Chia buồn

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Nguyễn Thành Điểu (bào huynh CHS Nguyễn Kim Nên) vừa mãn phần. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng CHS Nguyễn Kim Nên cùng tang quyến nguyện cầu linh hồn CHS Nguyễn Thành Điểu sớm an yên nơi cõi vĩnh hằng.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: CHS Nguyễn văn Chánh (khóa 14) vừa từ trần ngày 12/2/2024 tại Việt Nam, hưởng thọ 71 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn văn Chánh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Cáo phó:


Chia buồn:

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

Giáo Sư Đinh Đức Vượng
(dạy Anh Văn trường Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương)

Pháp danh: Phổ Hưng
đã mãn phần ngày 6 tháng 1 năm 2024
tại Nam California
hưởng thọ 87 tuổi

Ban Đại Diện cùng toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
xin thành thật chia buồn cùng cô Lê Kim Hoa cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Giáo Sư Đinh Đức Vượng sớm vãng sanh nơi miền lạc cảnh.

Đồng thành kính phân ưu

Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh
Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương

****

(Chi Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali sẽ tổ chức đến thắp hương, thăm viếng thầy lần cuối tại Nhà Quàn Peek Funeral lúc 11:30 ngày 27/1/2024, kính mời quý thầy cô và anh chị CHS cùng đến tham dự).


Xin đọc bài viết Người Thầy Đáng Kính
(tưởng nhớ GS Đinh Đức Vượng)



Cáo phó:

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Nguyễn thị Sương (khóa 1) vừa từ trần tại Oregon, hưởng thọ 84 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


KHÓC BẠN
  -Về Ngọc Sương- ngày bạn đi xa.

Bạn đi như gió ngang chiều
Chông chênh nỗi nhớ. Bao điều xa xưa.
Đường đời sáng nắng chiều mưa
Bạn ơi ngày ấy như vừa hôm qua.
  Chúng mình có mẹ không cha
  Giọt sương mỏng mảnh. Nhạt nhoà. Đơn côi.
  Lơ ngơ tủi phận đứng ngồi
  Hổ ngươi giữa chợ. Nghẹn lời đắng cay.
Cười vui chưa đủ tháng ngày
Chưa bao hạnh phúc, đã hoài xa xôi.
Tha hương khuyết một chỗ ngồi
Lấy ai tâm sự? Lở bồi sẻ chia?
  Đèn đêm hiu hắt mưa khuya
  Bạn về thanh thản, bên kia thiên đường!

Ngày 5-10-2023 ( 20-8 âm Quý Mão )
  Thạch Thảo BD


Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Huỳnh Thị Phụng (khóa 9) đã từ trần tại Việt Nam ngày 22/6/2023, hưởng thọ 75 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS: Nông thị Ngọc Tuyết, Nông thị Ngọc Liễu, Nông vĩnh Phú, Nông thị Ngọc Điệp, Nông thị Ngọc Liên là cụ bà Bùi Ngọc Lộ vừa mãn phần tại Canberra - Úc Châu, hưởng thọ 96 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.
    
Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Trần Kim Huê (khóa 1 THĐ), pháp danh Phước Duyên, vừa từ trần ngày 19/6/2023 tại Việt Nam hưởng thọ 88 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến (đặc biệt là CHS Trần Kim Vàng, Trần Ng
c Hoa), nguyện cầu hương linh CHS Trần Kim Huê sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Lễ nhập quan : ngày 19/6/2023
Lễ động quan ngày 23/6/2023 lúc 7 giờ sáng.
Hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương




Chia buồn:

Nhận được tin buồn mẹ của anh Đức Tín (là chồng bạn Huê Mỹ - khóa 8),  cũng là thân mẫu bạn Xuân Diệu (khóa 8) vừa mới từ trần tại Pháp ngày 7/4/2023.
Thành kính nguyện cầu cho hương linh Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Chúc anh Tín, Huê Mỹ, Xuân Diệu và toàn thể gia đình những ủi an, nâng đỡ trong sự mất mát lớn lao này.
(Tang lễ : sẽ hỏa táng ngày 14/4)


Chia buồn:
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của CHS Từ Minh Thạnh (khóa 11) vừa mãn phần tại VN, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


Chia buồn:
Nhận được tin buồn: CHS Phan Thế Tranh (khóa 12) đã mãn phần tại Việt Nam ngày 5/3/2023 hưởng thọ 72 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nguyện cầu hương linh bạn Phan Thế Tranh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Chị Thứ Hai của CHS Nguyễn Kim Nên là bà  Maria Nguyễn Kim Cúc đã mãn phần tại Houston - Texas ngày 8/2/2023, hưởng thọ 88 tuổi.
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Anh Võ Tấn Tài, bào đệ của GS Võ Tấn Phước đã mãn phần tháng 2/2023, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: CHS Nguyễn Kim Long, khóa 11 - lớp A5 đã mãn phần tại Việt Nam ngày 20/1/2023, hưởng thọ 70 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.


Chia buồn:
Nhận được tin buồn con trai GS Nguyễn Thị Ngọc Sương đã mãn phần tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng cô Nguyễn Thị Ngọc Sương cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.


Chia buồn:

Nhận được tin buồn: Chị ruột lớn nhất của GS Nguyễn Mạnh Cẩm, và GS Nguyễn thị Điển (chị dâu GS Nguyễn thị Đức) là cụ bà Nguyễn thị Thư vừa mất ngày 3/9/2022 tại tư gia ở Fountain Valley, hưởng thọ 98 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng GS Nguyễn thị Đức, GS Nguyễn thị Điển cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn thị Thư  sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: Chị ruột thứ hai của GS Nguyễn Mạnh Cẩm, Nguyễn thị Điển (chị dâu GS Nguyễn thị Đức) là cụ bà Nguyễn thị Trang vừa mất ngày 15/9/2022 tại bịnh viện ở Fountain Valley, hưởng thọ 95 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng GS Nguyễn thị Đức, GS Nguyễn thị Điển cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn thị Trang  sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Võ Hồng Khanh (khóa 12) đã mãn phần ngày 12/8/2022 tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Võ Hồng Khanh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.



Chia buồn:

Nhận được tin buồn em ruột của CHS Trần Thị Thanh Diệu (khóa 9) là bạn Trần Phước đã mãn phần ngày 9/8/2022 tại Việt Nam hưởng thọ  70 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Trần Phước sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn Giáo-sư, Nhà Thơ, Nhà Văn, Dịch-Giả, Biên-Khảo-Gia

PHẠM TRỌNG LỆ

• Cựu học-sinh Chu Văn An (Hà Nội), Nguyễn Trãi, Chu Văn An (Sài Gòn).
• Cựu Giáo-sư trường Trung Học Trịnh Hoài Đức (Bình Dương), Võ Trường Toản (Sài Gòn), và Hội Việt Mỹ (Sài Gòn)
• Cựu Giảng-viên trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn và Đại Học Cộng Đồng Mỹ Tho.
• Fulbright Scholar 1973-1975 tại Hoa Kỳ. Tốt nghiệp MA in American Studies tại Đại Học BGSU, Ohio
• MA in English, năm 1977 và MS in Library Science, năm 1986 tại Catholic University, Washington, DC.
• Cựu State Law Editor/Analyst và Reference Librarian tại Bureau of National Affairs, Inc.
• Cộng tác với đài VOA trong chương-trình Anh Ngữ Sinh Động và mục Hỏi Đáp Anh Ngữ.
• Nhà Thơ, Nhà Văn, Dịch Giả, và Biên Khảo Gia cho Cỏ Thơm Magazine,Washington Post, Thế Hữu Văn Đàn/Firmament, Tập-San Việt-Học,
và các báo Việt Ngữ trong vùng Hoa Thịnh Đốn và California.

Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1938 tại Hà Nội, Việt Nam
Đã từ trần vào thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022 tại Virginia, USA.

Hưởng thọ 84 tuổi
Hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành-kính chia buồn cùng gia-đình Giáo-sư Phạm Trọng Lệ và tang-quyến.

Xin nguyện cầu cho Anh-linh Giáo-sư PHẠM TRỌNG LỆ được tiêu diêu miền lạc cảnh


Chia buồn:

Nhận được tin buồn phu nhân của GS Trần Quang Tuấn, nhũ danh Anna Maria Trần Dinh Phan vừa qua đời ngày 2/5/2022 tại Houston, Texas, hưởng thọ 83 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng GS Trần Quang Tuấn cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn phu quân của CHS Đỗ thị Năm (khóa 11) là CHS Nguyễn Hữu Từ (khóa 9) vừa mãn phần tại Việt Nam tháng 3/2022, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn Hữu Từ sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Trần Thúy Nga (khóa 11 - tiệm Quý Hữu) đã mãn phần tại Mỹ tháng 3/2022, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Trần Thú Nga sớm tiêu diêu miền lạc cảnh..

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS: Hồ thị Kim Ngân, Hồ thị Huyền Chi, Hồ thị Thẫm Mỹ, Hồ thị Kiều Nương, Hồ Đại Hải là cụ bà Maria Huỳnh thị Lùng, đã mãn phần ngày 8/3/2022 tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
***
Tang lễ:
Lễ nhập quan: ngày 9/3/2022
Lễ động quan và thánh lễ an táng ngày 11/3/2022.
Sau đó an táng tại Họ Đạo Lái Thiêu


Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Nguyễn thị Bền (khóa 9) đã mãn phần tại Vũng Tàu - Việt Nam ngày 22/2/2022 . Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(Lễ động quan lúc 6:30 ngày 26/2/2022)


Chia buồn:
Nhận được tin buồn bào huynh của CGS Nguyễn Trí Thành và CGS Nguyễn Trí Lục là Cụ Ông Nguyễn Trí Minh, pháp danh Phước Minh đã mãn phần tại California, hưởng thọ 93 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng CGS Nguyễn Trí Thành và CGS Nguyễn Trí Lục và tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông Nguyễn Trí Minh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Linh cửu quàn tại : Peek Funeral Home, Phòng số 1
Lễ phát tang và cầu nguyện: 8-10AM ngày 4/3/2022
Thăm viếng: 10AM- 1PM
Lễ Di Quan và An Táng tại Peek Family Home: 1PM.


Chia buồn:


Nhận được tin buồn CHS Trần Kim Hoàng (em của CHS khóa 1 Trần Kim Huê, Trần kim Vàng), vừa mãn phần ngày 30/12/2021 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Trần Kim Hoàng sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

(CHS Trần Kim Hoàng là học sinh xuất sắc nên được chuyển thẳng vào trường Petrus Ký. Ra trường đậu hạng ưu. Anh học luật, và cùng lúc làm giáo sư dạy Văn. Tốt nghiệp trường luật, anh làm luật sư Tòa Thượng Thẩm Saigon. Sau 1975, anh sang Pháp làm việc tại Bộ Tư Pháp ở Paris. Năm 1985 anh sang Mỹ tiếp tục học về ngành luật, đậu tiến sĩ và hành nghề luật ở Minnesota. Năm 2021 anh dọn về Atlanta và mất ở đây. Anh Trần Kim Hoàng ra đi vĩnh viễn là một mất mát rất lớn đối với CHS Trịnh Hoài Đức chúng ta.)


(dưới đây là thông báo của gia đình bằng tiếng Anh)

Hoang Kim Tran, 78 years old, of Lilburn, Georgia, departed life on December 30, 2021. Mr. Tran was a native of South Vietnam, where he was a distinguished attorney. Following the fall of South Vietnam, he immigrated to France in 1980 with his first wife and daughter. He became an attorney worked at the Justice Department in Paris. In 1985, he resettled with his family in Minnesota. Mr. Tran re-attained his attorney credential in the United States by obtaining his Juris Doctor Degree from the University of Minnesota and, along with his first wife (who was also a distinguished attorney from Vietnam), started their private law practice, and was later joined by their daughter. For almost three decades, he and his family, through their firm, helped unite thousands of families.
In addition to his successful private law practice, Mr. Tran founded the Southeast Asian Refugee Committee Home (SEARCH), a non-profit organization that helped countless refugees resettle and assimilate in Minnesota. SEARCH had and continues to have an enormous impact on the lives of the refugees who settled in Minnesota. His contribution to the refugee community was recognized and celebrated in “Heroes among Us”, a book written by Peter Heegaard.
Mr. Tran lived a meaningful and fulfilling life. In addition to his law practice and social works, he enjoyed travelling and was able to do so with his beloved wife, daughter, grandchildren and son-in-law on many adventures to many countries. He is survived by his wife (Huynh Tran), daughter (Quynh Nga Tran), (3) son-in-law (Douglas Nguyen), (4) grandsons (Luc and Jacob Nguyen), brothers (Hue Kim Tran and Vang Kim Tran), sisters (Hoa Ngoc Tran, An Thi Tran, Huynh Thi Tran, and Muoi Thi Nguyen), and many nieces and nephews in the United States, France, and Vietnam.
Mr. Tran left behind a legacy of love, contribution, and generosity for his family and community. He believed that “[i]n the end, regardless of our status, we cannot take anything with us, so what matter is what we have left behind” – an excerpt from Hoang Kim Tran in “Heroes among Us”.
Visitation will be held on Saturday, January 1, 2022 from 12:00 PM to 5:00 PM, and the service will be held on Sunday, January 2, 2022 from 11:00 AM-2:00 PM at Wages & Son Funeral Homes in Lawrenceville, Georgia.


Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Huỳnh xuân Khai là cụ bà Vương thị Vân, vừa mãn phần ngày 18/12/2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Chương trình lễ tang:
Linh cửu được quàn tại tư gia
264/19/10, đường Nguyễn văn Lộng, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một
Nhập quan lúc 17 giờ ngày 18/12/2021
Động quan: lúc 10 giờ ngày 21/12/2021
sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Bình Dương. Bến Cát.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Ngô Hồng Kỳ và Ngô Kim Khôi là cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm vừa tạ thế tại Sài Gòn ngày 27/10/2021 hưởng thọ 91 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Dương tiểu Nam (khóa 11) vừa qua đời tại Việt Nam, ngày 16/9/2021 hưởng thọ 67 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Dương tiểu Nam sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn : Do bịnh Covid, GS Nguyễn thuận Nhờ vừa qua đời tại Saigon ngày 13/9/2021, hưởng thọ 77 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Nguyễn Thuận Nhờ sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.



