Tin tức & Thông báo:

********

Đón tiếp GS Trần Trác Lập:
Ngày chủ nhật 14/4/2024 , một ngày đẹp trời, người thầy giáo Trần Trác Lập của năm nào ở tận Mỹ Quốc đã về Việt Nam thăm lại nhóm học trò 12  A3 - khóa 14 và các bạn khác cũng của Trịnh Hoài Đức thân yêu . Cùng dự họp mặt có các cô Nguyễn Ngọc Sương , cô Lương Thị Chánh , Thầy Đặng văn Danh ở tại nhà hàng Tiamo, khu biệt thự Phú Thịnh , Bình Dương .
Cùng chuyện trò, đàm đạo, trao đổi tâm tình, ăn uống vui chơi và không quên chụp hình lưu niệm và nhớ nhất là câu chuyện của thầy, thầy nói tất cả gia đình thầy, anh chị em, cha me đều đã sang Mỹ định cư hết, giờ ở Việt Nam thầy chỉ còn mấy đứa học trò và 1 vài người bạn, nhưng năm nào nghỉ phép thầy cũng muốn về Việt Nam để thăm họ, bây giờ thầy đã nghỉ hưu, nên thầy có nhiều thời gian hơn và về ở lại Việt Nam lâu hơn !!! (FB Huỳnh Nga)


Mời xem thêm Hình Ảnh buổi họp mặt

Tin tức về bịnh tình thầy Nguyễn văn Hộ:

Ngày 22/2/2024, anh Phan Hồng Liêm đã tìm gặp con trai của thầy Hộ là em Huy để tặng chút hiện kim của Hội hổ trợ điều trị cho thầy. Em Huy cho biết: Thầy phải vào bịnh viện từ ngày mùng 7 tết, tới nay là ngày 13 âm lịch thì thầy vẫn còn nằm trong phòng hồi sức của khoa hô hấp tim mạch để theo dõi. Hiện đã qua nguy kịch. Tim thì đã ổn định nhưng phổi lại suy nên vẫn phải dùng máy trợ thở để giúp.


Thăm viếng thầy Lê Đức Cửu và Nguyễn văn Hộ

Tết Giáp Thìn 2024, nhân dịp về thăm quê hương, CHS Phan Hồng Liêm đã nhận báo xuân Trịnh Hoài Đức năm Giáp Thìn 2024 và tập thơ của Nhật Lệ Nguyên Thy để đi Sài Gòn thăm thầy Lê Đức Cửu và thầy Nguyễn văn Hộ.

Thầy Lê Đức Cửu rất vui và gửi lại tặng Hội tập truyện "Nghĩa tình và nhân cách" ,  trong đó thầy ghi lại tình cảm thầy trò và hình ảnh mà thầy đã giảng dạy ở các trường trung học ở Việt Nam

Thầy Nguyễn văn Hộ bị bịnh phải nằm viện 115 ngày mồng 6 tết, anh Liêm chỉ gặp con trai út thầy. Mong thầy được chóng bình phục !

Thăm viếng cô Trần thị Tính (Châu Đốc)

Ngày 17 . 02 . 2024 ( nhằm ngày mùng 8  tháng Giêng năm Giáp Thìn) , CHS Nguyễn thị Nga, Bồ Hồng và Vân Nguyễn , đại diện lớp A2 , khóa 9 , Trịnh Hoài Đức , Bình Dương , đến thành phố Châu Đốc viếng thăm cô Trần Thị Tính , cựu giáo sư lần thứ ba sau ba năm liên tiếp . Các bạn đã trao đến cô báo Xuân Giáp Thìn và quà của Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư Và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương . Sau đó mãi đến hôm sau 18 . 02 đoàn mới quay trở lại Bình Dương . Cô Tính năm nay 86 tuổi. Kính chúc cô năm mới bình an , mạnh khỏe , vạn sự như ý ( Toàn bộ ảnh là từ Nguyễn Trần Anh Tú , con trai thứ của cô , Mây Chiều và em Phong chủ xe - tin tức theo FB CHS Trần Thị Thanh Diệu ) .

Mời xem thêm hình ảnh thăm cô Trần Thị Tính (17/2/2024)


Tết thầy Nam Cali - 2024:

Ngày 2/2/2024, trời nắng đẹp, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đã tổ chức thăm viếng thầy cô trong khu vực Nam Cali. Đoàn đã chia làm nhiều nhóm đến thăm, tặng quà và chúc Tết quý thầy cô: Võ văn Minh, Nguyễn Thị Cam, Đỗ Anh Tài, Nguyễn Trí Lục, Hà thị Liên, Phó đức Long, Nguyễn thị Đức, Nguyễn thị Điển, Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Nguyễn thị Phương, Phan Huy Đạt... Quý thầy cô rất vui khi đón các đoàn cựu học sinh tiếp nhận những quà tặng và cũng tặng lại Hội những món quà rất ân tình. Buổi trưa, đoàn được thầy cô Nguyễn Trí Thành đãi ăn trưa tại tư gia của thầy cô. Chuyến đi kết thúc lúc 4 giờ trong niềm vui của ngày họp mặt.
Mời quý thầy cô và anh chị đọc bài phóng sự Một Ngày Vui ... về chuyến đi nói trên.