KHÓC BẠN
Tôi tê tái mất đi người thân ái,
Người bạn hiền chung dạy mái trường xưa!
Thuận Nhờ Nguyễn, người tuyệt vời,
Ra đi đột ngột  giữa trời mùa thu..
Thật thân thiện, chẳng bao giờ hờn giận,
Dư hiền hoà, dí dỏm lời thơ,
Cớ gì Covid bất ngờ,
Hại anh để lại thẩn thờ trong tôi!
Tin anh mất, lệ rơi mờ mắt,
Anh đi rồi chất ngất buồn tênh!
4 hôm trước, sinh nhật anh,
Tôi mong anh được “vinh danh thọ trường!”
Đáp tôi, anh tếu dễ thương:
“Tình dày, đủ sức cự đương dịch tàn..”
Buồn thay cho cõi vô thường,
Anh đi đột ngột, vấn vương lệ sầu!
Chúc anh hưởng phép nhiệm mầu,
Bình an siêu thoát đi vào thiên thu!...
TRẦN ANH
(Canada, 14/09/2021, Tiễn bạn
 Nguyễn Thuận Nhờ về cõi vĩnh hằng)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn, sau hai năm chống chỏi với căn bịnh ung thư lá lách,  CHS Lâm Thị Hiệp (khóa 11 - chị của CHS Lâm thị Tâm) đã mãn phần tại San Jose - California ngày 27/7/2021 hưởng thọ 68 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Lâm Thị Hiệp sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn bạn Nguyễn thị Cửu (CHS khóa 11) vừa mãn phần vì Covid tháng 8 / 2021 tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn thị Cửu sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn GS Trương Thế Hưng bào huynh của cô Trương Huỳnh Ngọc Quý (phu nhân GS Đoàn Phế) đã mãn phần tại Canada ngày 24/7/2021 hưởng thọ 90 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến - đặc biệt đến cô Ngọc Quý - nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Cáo phó:


Chia buồn:
Nhận được tin buồn GS Diệp Xuân Lai vừa qua đời tại Mỹ tháng 7/2021, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Gs Diệp xuân Lai sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn phu quân của CHS Lê thị Nở (khóa 1) là ông Lê văn Bia (nhà thuốc tây Lê Hồng - Búng) vừa mãn phần tại Hoa Kỳ ngày 8/6/2021 hưởng thọ 93 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nguyện cầu linh hồn ông Lê Văn Bia sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ CHS Luân Anh Dũng (cũng là anh ruôt CHs Luân Hữu Đức) là ông Luân văn Tư đã mãn phần tại Việt Nam đầu tháng 6/2021, hưởng thọ 87 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: GS Nguyễn Thiện Thuật vừa qua đời tại Saigon.
Thầy mất lúc 15:15 ngày 14/5
Thầy sinh năm 1942 hưởng thọ 80 tuổi
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn thầy sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Tang lễ
Linh cửu quàn tại tư gia: 120/29/179 Thích quảng Đức - Phú Nhuận
Lê xdi quan ngày thứ hai 17/5 lúc 4:30 sáng đến nhà thờ làm lễ
sau đó hỏa táng tại An Phúc Viên (quận 9)

Tang lễ đơn giản nhưng vẫn có thể đến thăm viếng
Điện thoại của cô: 0932659753

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Nguyễn Thanh Vân (Khóa 8) và Nguyễn thị Lệ Dung ( Khóa 11) vừa mãn phần ngày 31/3/2021 tại Seatle - Hoa Kỳ, hưởng thọ 91 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Linh cửu quàn tại: Forest Lawn Funeral
Lễ nhập quan: lúc 15 giờ ngày 11/4/2021
Thăm viếng: ngày 14/4/2021
Lễ động quan: lúc 11 giờ ngày 15/4/2021
Sau đó an táng  tại Riverton Crest Cemetary

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ CHS Huỳnh Xuân Khai (Khóa 12) là cụ ông Huỳnh văn Đứa vừa mãn phần ngày 7/4/2021 tại Bình Dương - Việt Nam hưởng thọ 90 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Linh cửu được quàn tại tư gia số 264/19/10 đường Nguyễn văn Lộng, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một.
Lễ nhập quan: 18 giờ ngày 7/4/2021
Lễ động quan: 8 giờ ngày 10/4/2021
Hỏa táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bến Cát - Bình Dương.

Chia buồn: Nhận được tin buồn hiền thê anh Lê quang Minh (anh ruột của chị Kiều, bà xã anh Diệp K5 ) vừa mãn phần tại Nam Cali, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố  sớm tiêu diêu miền lạch cảnh

Chia buồn: Nhận được tin buồn CHS Nguyễn văn Điệp (khóa 2) vừa mãn phần ngày 18/1/2021 tại Arizona, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh anh Nguyễn văn Điệp sớm tiêu diêu miền lạch cảnh

Chia buồn: Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Lê Hồng Nhung (khóa 10) vừa mãn phần tại San Jose hưởng thọ 92 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

Cáo phó:

Trong niềm thương nhớ và luyến tiếc không nguôi, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo cho quý Cha, các hội đoàn cũng như tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu xa và gần, Vợ và Mẹ của chúng tôi là:
 
* Bà Caterina Kathy Thanh Mai Nguyễn *
Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1958 tại Kontum, Việt Nam.
 
Đã được yên nghỉ trong *LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT* vào lúc 7:00 sáng, ngày thứ Sáu 1 tháng 1 năm 2021, tại UCI Medical Center, Orange County, USA.
Hưởng Thọ 62 tuổi.
 
**Nghi thức thăm viếng:
*Thời gian từ 9:30 sáng đến 12 trưa vào ngày Thứ Bảy, 9 Tây tháng 1 năm 2021.*
Địa điểm: Nhà Thờ Saint Columban  Catholic Church
10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840
 
* Thánh Lể An Táng sẽ được cử hành vào lúc 12:00 trưa*
 
Sau Thánh Lễ, xin mọi người tiễn đưa linh cữu của * Caterina Kathy Thanh Mai * đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành.
Địa điểm: Good Shepherd Cemetery And Mausoleum
8301 Talbert Avenue
Huntington Beach, CA 92646
 
*Tang gia đồng kính báo*
-Chồng:  Martin The Nguyễn
-Trưởng Nam: Joseph Kim Nguyễn
-Thứ Nam : Paul Martin Nguyễn
 
****Nắng chiều hoàng hôn, sương buôn lạnh.
Tiễn Người vạn dậm, ngút ngàn khơi.
Mong rằng nơi ấy, Người vui vẻ.
Ngóng hoài, cầu nguyện, Chúa yêu thương****
Cáo phó này thay thế thiệp tang .

Chia buồn:
Nhận được tin buồn hiền thê của CHS Nguyễn văn Thể (khóa 12) là Bà Caterina Kathy Thanh Mai Nguyễn, vừa mãn phần tại California, hưởng thọ 62 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn bà Caterina Kathy Thanh Mai Nguyễn sớm được hưởng nhan thánh Chúa...


Chia buồn:

Nhận được tin trễ CHS Đào Công Quyền (khóa 11) đã mãn phần ngày 13/10/2020 Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: thân mẫu CHS Nguyễn Hữu Tín là cụ bà Trần thị Sỏi, đã mãn phần tại Việt Nam ngày 16/11/2020 huởng thọ 99 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng hai bạn Tín & Trinh, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Lễ nhập quan: ngày 17/11/2020.
Linh cửu quàn tại tư gia
Lễ động quan : lúc 7 giờ ngày 20/11/2020
An táng tại Nghĩa Trang Bình Dương (Bến Cát)


Chia buồn:

Nhận được tin buồn GS Huỳnh Thành Tâm (tức nhà văn Huỳnh Phan Anh) vừa từ trần ngày 30/8/2020 tại San Jose, hưởng thọ 81 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Huỳnh Phan Anh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.



***

Bản tin dưới đây nhận được từ facebook Huỳnh Duy Lộc :

Nhà văn - dịch giả Huỳnh Phan Anh từ trần
Nhà thơ Phạm Chu Sa vừa cho hay:
“Dịch giả - nhà văn Huỳnh Phan Anh đã mất lúc 16g45 ngày chủ nhật 30.8.220 tại San Jose (tức 6g45 sáng thứ hai 31.8.2020 - giờ Việt Nam), hưởng thọ 81 tuổi (ông sinh năm 1940 - tuổi Canh Thìn). Chị Ngọc Dung, vợ ông, vừa báo tin ông ra đi rất thanh thản tại bệnh viện bên cạnh vợ con và các cháu do bệnh tim mạch tái phát (Huỳnh Phan Anh bị bệnh tim mạch đã nhiều năm). Gia đình đang thu xếp lo hậu sự nhưng chưa định được ngày giờ”.

***

Sơ lược tiểu sử:

Nhà văn Huỳnh Phan Anh sinh năm 1940, tên khai sinh là Huỳnh Thành Tâm, quê ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Lạt rồi dạy Việt Văn và Triết học tại Bình Dương. Ông tự nhận mình là “một nhà giáo đi lạc vào văn chương” nên có nhiều tác phẩm nghiên cứu, phê bình và dịch thuật.
Tác phẩm:
-Văn chương và kinh nghiệm hư vô
-Đi tìm tác phẩm văn chương
- Ca ngợi triết học (Dịch “Éloge de la philosophie” của Merleau-Ponty)
-Tình yêu và lý tưởng (dịch Thomas Mann, 1974)
-Chuyến viễn hành trong đêm (dịch Heinrich Böll, 1973)
-Tình cuồng (Raymond Radiguet, dịch chung với Nguyễn Nhật Duật, 1973)
-Một mùa địa ngục (dịch thơ Arthur Rimbaud, NXB Văn Học)
-Tuyển thơ tình yêu (dịch thơ Paul Eluard)
- Thơ Yves Bonnefoy (dịch thơ Yves Bonnefoy)
-Chuông gọi hồn ai (dịch Ernest Hemingway)
-Tình yêu bên vực thẳm (dịch Erich Maria Remarque)
-Sa mạc (dịch J.M.G Le Clézio)
- Lạc lối về (dịch Heinrich Boll)
-Tình yêu và tuổi trẻ (dịch Valery Larbaud)
-Những cuộc đời tỏa sáng (nghiên cứu, André Maurois)
-Ảo ảnh (dịch Thomas Mann)
-Cỏ (dịch Claude Simon)
-Thế giới của Sophie (dịch Jostein Gaarder)
-Bãi hoang (dịch Jean-René Huguenin) -Rimbaud toàn tập (dịch thơ Arthur Rimbaud)
-Thời gian của một tiếng thở dài (dịch Anne Philipe)

Để tưởng nhớ nhà văn - dịch giả Huỳnh Phan Anh, không gì bằng đọc lại bản dịch tiểu thuyết “For whom the bell tolls” của Ernest Hemingway.
Bản dịch của Huỳnh Phan Anh: https://isach.info/mobile/story.php?story=chuong_goi_hon_ai__ernest_hemingway.

Một phát biểu của nhà văn Huỳnh Phan Anh khi ông đến Mỹ là: "Nước Mỹ không có Triết học"...


Thiệp cám ơn.
  Chị Kim Nên,
Tôi rất cảm động thấy đại diện trường Trịnh Hoài Đức, với thầy Thế và các chị đã đến chia buồn khi thầy Thịnh qua đời.
  Lời cảm tạ này được đăng trên Vietnam Mới, đã được trích đăng và đính kèm theo.
  Cô chưa được tiếp xúc với các em ở Trịnh Hoài Đức tại Bình Dương, nhưng cũng có nhận được tin chia buồn của các em, như Trương Thị Huê Mỹ làm cô đã rơi lệ.
  Cô sẽ viết cho các em ở Bình Dương một ngày rất gần đây.
  Hẹn sẽ gặp Kim Nên sau.
   Cô Bùi Thị Tuyến

Chia buồn:

Nhận được tin buồn
GS TRẦN KHẮC CUNG (dạy Pháp văn) đã từ trần tại Sài Gòn ngày 23 tháng 6 năm 2020, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Tang lễ:
Địa điểm:
217/70/2 Bùi Đình Tuý Q. Bình Thạnh (vào hẽm )
Miễn phúng điếu và tràng hoa.
Lưu ý :
- Các bạn tại Bình Dương có mặt trước 8 giờ sáng thứ tư 24 tháng 6 năm 2020 tại trường Trịnh Hoài Đức để tháp tùng cùng hội CGS, CHS đi xuống Sài Gòn viếng thầy
- Các bạn tại Sài Gòn trực tiếp đến nhà thầy theo địa chỉ trên.
Linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng lúc 4 giờ sáng 25/06/2020.



Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Bùi Kim Chiếc (khóa 14) là cụ bà Nguyễn Thị Song đã mãn phần tại Việt Nam hưởng đại thọ 103 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Trần Trí Dũng (khóa 9) vừa từ trần tại Việt Nam ngày 14/6/2020, hưởng thọ 71 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Trần Trí Dũng sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Linh  cữu quàn tại tư gia: 320 CM Tháng 8 - Phường Phú Cường TP Thủ Dầu Một
Lễ nhập quan: 0 giờ ngày 15/6/2020
Lễ động quan: 6:30 ngày 17/6/2020 sau đó hỏa táng tại Bến Cát.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: thân mẫu CHS Vũ Đức Định là cụ bà Ngô Thị Tuyết đã mãn phần tại Bình Dương - Việt Nam ngày 4/6/2020 hưởng thọ 92 tuổi, Hội AH CGS & HS Trinh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn Thầy Bùi Công Thịnh, phu quân GS Bùi Thị Tuyến đã mãn phần tại Houston - Texas trung tuần tháng 5/2020, hưởng thọ 93 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm về hưởng nhan thánh Chúa..

Sáng ngày 22/5/2020, Đại diện Hội THD gồm GS Huỳnh văn Thế, CHS Kim Nên, Ngọc Dung, My... đã mang hoa lan đến nhà quàn chia buồn cùng cô Bùi thị Tuyến đến 1 giờ trưa thì hỏa táng.. Riêng nhóm THD có xin thêm lễ cầu nguyện cho thầy Thịnh theo truyền thống Công Giáo.