Tang lễ GS Đinh Đức Vượng:

Ngày 27/1/2024, khoảng 20 thành viên Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã đến Nhà Quàn Peek Funeral để viếng lễ tang thầy Đinh Đức Vượng vừa mất ngày 6/1/2024 tại Nam California. Về phía thầy cô có Thầy Nguyễn Trí Thành và phu nhân, Thầy Võ Văn Minh và cô Nguyễn Thị Cam, Thầy Nguyễn văn Lý và cô Nguyễn Thị Phương. Về phía cựu học sinh có hơn 10 anh chị, nhiều người không phải là học trò của thầy nhưng cảm mến tình cảm của thầy mà đến. Có người từ xa hơn 50 km cũng đến thắp nhang tưởng niệm một người thầy hiền lành nhiều tài ba.
Lúc 11:30 đoàn đến trước linh cửu của thầy. Anh Nguyễn văn Lành đại diện Hội Trịnh Hoài Đức tỏ lời chia buồn cùng phu nhân của thầy là Cô Lê Kim Hoa cùng tang quyến. Sau đó từng người thắp nhang tưởng nhớ đến người đồng nghiệp, người thầy vừa quá vãng. Sau cùng CHS Từ Minh Tâm đến máy vi âm đọc bài viết "Người Thầy Đáng Kính" nhắc những kỷ niệm về thầy cũng như những lời chia buồn của thầy cô, học trò ở xa. Anh cũng trân trọng nhắc về những tác phẩm bằng tiếng Anh của thầy đóng góp cho những nghiên cứu về Thần Thoại và Văn Chương Bình Dân Việt Nam.
(Trong lễ tang còn có nhiều thầy cô và cựu học sinh trường Gia Long và trường Trung Học Gò Công nơi thầy từng đến giảng dạy)
Ngày hôm sau 28/1/2024, có GS Nguyễn Trí Lục và Cô Hà Thị Liên, Gs Phó Đức Long, phu nhân GS Đoàn Văn Vượng đến chia buồn cùng gia đình thầy Đinh Đức Vượng

Mời xem thêm Hình ảnh
Tang lễ GS Đinh Đức Vượng ngày 27/1/2024
 (do CHS Vương Gái chụp)


Thầy cô Nguyễn Trí Thành đang phân ưu cùng tang quyến

Thăm thầy cô
Ngày 14 . 01 . 2024 , CHS Nguyễn Thị Nga cùng Trần Thị Thanh Diệu (lớp A2 , khóa 9 , Trịnh Hoài Đức , Bình Dương ), với sự tham gia của cựu giáo sư Nguyễn Thị Tâm, đã mang một số đặc san Xuân Giáp Thìn của Hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức cùng quà tặng đến kính biếu cựu hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc và cô Lê Hồng Cúc. Sau đó đoàn viếng nhà thầy Phan Thanh Đào và cô Thái Thị Đo, tặng báo và nhờ cô chuyển báo cho các thầy cô khác cùng một số cộng tác viên ở khu vực Búng .
Sau đó vài ngày, đoàn còn đến tư gia thầy Từ văn Nhung và thầy Võ Kim Lân để thăm hỏi và tặng báo xuân Trịnh Hoài Đức. Quý thầy đều vui vẻ và chụp nhiều hình ảnh kỷ niệm (xin xem hình ở đây - từ FB chị Thanh Diệu và cô Nguyễn Thị Tâm)



GS Trần Ngọc Bích kỷ niệm 50 năm ngày cưới:

Ngày 29/10/2023, GS Trần Ngọc Bích cùng GS Nguyễn Thị Thu Thủy đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày cưới (hôn phối vàng) . Đại diện CHS Trịnh Hoài Đức đến tham dự là bạn Ngô Thị Nguyệt, Thái Thanh Nhàn, Hồ Thị Kim Ngân... Buổi tiệc đã tổ chức trang trọng trong không khí thật đầm ấm, vui tươi, hoành tráng, ấn tượng và tràn đầy hạnh phúc.
(mời xem vài hình ảnh trong trang Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội)


Đại Hội Toàn Cầu Trịnh Hoài Đức lần thứ 6
(xin tìm đọc trong phần Bài Viết)


Trịnh Hoài Đức Houston họp mặt: Memorial weekend - May 2023

Nhóm CHS/THĐ Houston đã có một ngày họp mặt thật vui tươi, thoải mái ở trang trại của anh chị Bùi An Cư K5.
Trang trại tọa lạc trên mảnh đất rộng 12 mẩu đất, rất gần thành phố Houston. Có ao hồ sen nở, cây xanh cỏ mướt, có chim cò thông dong tìm thức ăn, vài con bò vàng thảnh thơi nhai cỏ… Khung cảnh thật hữu tình…ai ai cũng vui vẻ, hân hoan vì lâu rồi mới có dịp gặp nhau với một không gian thật êm đềm, bình yên.
Chúng tôi mỗi người tự đem thức ăn trưa rồi cùng chia sẻ với nhau. Ai ngờ chị nào cũng nấu món ngon và nhiều quá…
Thường thì chúng tôi họp mặt ở nhà hàng, nhưng theo đề nghị ai cũng thích gặp nhau ở trang trại vui hơn.
Cám ơn anh chị Cư đã nhã ý mời nhóm THĐ đến trang trại. Cám ơn quý anh chị THĐ đã nhiệt tình hưởng ứng, thân thiện, cởi mở đến họp mặt bỏ túi ngày hôm nay.
Chúc mọi sự bình an đến mọi người.
Thân ái,
Kim Nên   

Mời xem hình ảnh ở đây


Họp mặt đầu năm Quý Mão:
Ngày 31/1/2023 đã có cuộc họp mặt mini đầu năm gồm các CHS khóa 11, 16 và quý thầy cô: Nguyễn thị Tâm, Trần Ngọc Bích, Thái Thu Thử tại nhà CHS.  Nguyễn thị Ngoan - khóa 11. Trước đó, thầy cô Trần Ngọc Bích và cô Nguyễn Thị Tâm có dịp tthăm viếng một vòng thị xã Thủ Dầu Một để xem phong cảnh ngày Tết trên quê hương Bình Dương. Quý thầy cô và cựu học sinh đã có một buổi họp mặt vui vẻ, đầm ấm.

Kính mời xem bài phóng sự và hình ảnh do cô Nguyễn Thị Tâm viết

Thăm viếng thầy Nguyễn văn Phúc:
Đầu xuân Quý Mẹo, nhân dịp về thăm quê hương, các CHS Nguyễn Kim Nên, Nguyễn Kim Oanh cùng Mây Chiều (khóa 9), Nguyệt Ngô (khóa 13) đã đến thăm thầy Nguyễn văn Phúc ở Bình Dương. Thầy còn tinh tường nhưng đi lại hơi khó khăn, di chuyển phải dùng gậy inox. Đoàn đã kính biếu thầy đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Quý Mão.