Chia buồn:

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: GS Lê đình Sơn (dạy Toán) vừa mất ngày 26/10/2019 tại Bưng Cầu - Bình Dương, hưởng thọ 79 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy Lê Đình Sơn sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. (an táng ngày 29/10/2019)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: GS Nguyễn Bé Tám vừa mãn phần tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi, Hội CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, Nguyện cầu hương linh GS Nguyễn Bé Tám sớm được tiêu diêu miền lạc cảnh.
(Tang lễ: sẽ hỏa táng ngày 27/10/2019)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Mai Thành Chơn (K6) đã mãn phần tại Việt Nam ngày 1/9/2019 hưởng thọ 78 tuổi, Hội AH GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Mai Thành Chơn sớm tiêu diêu miền cực lạc

Chia  buồn:

Nhận được tin buồn: Thân phụ CHS Bồ thị Hồng (K9) là Cụ ông Bồ Văn Lôn, Pháp Danh Thiện Tánh Tiền, Sinh năm 1921, đã mãn phần ngày 28/02/2019 (nhằm 24/01 AL năm Kỷ Hợi) tại Bình Dương, Thượng thọ 99 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các CHS khóa 9) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Tang lễ:
Linh cửu quàn tại tư gia số 80 Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương.
Lễ động quan lúc 7g sáng 05/03/2019 (nhằm 29/01 A6L năm Kỷ Hợi),
và đưa đi an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, Chánh Phú Hòa, Bến Cát.

Chia buồn:
Nhận tin trễ bạn Nguyễn Minh Đức (K 11- vườn cây Nguyễn thị Chín) đã mãn phần ngày 30/11/2018. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn bạn Đức sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn

BẠN VÕ VĂN MINH ĐỨC , CHS KHÓA 12,TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC
SAU MỘT THỜI GIAN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO, ĐÃ RA ĐI VỀ CHỐN VĨNH HẰNG.

Thông báo:
Các bạn đi phúng viếng bạn VỎ VĂN MINH ĐỨC lúc 16 giờ ngày mùng 2 tết ( 06/02/2019) linh cữu quàn tai chùa Pháp Hội 702 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, đối diện Viện Hóa Đạo ( miễn phúng điếu )
Liên hệ Ong Náo, 0919 698739. Hồi AH CGS & HS THD xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh..

Chia buồn:
Được tin trễ chồng của bạn NGUYỄN THỊ ĐANH CHS k8 đã mất tại Mỹ ngày 3/1,thay mặt các bạn hữu K8 tại VN thành thật chia buồn cùng bạn Đanh và gia quyến.

Cảm tạ:
Kính thưa quý Thầy Cô Cựu giáo chức trường Trịnh Hoài Đức,
Kính thưa quý anh chị em cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức,
Chúng tôi xin đại diện cho gia đình em gái tôi xin chân thành cảm tạ đến với quý Thầy Cô và anh chị em đã chia buồn, an ủi, viếng thăm, và tiển đưa linh cửu của em rể tôi là Châu Văn Ngọc đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có điều sơ xuất kính xin quý Thầy Cô và các bạn rộng lòng bỏ qua.
Thành kính đa tạ

Nguyễn Văn Lành


Cáo phó:
 

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Châu văn Ngọc (CHS Khóa 5 - cũng là phu quân của CHS Nguyễn thị Danh - K8) vừa qua đời ngày 3/1/2019 tại Nam California hưởng thọ 79 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Quàn tại : Peak Family - Phòng số 1
Ngày thứ tư 9/1/2019 thăm viếng từ 11AM-5PM
Ngày thứ năm 10/1/2019 di quan lúc 11:30 AM và chôn cất tại nghĩa trang Peek Family.

Chia buồn:
Nhận được tin trễ: GS Bùi văn Hào đã mất ngày 23/9/2018 tại Lái Thiêu, hưởng thọ 76 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn GS Bùi văn Hào sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

CHIA BUỒN
 Vừa được tin Cụ Bà Nguyễn Thị Cho , thân mẫu bạn Lê Minh Chánh , cựu học sinh khoá 15 Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương đã từ trần sáng ngày 05/12/2018 .
 Lễ động quan : sáng thứ bảy 08/12/2018 , lúc 6:00 giờ .
Sẽ di quan đến Bình Hưng Hoà

 Xin thành thật chia buồn cùng gia đình CHS Lê Minh Chánh .
 Kính chúc hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc .


Chia buồn:
Nhận được tin buồn : nhạc mẫu của CHS Võ Thành Hậu (K 11) là cụ bà Trần Nam Phước, nhũ danh Vương thị Thủy đã từ trần tại Nam California ngày 16/11/2018 hưởng thọ 92 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

Chia buồn:
Nhận được tin buồn:
Thân mẫu CHS Đinh Quốc Trị là bà quả phụ Đinh Khang Ty, nhũ danh Anna Trương Thị Tuyết, đã mãn phần ngày 23/10/2018 ở San Jose, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm được tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ:
Thánh lễ: Ngày thứ bảy 10/11/2018, sau đó an táng tại nghĩa trang Gate of Heaven.

CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức và các Bạn k9 Trịnh Hoài Đức hải ngoại đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho hương linh Cha, Ông chúng tôi là
 Họa sĩ NGUYỄN VĂN TUYỀN
 mãn phần ngày 18/10/2018 tại TDM. Bình Dương. Hưởng thọ 95 tuổi.
 Chân thành cảm ơn.
 Trưởng nữ: Nguyễn Phúc Hậu ( k9 THD)

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân sinh của CHS Nguyễn Phúc Hậu (K9) là cụ ông Nguyễn văn Tuyền (Bác Ba Tuyền) vừa mãn phần tại Bình Dương ngày 18/10/2018 hưởng thọ 95 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương lịnh cụ ông sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Một người bạn nữa đã ra đi.
Bạn Lê Hữu Tâm, CHS P3, KHÓA 12 trường trung học Trịnh Hoài Đức, đã mất lúc 3 giờ sáng ngày 11/ 10/2018, hưởng thọ 67 tuổi. Các bạn K12 về đi phúng điếu lúc 17 giờ chiều thứ sáu 12/10/2018, tang lễ tại nhà gần chợ Tân Phước Khánh.
Cầu nguyện cho linh hồn bạn được an nghỉ chốn vĩnh hằng. (Xuân Khai)

Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Lê Hữu Tâm, nguyện cầu hương linh bạn Tâm sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Sau một thời gian chống chọi với căn bịnh ung thư, CHS Nguyễn Ngọc Điệp (K 1) đã mãn phần (tháng 8/2018), Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn Ngọc Điệp được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

CẢM TẠ





(Đính chính: Điện thoại liên lạc tang gia: (714) 548-7558)


Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Anh Phạm văn Toàn phu quân của CHS Từ Thị Cảnh (K 1) vừa từ trần ngày 6/8/2018 tại Orange County, hưởng thọ 80 tuổi.
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Anh Phạm văn Toàn sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn bạn Huỳnh Thanh Hùng (CHS khóa 11) vừa mãn phần ngày 6/8/2018 tại Việt Nam, hưởng thọ 68 tuổi, Hội AH CGS & HS (đặc biệt các CHS khóa 11) Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Huỳnh thị Nhung và tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Huỳnh Thanh Hùng sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Tang lễ:
Linh cữu quàn tại: 101A/8 đường Đông nhì từ trại giam ra ngã 5 chợ Lái thiêu hẽm từ quán Tô Sáng vào K 200 m
Lễ nhập quan: 6/8/2018
Lễ động quan: 8 giờ ngày 9/8/2018,
Đưa đi hỏa táng tại Dĩ An.
 
Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Lê văn Nuôi, sinh năm 1944, CHS khóa 3, vừa mãn phần tại Việt Nam hưởng thọ 75 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ: động quan lúc 8 giờ ngày 8/7/2018, hỏa táng tại nghĩa trang Chánh phú Hòa.

Chia buồn:
Nhận được tin trễ: thân phụ bạn Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Đình Dũng (CHS THD Khóa 11) là cụ ông Nguyễn đình Toại đã mất ngày 24/6/2018 tại Biên Hòa, hưởng thọ 91 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt là các bạn khóa 11) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và anh Duy Anh , bạn Dũng, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Khóa 3 Trịnh Hoài Đức:

Anh Trần Minh Tâm
Pháp danh: Nhật Hướng
Sanh ngày: 01/10/1944
Mất ngày: 14/06/2018 tại BV Fountain Valley.
Hưởng thọ 74 tuổi

Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh anh Trần Minh Tâm sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Tang lễ:
Nhà quàn: Peek Family in Westminster, Phòng số 1.
Thăm viếng: ngày thứ bảy 23/06/18, giờ thăm viếng gia đình sẽ thông báo sau.
Chôn cất tại nghĩa trang của nhà quàn ngày chủ nhật 24/06/18. Hạ huyệt lúc 11 giờ sáng.
Liên lạc tang gia: con gái anh Tâm tên Mai Trần (714) 725-5450.

Chi Hội Trịnh Hoài Đức Nam Cali sẽ đến thăm viếng anh Trần Minh Tâm lúc 4 giờ chiều ngày 23/6. Ngày chủ nhựt 24/6 sẽ đến tiễn đưa anh lúc 10:30 sáng. Kính mời quý thầy cô và anh chị cựu học sinh cùng đến đưa tiễn một CHS đáng mến của trường chúng ta.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Nguyễn thị Quý (K 11) đã từ trần tại Việt Nam lúc 17 giờ ngày 16/5/2018 hưởng thọ 65 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn Thị Quý sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(sẽ hỏa táng tại Hoa Viên Chánh Phú Hòa - Bình Dương)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Đinh thị Thúy (K9) là cụ bà Nguyễn thị Oanh, vừa mất ngày 9/4/2018 tại Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng CHS Đinh Thị Thúy và tang quyến, nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.
(Tang lễ: Linh cửu quàn tại tư gia ở Bình Dương, lễ nhập quan ngày 10/4, lễ di quan lúc 6:30 sáng ngày 12/4/2018, an táng tại công viên Chánh Phú Hòa)

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu bạn Hoàng Ngọc Định (K11) là cụ bà: Maria Đậu Mười đã được Chúa gọi về ngày 14/3/2018 tại Texas, hưởng thọ 93 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và bạn Hoàng Ngọc Định, nguyện cầu cho linh hồn cụ bà sớm được Hưởng Nhan Thánh Chúa

Chia Buồn:
Nhận được tin buồn: thân mẫu CHS Nguyễn thị Oanh (K9) là cụ bà Nguyễn thị Giang, Pháp danh Chơn Từ Ái, vừa mãn phần ngày 03/03/2018 ( nhằm 16 tháng Giêng ÂL năm Mậu Tuất) tại Lái Thiêu, hưởng thọ 90 tuổi.
Tang lễ cử hành tại tư gia và đưa đi hỏa táng ngày 05/03/2018 ( nhằm 18/01 ÂL) tại Dĩ An, BD.
Các bạn K9 trong và ngoài nước thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu cho linh hồn cụ bà sớm về cõi Phật.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Quách Thái Phượng (K 11)  đã mãn phần, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Nguyễn Hồng Phong (K 14) đã mãn phần, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin trễ GS Huỳnh Ngọc Anh (dạy Anh Văn) đã mãn phần giữa năm 2017 tại Bến Cát, Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi, Hội AH CGS & HS THD xin thành kính phân ưu cùng gia đình GS Huỳnh Ngọc Anh, nguyện cầu hương linh Gs sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Trần văn Long - khóa 7, anh của các CHS Trần thị Phụng, Trần công Hảo, Trần thanh Hiệp... vừa mãn phần ngày 17/1/2018 tại Sydney – Úc, hưởng thọ 68 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh anh Long sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Bất ngờ hay tin bạn Nguyễn Hữu Hùng (K 17) vừa từ trần tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính chia buồn cùng bạn Nguyễn Hữu Hiệp và tang quyến nguyện cầu cho linh hồn bạn Nguyễn Hữu Hùng sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Phân Ưu

Nhận được tin buồn:

Giáo Sư
Đoàn Văn Vượng


Sinh năm 1927, đã từ trần ngày 21/12/2017
Tại Fountain Valley
Hưởng thọ 90 tuổi



Xin thành kính phân ưu và Nguyện Đức Chúa Thánh Linh an ủi  phu nhân của giáo sư là bà Đoàn Văn Vượng nhủ danh Hường Phạm và gia đình trong cảnh chia tay đầy thương nhớ nầy và xin Chúa thêm đức tin cho gia đình để tất cả đều được mạnh mẽ hơn trong niềm tin theo Chúa.

Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh
Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương

Tang lễ:

Ngày giờ và địa điểm thăm viếng: từ 9 đến 11 giờ sáng ngày thứ Sáu 29/12/2017
tại Thánh đường Orange County (Vietnamese Seventh-Day Adventist Church)
số 2101 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704.

Kính mời quý thầy cô và anh chị em cựu học sinh Trịnh Hoài Đức cùng đến chia buồn với gia đình thầy vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ sáu 19/12/2017 tại địa điểm nói trên.

Một số hình ảnh nhớ về thầy Đoàn văn Vượng

Chia buồn:
Nhân được tin buồn, người bạn thân thiết,
 
 GS Đoàn Văn Vượng
Cựu giáo sư Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức
( Bình Dương )
Đã vĩnh viễn giã từ trần gian, thân quyến, thân hữu,
đồng nghiệp, cựu môn sinh
để lên đường về Nhà Cha Trên Trời
Ngày 21 tháng 12 năm 2017
Tại Fountain Valley (California-USA)
Hưởng thọ 90 tuổi
 
Xin thành kính phân ưu cùng chị Đoàn Văn Vượng và tang quyến về sự ra đi của anh Vượng trong niềm thương tiếc vô biên của những ai đã từng đến với phu quân của chị.
Trong niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, nguyện xin cho linh hồn tín hữu Đoàn Văn Vượng sớm được vào Nước Trời yên nghỉ, đời đời được hưởng nhan thánh Chúa.
 