 

Thăm viếng cô Trần Thị Tính:
Ngày 12 . 02 . 2023, đại diện lớp A2, khóa 9, Trịnh Hoài Đức, Bình Dương, gồm Mây Chiều, Vân Nguyễn và Thanh Diệu đã đi đến Châu Đốc viếng thăm cựu giáo sư Việt văn, cô Trần Thị Tính, sau một thời gian dài tìm kiếm và đã gặp được cô từ năm 2022 . Đoàn đã kính biếu cô tập đặc san xuân Trịnh Hoài Đức 2023 ( trong đó có các bài viết của học trò cũ về cô giáo Việt văn thân thương của mình ), và các món quà chúc mừng năm mới của Hội Ái Hữu cựu học sinh và cựu giáo sư Trịnh Hoài Đức và của các cựu học sinh khóa 9.

Mời xem thêm hình ảnh cuộc thăm viếng cô Trần Thị Tính tại Châu Đốc.


Tết thầy Nam Cali - 2023

Ngày thứ bảy 14/1/2023 - nhằm ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Dần, trời mưa tầm tả cả ngày vẫn không ngăn được đoàn cựu học sinh Trịnh Hoài Đức Nam Cali đến thăm viếng và tặng quà 8 thầy cô quanh vùng Nam Cali. Dịp nầy đặc san Trịnh Hoài Đức mùa xuân Quý Mẹo cũng được ra mắt và trao tận tay đến mọi người. Đặc biệt đoàn được thầy cô Nguyễn Trí Thành tiếp đón và chiêu đãi tại tư gia. Tại đây anh chị em cựu học sinh còn được tặng quà và thầy cô còn tặng cho quỷ hội $200. Thật quý hóa tấm lòng của thầy cô Nguyễn Trí Thành đối với hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức.
Xin mời xem vài hình ảnh do CHS Vương Gái chụp.


Họp mặt tại nhà anh Nguyễn Hữu Của (8/10/2022)
Nhận lời mời của anh chị Nguyễn Hữu  Của & Kim Sa, một số CGS & HS Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Trải... đã đến San Diego họp mặt cùng anh chị trong một ngày vui. Dưới đây là vài hình ảnh.
https://photos.app.goo.gl/wxWhD6mDa7QnZDUGA

Thăm viếng tang lễ cụ bà Nguyễn thị Trang (29/9/2022)

N9gày thứ sáu 29/9/2022, GS Nguyễn Trí Thành và một số CGS và HS Trịnh Hoài Đức đã đến chia buồn cùng gia đình GS Nguyễn thị Điển và Nguyễn thị Đức về sự ra đi của chị GS Nguyễn thị Điển là cụ bà Nguyễn thị Trang tại nhà quàn. Dưới đây là hình ảnh do CHS Vương Gái ghi lại:
https://photos.app.goo.gl/eNgZdYxYbc83uNNu8


CHS khóa 12 họp mặt:

Ngày 2/9/2022, CHS khóa 12 họp mặt tại nhà bạn Dương Thế Phương . Năm nay, có sự tham dự của Thầy Võ Kim Lân và Cô Nguyễn Thị Tâm.
Ngoài ra có sự tham dự của cô Hòa Hạnh, cựu hiệu trưởng của trường, cũng là một CHS THĐ. (tin do CHS Huỳnh xuân Khai gởi. Hình ảnh từ bạn  Nguyễn Văn Nhiều )

CHS lớp P1, khóa 11 họp mặt - tháng 9 - 2022:
(theo FB Trần thị Hoàng Tân)
... Chúng tôi có 7 năm ngồi cùng một lớp trong một ngôi trường giữa mênh mông ruộng lúa ở quê nhà ! Và hơn nửa trăm năm xa cách . Cả một quãng dài thanh xuân xa lắc ! Xa đến nỗi ngày hôm nay gặp lại nhau đứa nào cũng cố hình dung qua những nét thân quen còn xót lại trên từng gương mặt Ngày Xưa ! Từng mảnh thời gian như vừa quay trở lại qua từng câu chuyện về thầy cô , về bạn bè... qua những trò nghịch phá của những cô nàng lúc nào đến trường cũng e ấp trong những tà áo dài trắng tinh khiết ... mà thật ra chỉ đứng hàng thứ ba sau nhất quỉ , nhì ma !
Lớp P1 bây giờ như vở òa trong từng câu chuyện kể , chuyện nhớ, chuyện quên mà đứa nào cũng muốn nhắc muốn kể, mặc cho đâu đó vẫn còn một khoảng vắng vô hình, cái khoảng vắng xa mà hai " trưởng tràng " đã đem cả nhiệt tình , cả mến thương để níu giử , để xóa nhòa bằng nhịp cầu ô thước ngay trong một ngày tháng bảy mưa ngâu . Cám ơn hai nàng ô thước , cám ơn tất cả các bạn đã có mặt ngày hôm nay và cả các bạn đang ở nơi xa , rất xa mà vẫn đao đáo một mảnh tình chung với lớp P1 .
" Cùng một lứa bên trời lận đận
Gặp gỡ nhau là sẵn tình thân ..."
( Bạch Cư Dị )
Hình ảnh

CHS khóa 9 họp mặt (2/9/2022):

Ngày 02 . 09 . 2022 . Họp bạn liên lớp A2 . P4 . P5 . khóa 9 . Trịnh Hoài Đức . Bình Dương .
A2 có Tâm Phạm , Nga , Tăng Quang , Vân , Bé , Bồ Hồng , Thúy Trần , Lệ B , anh Hiểu , Thanh Diệu , đặc biệt có 2 bạn rễ của lớp là anh Bá ( chồng Thúy Trần ) và anh Tâm ( chồng Lệ B ) . P4 và P5 có anh Hồng , anh Yên , anh Minh , Vương Đế và anh Thơm ( chủ quán Vườn Dâu ) . (theo FB Trần thị Thanh Diệu)
Hình ảnh


CGS & HS Trịnh hoài Đức họp mặt (1/5/2022)
Sau 2 năm đình hoãn, cuộc họp mặt CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã được thực hiện ngày 1/5/2022 tại trường Trịnh Hoài Đức - Bình Dương. Cuộc họp mặt có sự hiện diện của quý thầy cô Nguyễn Thị Tâm, Trần Ngọc Bích, Từ văn Nhung... và một số cựu học sinh các khóa. Dịp nầy, các cựu học sinh khóa 16, 17, 18 được nhận kỷ niệm chương đánh dấu 50 năm được tuyển vào trường trung học công lập nổi tiếng của tỉnh. Sau buổi họp, một số thầy cô và cựu học sinh đã tổ chức đến thăm viếng mộ của GS Bùi văn Hào ở Lái Thiêu. Xin vào trang hình ảnh để xem một số hình... (theo FB Nguyệt Ngô)

Mừng thọ 81 tuổi CHS Trần văn Ngôi
Ngày 19/12/2021, tại nhà hàng Seafood Paridise, CHS Trịnh Hoài Đức Nam Cali cùng một số đồng hương Bình Dương và thân hữu có dịp gặp gỡ thân mật để mừng sinh nhựt lần thứ 81 của anh Trần văn Ngôi. Anh là CHS khóa 2 hiện định cư tại Nam Cali. Dưới đây là vài hình ảnh.

Họp mặt Trịnh hoài Đức online lần thứ 3:
Gần 30 CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã tham gia cuộc họp mặt online lần thứ 3 tổ chức lúc 7 giờ (California)
ngày 27/02/2021. Số người tham gia ít hơn kỳ trước vì một số thầy cô và anh chị cựu học sinh biết phải đi chích ngừa và gặp trở ngại khi lock vào website zoom.com. Cuộc họp mặt chủ yếu để thầy cô và cựu học sinh gặp gỡ, trao đổi tin tức và chúc tết lẫn nhau. Qua cuộc họp đã cho biết thời gian qua do dịch bịnh nên mọi người không có dịp đến nhà thăm hỏi nhưng hầu như ở Mỹ đã được chích ngừa một hoặc hai mũi... trong khi đó ở Canada còn chậm. Ngoài ra ở Texas có cơn lạnh dữ dội dưới 0 độ C nên có một số anh chị cựu học sinh gặp trở ngại cuộc sống như bị cúp điện, bể ống nước... Nay cuộc sống đã từ từ ổn định.
Trong buổi họp online, ngoài những phát biểu thân tình còn có ca hát, kể chuyện vui và đặc biệt có xen kẻ những lần xổ số khá vui với 6 phần thưởng bằng hiện kim ($50, $100, $150) do một Mạnh Thường Quân dấu tên gởi tặng.
Buổi họp chấm dứt lúc 10:15 cùng ngày.
Nếu thầy cô và anh chị muốn xem lại video
cuộc họp mặt xin liên lạc Minh Tâm (minhtam_08@yahoo.com) hay liên lạc anh Nguyễn văn Lành (lanhnguyen@yahoo.com) để biết cách xem

CHS khóa 14 thăm thầy cô:

Ngày 12/11/2020 các bạn đã đi Sàigòn, thăm các Thầy Cô : Nguyền Thiện Thuật , Lê Phát Triển , Phan Kỳ Nam , Nguyễn Thị Thư … Nhưng không gặp được Thầy Nam .
Về Bình Dương,
các bạn dự định thăm thầy Từ văn Nhung và cô Nguyễn thị Tâm . Nhưng chỉ gặp được thầy Nhung, không gặp được cô Tâm. Đây là hoạt động tự phát và rất đáng hoan nghinh của một số cựu học sinh khóa 14 có lòng nhớ ơn thầy cô. Mong các bạn (và những bạn khác) tiếp tục đến thăm những thầy cô khác, điều nầy còn quý hơn những buổi lễ lạc, hội họp đầy hình thức...
Mời xem hình ảnh


Họp mặt THD online 5/2020


Thấy hình, nghe nói, không bắt tay...
(Tường trình cuộc họp mặt Trịnh Hoài Đức online tháng 5/2020)

Những giọng ca truyền cảm
(Tường trình cuộc họp mặt Trịnh Hoài Đức online tháng 5/2020 - phần 2).

Dư âm về cuộc họp mặt Trịnh Hoài Đức online 5/2020

Tết Thầy Nam Cali 2020
Ngày 19/1/2020, Chi Hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đã tổ chức chuyến thăm viếng thầy cô trong vùng. Khởi hành từ nhà anh Trần văn Ngôi, đoàn gồm 9 thành viên là Anh Chị Nguyễn văn Diệp, Nguyễn văn Lành, Từ Minh Tâm, chị Cẩm Hồng, anh Vương văn Kiệm và anh Võ thành Hậu. Đầu tiên đoàn đã đến thăm gia đình quý thầy cô: Võ văn Minh, Nguyễn thị Cam. Tại nhà cô Nguyễn thị Đức, Nguyễn thị Điển đoàn có thêm anh chị Trần văn Ngôi và thầy cô Nguyễn Thị Phương. Sau đó đoàn đến thăm thầy Đinh Đức Vượng, Nguyễn Trí Lục, Hà Thị Liên.
Đoàn ghé thăm gia đình thầy Nguyễn Trí Thành lúc hơn 12 giờ trưa. Ở đây có một số anh chị CHS đã đến trước như anh chị Đặng Đình Long, Nguyễn Ngọc Phát, Lâm Thị Tâm, Vương Gái, Dương Náo, Trần Hiếu Trí... và một vài anh chị CHS Võ Trường Toản cũng ghé thăm và chúc tết thầy cô. Thầy cô Nguyễn Trí Thành đã đãi đoàn một bữa trưa thịnh soạn và còn "lì xì" cho Hội cũng như tặng quà cho các thành viên .
Buổi chiều, CHS Trần Hiếu Trí, Nguyễn thúy Hồng cùng tham gia đoàn đến thăm GS Đỗ Anh Tài và Nguyễn Thục Oanh.
Tại nhà mỗi nhà thầy cô, anh Nguyễn văn Lành đại diện hội chúc tết và tặng quà của Hội đến quý thầy cô. Ngược lại quý thầy cô mời đoàn ăn bánh chưng, bánh tét... có khi còn tặng quà cho thành viên đem về. Tình cảm thầy trò Trịnh Hoài Đức thật là thắm thiết và đoàn kết. Đa số thầy cô đều lớn tuổi (trên 80), kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe để cùng gặp mặt vào ngày đại hội THD vào tháng 5/2020.