Lê Tấn Lộc
Nguyên Hiệu Trưởng
Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức
( Bình Dương )


Chia buồn :
Nhận được tin buồn: phu nhân GS Võ Kim Lân vừa mãn phần tại Việt Nam, Hồi AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng GS Võ Kim Lân tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Được tin thân mẫu của CHS/THĐ/4 Lê Hữu Hiệp
Cụ Bà Maria Liêng Mụi Anh
đã được Chúa thương gọi về lúc 1:35 sáng ngày 1 tháng 12/2017 tại Bình Dương
Hưởng thọ 95 tuổi .
Lễ hỏa táng sẽ được tổ chức tại Bình Dương sáng ngày thứ Hai , 4 tháng 12/2017 .
Nhóm bạn CHS THĐ/4
Thành kính phân ưu cùng CHS/THĐ/4 Lê-hữu-Hiệp
Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm hưởng nhan thánh Chúa
Hội AH CGS HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Cáo phó:
Bà quả phụ Võ thành Hộ, nhũ danh Nguyễn thị Sữu, pháp danh Ngọc Anh, sinh ngày 09-03-1924, là thân mẫu của CHS/THĐ Võ thành Long K5, đã tạ th� sáng ngày15-10-2017 tại thành phố Lebanon, tiểu bang Pennsylvania,USA, hưởng thọ 93 tuổi. Lễ viếng và hoả táng sẽ dược cử hành lúc10:00 giờ sáng ngày 23-10-2017 tại nhà quàn Porterfield-Scheid Funeral Services (890 Isabel Dr. Lebanon,PA.17042 ). Gia đình xin miễn phúng điếu.
Các CHS/THĐ trong gia đình:
Võ thành Long
Võ thành Châu
Võ thành Hoàng
Võ thành Hậu
Võ tuyết Vân
Võ ánh Nga
Võ thành Dũng

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu các anh chị CHS THĐ : Võ thành Long, Võ Thành Châu, Võ Thành Hậu, … là cụ bà Võ Thành Hộ (nhũ danh Nguyễn Thị Sửu) đã mất ngày 15/10/2017 tại Hoa Kỳ hưởng thọ 93 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn em gái của CHS Võ Thành Châu, Võ Thành Long, Võ Thành Hậu... là Võ Anh Nga (cũng là CHS Trịnh Hoài Đức) vừa mãn phần ngày 12/9/2017, vì bịnh ung thư ở Pennsylvania, hưởng dương: 59 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn

Nhận được tin buồn: GS Nguyễn thị Kim Hưng đã mãn phần lúc 1 giờ sáng ngày 29/9/2017 tại Cai Lậy – Tiền Giang - Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi. Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cô Nguyễn Thị Kim Hưng sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

 

Tang lễ: Gia đình cho biết sẽ hỏa táng lúc 14 giờ ngày 30/9/2017/, không chấp điếu và lễ vật.

Ngày 30/9/2017, CHS Huê Mỹ, Phan Hòa Hạnh đại diện Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức và một số anh chị K 1, 2, 3 đã đến Cai Lậy viếng cô lần chót và chia buồn cùng gia đình

Tang lễ cô Nguyễn Thị Kim Hưng


Tưởng niệm về cô:

Xin click vào đây để xem lại vài Hình Ảnh về một giáo sư đáng kính: cô Nguyễn thị Kim Hưng


Chia buồn:
Nhận được tin buồn: CHS Đặng văn Xuân (K2) đã mãn phần ngày 19/9/2017 tại Việt Nam hưởng thọ 76 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Anh Nguyễn Văn Sáng chs khóa 2 THĐ, tuổi Quý Mùi sinh 1943
Hiệu Phó trường THCS Phú Hòa vừa từ trần sau nhiều tháng ngày lâm bệnh nặng (bệnh phổi)
Bạn bè đến phân ưu chia buồn lúc 9 g sáng nay tại số 1 đường Đinh Bộ Lĩnh. Phú Cường BD.
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Sẽ hỏa táng tai Hoa viên nghĩa trang BD
Xin thông báo đến các bằng hữu. Sau đây là:

Bài thơ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nguyễn Văn Sáng ơi! Đã đi rồi
Thương tiếc bạn hiền trĩu dạ tôi
Bằng hữu nghẹn ngào khi mất một
Vợ con núm níu lúc lìa đôi
Viếng anh câu tế chưa liền ý
Khóc bạn bài thơ bỗng nghẹn lời
Đưa tiễn anh đi về cõi nhớ
Khóa hai lần nữa lá vàng rơi
Vĩnh Xuyên

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: thân phụ của CHS Nguyễn văn Dữ là cụ ông Nguyễn văn Thạnh, sinh năm 1929 đã mất tại Viện Nam ngày 21/6/2017, hưởng thọ 88 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ
Ban đại diện Hội Ái hữu CGS & HS Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
Ban đại diện  CHS trung học THĐ - BD
Quý thầy cô, bạn bè, các nhóm CHS THĐ - BD
đã đến phúng viếng, gửi lời chia buồn, an ủi, chia sẻ với chúng tôi  nỗi đau mất đi người chồng, cha, ông và anh của chúng tôi là ông NGUYỄN LONG VÂN, CHS THĐ khóa 2, Giáo sư Trung học THĐ, đã mãn phần ngày 8/5/2017( 13/4 âm lịch ) tại Bình Dương, hưởng thọ 75 tuổi.

Tang gia đồng cảm tạ
Vợ Nguyễn thị Hường CHĐ THĐ khóa 5 và các con, cháu
Em Nguyễn thị Tâm CHS THĐ khóa 10
Em Nguyễn thị Cẩm CHS THĐ khóa 14
Em Nguyễn thị Hồng, CHS THĐ khóa 17
Em Nguyễn thị Hoa CHS THĐ khóa 19

Chia buồn:
Nhận được tin buồn GS Nguyễn Long Vân đã từ trần ngày 8/5/2017 tại Việt Nam, Hội Ái Hữu CGS & HS trung Học Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Nguyễn Long Vân sớm tiêu diêu miền lạc cảnh
Tang lễ:
Gia đình sẽ di quan hỏa tang tại Nghĩa Trang Công Viên Chánh Phú Hòa sáng ngày thứ năm 11/5/2017.
Các CHS Trịnh Hoài Đức sẽ đến viếng thầy lúc 18 giờ ngày thứ ba 9/5/2017.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn nhạc mẫu bạn Lê Thị Hoàng Mai vừa từ trần tại Việt Nam, nhóm bạn khóa 11 THD xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Thành kính phân ưu và chia buồn cùng tang quyến bạn Hoàng văn Phượng, CHS khóa 12 THĐ vừa ra đi về cõi vĩnh hằng.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn bạn Nguyễn Tuấn (em của Nguyệt & Hòa - Rạp Bình Minh) đã mãn phần - hưởng dương 57 tuổi, xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Tuấn sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Trần văn Long, Trần thị Phụng, Trần công Hảo, Trần thị Lan (Hiệp), Trần thị Cúc... là bà Hà thị Giấy, vừa mãn phần tại Bình Dương, Việt Nam, hưởng thọ 91 tuổi, Hội AH CGS & HS THD xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc..