Tết thầy Houston (19/1/2020)

Ngày 19/1/2020, trên 20 CGS & HS Trịnh Hoài Đức tại Houston đã có cuộc họp mặt thân mật. Hiện diện có quý thầy cô Trần văn Thuận, Huỳnh văn Thế, Nguyễn Thị Tuyến và anh chị CHS Trịnh Hoài Đức tại Houston và phụ cận. Đây cũng là ngày mà đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Canh Tý được giới thiệu đến quý vị CGS & HS Trịnh Hoài Đức. Xin xem hình ảnh trong phần Hình Ảnh Họp Mặt.

Thăm mộ GS Bùi văn Hào
Được sự ủy nhiệm của Hội, ngày 16/1/2020, CHS Nguyễn thị Quyền và các bạn khóa 14 đã đến thăm gia đình GS Bùi văn Hào cũng như thăm viếng mộ của thầy. Giáo sư Bùi văn Hào dạy Trịnh Hoài Đức khoảng 1968-1975. Thầy mới mất năm qua, nhưng hội không biết tin cho đến gần đây, nay có dịp đến thăm và tặng quà cho gia đình để bày tỏ một chút tri ân...



Xin xem thêm hình ảnh trong trang Hình ảnh sinh hoạt

Nhóm Line Dance Trịnh Hoài Đức Họp Mặt ở Nhà Ông Bà Nguyễn Hữu Của.

Nhân lễ Thanks Giving 2019, nhóm Line Dance Trịnh Hoài Đức đã có một buổi họp mặt thân mật và ấm cúng ở nhà đồng hương Bình Dương, Ông Bà Nguyễn Hữu Của & Kim Sa. Ông Bà cũng là thân hữu lâu năm của Hội CHS Trịnh Hoài Đức.
Chúng tôi xin gửi đến Ông Bà lời cảm ơn chân thành về lời mời và sự tiếp đón nồng hậu mà Ông Bà dành cho chúng tôi. Xin gửi thông tin này đến Trang Nhà Hội CHS Trịnh Hoài Đức để cùng chung vui. (Phương Nguyễn)
Xin xem thêm hình ảnh trong trang Hình ảnh sinh hoạt


Nam Cali Đón tiếp GS Đoàn Phế
Nhân dịp GS Đoàn Phế và phu nhân từ Toronto qua thăm Nam Cali đã có những cuộc họp mặt:
- Ngày thứ năm 19/12/2019 tại nhà GS Nguyễn Trí Thành: có hơn 20 cựu giáo sư và anh chị em cựu học sinh tại Nam Cali tham dự (đặc biệt có CHS Võ Mộng Thu - khóa 14 từ Maryland).
- Ngày chủ nhựt : 22/12/2019 tại nhà hàng Bleu: có khoảng 20 cựu giáo sư và anh chị em cựu học sinh tại Nam Cali tham dự (đặc biệt có CHS Liêu Bửu Khương từ San Diego lên).
Đây là dịp để quý thầy cô và cựu học sinh THD họp mặt trò chuyện hàn huyên vui vẻ. Sau Nam Cali, GS Đoàn Phế sẽ đi Hawaii tiếp tục chuyến nghỉ đông. Qua tháng 5 sang năm, thầy và phu nhân là cô Quý sẽ đến họp mặt toàn cầu THD lần thứ 6 tại Nam Cali từ ngày 16/5 và sau đó sẽ cùng đi cruise Mexico với thầy cô và anh chị em trong hội.
Mời xem hình ảnh họp mặt trong phần Hình Ảnh


Họp mặt mini - Mùa thu Toronto (10/2019):
Từ 9/10-15/10, cuộc họp mặt mini Trịnh Hoài Đức - mùa thu Toronto đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Khoảng 30 thầy cô và anh chị cựu học sinh Trịnh Hoài Đức từ California, Texas, Việt Nam và Toronto đã có những ngày họp mặt vui vẻ trong khung cảnh xinh đẹp của Canada vào mùa thu. Hai ngày đầu, đoàn đi chơi tự do vùng thác Niagara và Toronto. Ba ngày sau, đoàn đi theo tua Taipan, thăm viếng Ottawa, Montreal, Quebec, Thousand Islands... Cuộc họp mặt kết thúc ngày 15/10 trong tình quyến luyến của tình thầy trò Trịnh Hoài Đức.



Mời xem thêm hình ảnh và đọc bài hồi ức trong phần bài viết.


Nam Cali đón tiếp GS Phạm Đức Liên
Ngày 12/9/2019, CGS và HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali có dịp đón tiếp GS Phạm Đức Liên từ Chicago qua chơi. Buổi họp mặt tại nhà hàng Bleu với sự có mặt của quý vị GS Nguyễn Trí Lục, Hà Thị Liên, Phó Đức Long, Đinh Đức Vượng, Nguyễn Ngọc Sương... cùng các CHS Nguyễn văn Diệp, Từ thị Cảnh, Vương Gái, Phạm Chung Anh... Buổi họp mặt lúc 11 giờ trưa . Mọi người nói chuyện vui vẻ, nhắc nhiều chuyện xưa tới 1:30 mới kết thúc.
Mời xem vài hình ảnh do CHS Vương Gái chụp.

CHS Nguyễn Kim Nên nhận giải thưởng của Việt Báo - 2019

Tối ngày 11/8/2019 tại nhà hàng Grand Garden Restaurant, Nam Cali nhật báo Việt Báo đã tổ chức phát giải thưởng Viết Về Nước Mỹ - năm thứ 20. Đặc biệt, kỳ nầy có CHS Nguyễn Kim Nên - khóa 9 đã trúng giải thưởng đặc biệt với bài viết "Người "đấm" tổng thống Mỹ".
Chị Kim Nên là Hội Trưởng hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức. Bài viết nói về sự cố gắng hội nhập của chồng chị là anh Nguyễn Duy Huynh. Đến Mỹ với hai bàn tay trắng anh đã cố gắng làm việc và sau nầy trở nên người đấm bóp chuyên môn cho tổng thống Bush và gia đình cũng như nhiều nhân vật tiếng tăm khác ở Houston. Đây là bài viết đầu tiên của chị Nên gởi cho Việt Báo và ngay sau đó đã tạo được tiếng vang rất tốt về sự thành công của một người Việt chịu khó, tạo được uy tín và được tổng thống Mỹ tin tưởng.
Giải viết văn Viết Về Nước Mỹ được nhật báo Việt Báo thành lập năm 2000, tới nay đã được 20 năm. Từ đó đã có 389 giải thưởng được trao tặng. Trong số nầy có 18 giải chung kết, mỗi giải thưởng là 10,000 mỹ kim. Sách Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo ấn hành được 21 cuốn với hơn 13,900 trang sách với hàng ngàn tác giả từ khắp nơi trên thế giới.
Sách được quốc hội Mỹ gìn giữ trong thư viện như là một tài liệu Lịch sử do hàng ngàn người Việt khắp nơi viết lại.
Về giải đặc biệt mà chị Kim Nên đã nhận: ngoài hiện kim $300, chị Kim Nên còn có những bằng khen của Quốc Hội tiểu bang California và quốc hội Liên bang Mỹ trao tặng nữa. Nhận được giải thưởng nầy là một vinh dự của chị Kim Nên nói riêng và của Hội Trịnh Hoài Đức nói chung.
Tưởng cũng nên nhắc lại, là Hội Trịnh Hoài Đức đã có 3 thành viên đoạt giải thưởng viết văn của Việt Báo. Ngoài chị Nguyễn Kim Nên còn có CHS Nguyễn Hoà Nam và CHS Nông Thị Ngọc Điệp. Ngoài ra, đồng hương Bình Dương cũng vinh dự có thêm chị Trịnh Thị Đông cũng là người đoạt được giải thưởng của Việt Báo. Xin chúc mừng CHS Kim Nên, và các đồng hương, CHS ước mong quý anh chị CHS chúng ta sẽ có những sáng tác mới và có thêm giải thưởng mới...
.

CHS Nguyễn Kim Nên nhận giải thưởng từ Việt Báo - 11/8/2019

Xin bấm vào đây để xem thêm hình ảnh ...

Đón tiếp GS Hoàng Thy Đàn Hội

Nhân dịp GS Hoàng Thy Đàn Hội đi du lịch Hoa Kỳ và tham dự họp mặt Hè Trịnh Hoài Đức - Nam Cali, ngày 7/7/2019, ba CHS của cô là Minh Tâm, Hữu Trí và Thúy Hồng đã đến thăm cô tại nhà cô Nguyễn Thị Đức (là nơi cô tạm trú trong thời gian ghé thăm Little Saigon). Cô cho biết rất vui khi hôm qua đã được gặp lại những đồng nghiệp xưa và được gặp vài môn sinh cũ của cô (mặc dù cô cũng không nhớ ba em học trò đã học cô lúc còn thiếu niên). Cô rất thoải mái tâm tình về những kỷ niệm thời làm việc ở Trịnh Hoài Đức cũng như khi đi dạy ở Saigon sau năm 1975. Cô nhớ quý thầy Lê Tấn Lộc, Nguyễn Thiện Thuật, Phạm Ngọc Em... quý cô Trần Thị Hương, cô Thịnh... Còn học trò thì cô nhớ nhiều những em quậy phá, hỏi khó... còn những em học giỏi thì ít nhớ hơn.
Câu chuyện tâm tình kéo dài hơn hai tiếng, nhiều chuyện chưa bao giờ nói đã được thổ lộ trong tiếng cười vui của thầy và trò. Sau đó Minh Tâm và các bạn đã tặng cô một ít quà kỷ niệm. Sau đó mọi người đến ăn trưa tại nhà hàng Hỷ  ở khu Little Saigon và Trí và Hồng còn đưa cô đi thăm khu Phước Lộc Thọ, một thương xá đặc trưng của người Việt ở Nam Cali trước khi đưa cô về nhà của chị cô ở Los Angeles vào buổi chiều.

Trí, Hồng, cô Hội, Minh Tâm (tại nhà cô Đức)

Trịnh Hoài Đức Nam Cali họp mặt hè 2019:

Theo thông lệ cứ vào năm chẵn, hội Trịnh Hoài Đức chúng ta tổ chức đại hội toàn cầu. Năm lẻ thì tổ chức họp mặt địa phương. Ngày 6/7/2019, tại nhà hàng Golden Sea Restaurant - Anaheim, cuộc họp mặt CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đã thành công tốt đẹp.
Sau phần nghi lễ, anh Nguyễn văn Diệp, Cố vấn của hội, đã giới thiệu quan khách gồm quý vị giáo sư tại địa phương như: Nguyễn Trí Thành và phu nhân, Nguyễn Trí Lục và cô Hà Thị Liên, quý cô Nguyễn Thị Đức, Nguyễn Thị Điển, Đỗ Mộng Loan, Nguyễn Ngọc Sương, Ngô Hồng Thanh, Nguyễn Thị Phương, quý thầy: Đỗ Anh Tài, Phó Đức Long, Đinh Đức Vượng, Phan Huy Đạt ... đặc biệt có sự hiện diện của cô Hoàng Thy Đàn Hội, từ Việt Nam qua. Bên cạnh đó, quý thầy cô trường An Mỹ gồm thầy Nguyễn văn Lý, Đỗ công Hoan, Trương Quang Lập... lúc nào cũng đến tham dự với hội trong tinh thần đoàn kết. Khách mời của chúng ta có ông Nguyễn Hữu Của - Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bình Dương, dân biểu Dương Minh Kính, Gs Vũ Trọng Thu - trường Petrus Ký. Từ phương xa về có đoàn của CHS Bích Thủy (từ San Jose), CHS Nguyễn Thị Khỏe (từ San Diego), CHS Mai văn Minh (từ Seatle)... cùng với toàn bộ CHS tại Nam Cali, Tổng cộng số người tham dự khoảng 90 người. Buổi họp được phóng viên hai tờ báo lớn tại địa phương là Báo Người Việt và Báo Saigon Times đến phỏng vấn và đăng bài tường thuật.
Do thời gian có hạn nên anh Diệp chỉ giới thiệu tổng quát mà không phỏng vấn từng người như các năm trước. Thế nhưng có một khách mời đặc biệt là GS Hoàng thy Đàn Hội đến từ Việt Nam. Do đó, anh đã mời cô phát biểu.
Cô Hoàng Thy Đàn Hội cho biết cô về trường Trịnh Hoài Đức dạy môn Sử Địa, từ năm 1969, đến nay là đúng 50 năm. Rưng rưng nước mắt, cô cho biết sau khi mất liên lạc nhiều năm, nay cô có dịp gặp lại quý đồng nghiệp và học sinh cũ thì cô rất mừng. Cô nghẹn ngào cho biết, tưởng sẽ nói được muôn lời nhưng ngôn từ đi đâu hết, chỉ mượn hai câu thơ:
Đủ nắng. Hoa sẽ nở.
Đủ yêu thương. Hạnh phúc sẽ đong đầy.
để giải bày tâm sự của mình
và mong sao trường xưa bạn cũ nhớ nhau hoài...
Sau phần giới thiệu, GS Nguyễn Thị Phương đã tường trình sinh hoạt của hội trong năm qua. Qua đó, hàng năm hội có tổ chức đến thăm viếng thầy cô dịp Tết Nguyên Đán. Đặc san xuân Trịnh Hoài Đức ra mắt đã được 9 năm với nhiều bài vở đặc sắc do nhiều cây bút trong và ngoài nước đóng góp. Hội cũng đến chia buồn những tang lễ và chung vui với những dịp lễ cưới, tân gia... Đặc biệt, Hội rất vinh dự giới thiệu hai tác phẩm bằng tiếng Anh của GS Đinh Đức Vượng . Đây là công trình nghiên cứu và dịch thuật rất có giá trị. Ngoài ra, một tin vui đến với hội là CHS Hội Trưởng Nguyễn Kim Nên vừa đoạt giải viết văn do Việt Báo tổ chức. Xin chúc mừng chị. Ngoài ra, chi hội còn có các hoạt động khác như gia chánh, trông tỉa bonsai, thể dục Line Dance...
Tiếp tục chương trình, Minh Tâm giới thiệu sơ qua về hai quyển sách của GS Đinh Đức Vượng và mời thầy phát biểu đôi lời. Thầy cho biết, chúng ta hay e dè khi nói về văn hóa của mình trong khi người Mỹ rất muốn tìm hiểu. Do đó thầy mạnh dạn đứng ra tìm tòi và dịch những câu Ca Dao hay của người Việt để giới thiệu với bạn đọc người nước ngoài về văn hóa của dân tộc chúng ta. Thầy đang tiếp tục nghiên cứu và quyển Ca Dao tập 2 sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới.
GS Nguyễn Trí Lục, Cố vấn của Hội cũng đã phát biểu ý kiến chào mừng và hoan nghênh những hoạt động tạo tình đoàn kết của Hội chúng ta.
CHS Trần
Hữu Trí, phụ trách phần văn nghệ giúp vui. Anh đã thực hiên được một chương trình văn nghệ ngắn gọn nhưng được nhiều người yêu thích với sự tham gia của Nhóm Line Dance, anh Nguyễn văn Diệp, chị Bích Thủy, anh Võ Thành Hậu, cũng như một số thân hữu khác cùng với và Ban Nhạc Xuân Hồng, Xuân Hương đã đem lại những giây phút thoải mái vui nhộn.
Tổng kết tài chánh, anh Diệp cho biết ban Thủ quỹ tổng kết hôm nay họp mặt số thu nhiều hơn chi nhờ có nhiều mạnh thường quân đã tặng thêm hiện kim cho quỷ hội. Số dư sẽ được sử dụng vào các hoạt động của hội trong tương lai.
Buổi họp mặt kết thúc lúc 2 giờ trưa. Mọi người chia tay trong lưu luyến. Hẹn gặp nhau vào kỳ đại hội Trịnh Hoài Đức lần thứ 6, dự trù tổ chức năm 2020./.


Một số thầy cô hiện diện trong buổi họp mặt


Họp mặt mừng cô Nguyễn Thị Đức khỏi bịnh:
Buổi họp mặt tại nhà mới của cô ở Fountain Valley vào ngày thứ bảy 29/6/2019, có sự hiện diện của GS Nguyễn Trí Thành và phu nhân cùng nhiều cựu học sinh khóa 1 đến khóa 16. Cô cho biết cô vừa trải qua một cơn bịnh khá nặng phải vào bịnh viện điều trị, may mắn đã được chữa khỏi. Nay cô đã bình phục dần và tuy đã lên cân nhưng vẫn còn yếu. Đại diện đoàn, chị Nguyễn Thị Phương gắn tặng cho cô một hoa hồng trắng và anh niên trưởng Nguyễn văn Kính - khóa 1 - đã chúc cô được nhiều sức khỏe. Sau đó đoàn đã cùng đến dùng cơm trưa thân mật tại nhà hàng Capital Seafood trước khi ra về lúc 2 giờ trong lưu luyến..

Mời xem thêm hình trong phần Hình Ảnh

Ngày chúc Tết thầy cô:
Năm nay tiệc mừng Tết Thầy Cô thường niên do bạn Nguyễn văn Minh và CHS  Khóa 12 Trung Học Trịnh Hoài Đức tổ chức vào lúc 10 sáng, ngày 01/02/2019 ( nhằm ngày 27 tết) tại nhà hàng Sân Golf Sông Bé. thị xã Thuận An, Bình Dương. Cuộc họp có sự hiện diện của các CGS Trung học Trịnh Hoài Đức: Thầy Võ Kim Lân, Thầy Trần Khắc Cung, Thầy Lê Đức Cửu, Thầy Đặng văn Danh, Thầy Nguyễn Văn Hộ, Thầy Lê Đình Sơn, Cô Nguyễn Ngọc Sương, cô Nguyễn Thị Tâm và đông đảo các CHS khóa 12.
Mỗi năm đây là dịp Thầy Trò được gặp nhau hàn huyên tâm sự, trong không khí chân tình, Thầy Lê Đức Cửu đã rất cảm đông nhác lại câu nói nằm lòng  của khóa 12 "Chúng em dù ở cương vị nào mãi mãi vẫn là học trò của quý Thầy Cô".
Mỗi quí Thầy Cô được kính biếu một phần quà xuân.
Buổi họp mặt đong đầy cảm xúc giữa Thầy và trò...  trong không khí se lạnh chào đón những ngày tết săp đến.

(tin do: Huỳnh Xuân Khai, mời xem thêm hình trong phần Hình Ảnh)

Tết Thầy Nam Cali 2019:
Ngày thứ bảy 26/1/2019, Chi Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đã tổ chức đến thăm thầy cô trong vùng. Đoàn hẹn nhau tại nhà CHS Trần Văn Ngôi để cùng đi. Hiện diện có anh Nguyễn văn Lành – Hội Phó làm Trưởng Đoàn, ngoài ra còn có Trần văn Ngôi và phu nhân là chị Dung, GS Nguyễn văn Lý và GS Nguyễn Thị Phương, CHs Vương văn Kiệm, Võ Thành Hậu, Nguyễn Thúy Hồng.
Đầu tiên đoàn đến thăm GS Võ văn Minh và Nguyễn thị Cam ở Westcovina, sau đó ghé thăm Cô Nguyễn Thị Đức và thắp nhang tưởng niệm GS Nguyễn Mạnh Cẩm. Đoàn ghé chúc Tết sớm GS Định Đức Vượng tại Fountain Valley. Tại đây mỗi người được tặng một tác phẩm mà thầy mới phát hành đó là quyển Ca Dao song ngữ Anh Việt. Đây là quyển sách được biên soạn công phu giúp người nước ngoài có thể hiểu được ca dao, tục ngữ Việt Nam. Tiếp tục chương trình, đoàn đến thăm GS Nguyễn Trí Lúc và GS Hà Thị Liên. Tại đây, còn có sự hiện diện của GS Phó Đức Long.
Vào buổi trưa, đoàn đến thăm thầy Nguyễn Trí Thành. Tại đây, còn có mặt CHS Nguyễn Ngọc Phát, Đặng Đình Long và phu nhân, CHS Cẩm Hồng,
, anh chị Lê văn Anh & Trần Hạnh Ngộ … Cô Dung, phu nhân thầy Thành đã mời đoàn dùng cơm trưa thân mật, sau đó còn tặng quà cho các thành viên và tặng quỷ hội $200.
Vào buổi chiều, đoàn đã đến thăm GS Phan Huy Đạt, Nguyễn Thị Điển, Đỗ Anh Tài.
Chuyến đi kết thúc vào buổi chiều, mọi người có vẻ mệt nhưng cũng rất vui. Trước khi từ giã, CHS Vương văn Kiệm còn dúi vào tay thủ quỹ Vương Gái $20 để tặng cho quỷ in đặc san…


THD đến thăm GS Nguyễn Trí Thành 26/1/2019

Mời xem thêm hình trong phần Hình Ảnh


Tết Thầy Houston 2019:
Theo thông lệ hàng năm, Hội Trịnh Hoài Đức Houston tổ chức họp mặt thân mật trước Tết Nguyên Đán để chúc mừng thầy cô và ra mắt đặc san xuân Trịnh Hoài Đức. Năm nay có khoảng 25 thầy cô và cựu học sinh về tham dự họp mặt. Dịp nầy GS Trần văn Thuần đã tặng cho quỷ hội $100 để dùng cho sinh hoạt nào cần thiết.


Tết Thầy Houston 2019

Mời xem thêm hình trong phần Hình Ảnh


Viếng tang lễ CHS Châu Văn Ngọc:
Ngày 9/1/2019, đại diện hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã đến thăm viếng lần cuối CHS Châu Văn Ngọc (K5) và chia buồn cùng tang quyến tại Nam Cali.

Thăm thầy:
Ngày 14/1/2019, các CHS Houston: Nguyễn Kim Nên, Đỗ thị My, Nguyễn Ngọc Dung ... đã đến thăm thầy Huỳnh văn Thế mới trải qua một cơn bạo bệnh (sụt gần 30lbs), nhưng đã đỡ và nói chuyện được rồi... Hy vọng thầy có thể tham dự tiệc tất niên tại Houston lúc gần Tết.


(ảnh My Đỗ)

Tết Thầy năm Kỷ Hợi:
Bạn Huỳnh Xuân Khai đã đại diện hội đến thăm thầy Nguyễn Bé Tám, Trần Khắc Cung để tặng quà của hội (mỗi người $100) và đặc san THD năm Kỷ Hợi. Bạn Huỳnh Thu Hà đã nhờ ngân hàng chuyển quà của hội đến thầy Nguyễn Thuận Nhờ (Saigon), Tôn Thất Đường (Bù Đốp) (mỗi người $100). (Năm nay hội không tổ chức quyên góp mà xuất quỷ để Tết thầy ở Việt Nam).




(ảnh Huỳnh xuân Khai)

Chuyển quà của cô Liên:
Ngày 21/1/2019, cô Ngọc Sương và CHS Huỳnh thu Hà đã đến gia đình bạn Huỳnh Thanh Hùng để tặng quà của cô Hà Thị Liên từ Mỹ gởi về (tặng $60)
.

Tin tức và thông báo cũ 2018