CHS K11 - THĐ thăm viếng tang lễ thân mẫu bạn Trần Công Hảo

Chia buồn:
Nhận được tin buồn nhạc mẫu bạn Minh (K12) vừa mãn phần tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS TH Đ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

-o0o-
Nhận được tin buồn
CHS/THĐ/4 Nguyễn Văn Tám , 72 tuổi
Đã mãn phần ngày 22 tháng 12 năm 2016
tại Thạnh Bình , An thạnh Thuận An
Linh cửu sẽ được hỏa thiêu tại công viên nghĩa trang Chánh Phú Hoà , Bình Dương lúc 9 giờ sáng ngày 26/12/2016
Nhóm bạn THĐ/4
thành kính phân ưu cùng gia đình CHS Nguyễn Văn Tám
nguyện cầu hương linh người quá cố được an nhàn nơi cõi vĩnh hằng .

Lê-thị-Tuyết-Anh , Đỗ-ngọc-Anh , Nguyễn-ngọc-Ẩn , Nguyễn-văn-Ẩn , Phạm-thị-Bình , Lê-văn-Chánh ,Trương-công-Châu , Đỗ-văn-Châu , Nguyễn-văn-Chước , Liêu-Chẻn , Phạm-văn-Đông , Nguyễn-thị-Đính , Lê-hữu-Hạnh , Lê-hữu-Hiệp , Nguyễn-tấn-Hữu , Nguyễn-văn-Khái , Đặng-ngọc-Kim-Liên , Phan-văn-Mười , Nguyễn-văn-Mé , Phan-thanh-Minh , Lê-công-Môn , Hà-như-Nga , Lê-hữu-Nghĩa , Châu-văn-Ngọc , Nguyễn-thành-Phước , Nguyễn-văn-Quyến , Nguyễn-văn-Thi , Nguyễn-lý-Thiết , Võ-thị-Bạch-Tuyết , Nguyễn-hữu-Vui , Lê-kế-Vui ...

CẢM TẠ

Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị em CHS/THĐ thân mến,

GIa đình chúng em xin chân thành cảm tạ quý thầy cô, quý anh chị em CHS ở quê nhà và hải ngoại đã thăm viếng, phân ưu, an ủi, cầu nguyện, tặng hoa và xin lễ cho anh Giuse Nguyễn Duy Huynh là ông xã của em vừa mới qua đời.

Sự ra đi quá đột ngột của anh Huynh là nỗi đau buồn, mất mát quá to lớn cho em và các cháu. Nhưng với lòng tin cậy vào Chúa Kitô Phục Sinh, và tình thương mến của quý thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ đã dành cho em và gia đình, là nguồn an ủi vô biên trong giờ phút tang thương này.

Để đáp lại tình thầy trò, tình bạn hữu cao quý ấy, không gì bằng là sự biết ơn và lời cảm tạ chân thành từ đáy lòng của em và các cháu.

Nguyện xin Ơn Trên ban mọi phúc lành đến quý thầy cô, quý anh chị em THĐ và gia đình. Kính chúc Đại Gia Đình THĐ một Năm Mới Đinh Dậu an bình, hạnh phúc.

Chúng em đồng cảm tạ.
Nguyễn Kim Nên và các con Nga, Huy, Hậu.

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con thành kính báo tin đến quý  linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, xa gần.
Chồng, Cha, Ông Nội , Anh , Em, Bác, Chú , Câu của chúng tôi là:
ÔNG GIUSE NGUYỄN DUY HUYNH
Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1941 tại Bắc Ninh Việt Nam
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 2 giờ trưa ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 75 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu, 2454 S Dairy Ashford, Houston, TX.77077

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG & CẦU NGUYỆN
Thứ Hai, ngày 19/12/2016
•    5g00 chièu– 8g00 tối: Thăm viếng, Nghi thức phát tang & Cầu nguyện tại nhà quàn
Thứ Ba, ngày 20/12/2016
•    10g00 sáng – 8g00 tối: Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn.
Thứ Tư, ngày 21/12/2016
•    Thánh lễ An táng lúc 11:00 giờ sáng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Justin Tử Đạo, 13350 Ashford Point Dr, Houston, TX 77082.

Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Forest Park, 12800 Westheimer Rd, Houston, TX 77077.

Tang gia đồng khấp báo.

Vợ, bà quả phụ Nguyễn Duy Huynh nhủ danh Nguyễn Kim Nên
và các con:
Trưởng Nữ : Nguyễn thi Bích Nga
Trưởng nam: Nguyễn Duy Huy,vợ và con
Thứ Nữ : Nguyễn Thị Phúc Hậu
Anh: Nguyễn Duy Huỳnh và gia đình
Chi Nguyễn Thi Nhung và các con
Em: Nguyễn Thị Thoa, Chồng và các con
Em Nguyễn Thị Yến, Chồng và các con
Em Nguyên Kim Hương, Chồng và các con

Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn anh Nguyễn Duy Huynh, phu quân của CHS Nguyễn Kim Nên vừa mãn phần ngày 15/12/2016 tại Houston – Texas, Hưởng thọ 75 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành thật chia buồn cùng CHS Nguyễn Kim Nên và tang quyến, nguyện cầu linh hồn anh Nguyễn Duy Huynh sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Nhận được tin buồn:
Bà Quả Phụ NGUYỄN VĂN HAI
Nhũ Danh NGUYỄN THỊ CHÂU
Là Mẹ Chồng của Chị Nguyễn Thị Thanh
CHS/ THĐ Khoá 4
Đã mãn phần ngày 3 tháng 12 năm 2016 tại Orange County, CA
Hưởng thọ 99 tuổi.
Chi Hội CGS & HS Trung Học Trịnh Hoài Đức Nam Cali xin kính lời phân ưu cùng Anh Nguyễn Văn Hiếu và Chị Nguyễn Thị Thanh.
Nguyện cầu Cụ Bà được sớm an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn

Mẫu thân của CHS/THĐ/4 Lê Trung Sơn
Đã mãn phần ngày 8 tháng 12 năm 2016 tại Texas , hưởng thọ 102 tuổi
Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Võ Phước Trung (Khóa 12) đã mãn phần ngày 6/12/2016 tại Việt nam, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt là các bạn học khóa 12) xin chia buồn cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh bạn Võ Phước Trung sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Tang lễ: Lễ động quan lúc 14 giờ ngày 10/12/2016 di quan hoả táng tại nghĩ trang công viên Chánh Phú Hoà.

Chia buồn
:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Đỗ thị Năm (Khóa 11) là cụ bà
Vũ thị Điền sinh năm 1922 đã mãn phần lúc 17 giờ 30 ngày 17-11-16 hưởngthọ 95 tuổi.
Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn
Giáo sư Châu Thị Đẹp

Cựu Phụ Tá Giám Học
Trường Trung học Trịnh Hoài Đức
(Bình Dương)
Đã từ trần
Ngày 18  tháng 9 năm 2016
Và đã được an táng ngày 22 tháng 9 năm 2016
Tại Việt Nam
Hưởng  thọ 82 tuổi
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến,
nguyện cầu hương linh GS Châu Thị Đẹp được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


Chia buồn:

Nhận được tin buồn
GS Bùi Thế San
Pháp danh: Phúc Trí
Sinh ngày 21/9/1941
đã từ trần ngày 24/9/2016
tại bệnh viện Alhambra. Thành phố Alhambra, Nam California.
Hưởng thọ 75 tuổi.

Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh giáo sư Bùi Thế San sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Tang lễ:
Được tổ chức tại nhà quàn:
Peek Funeral Home
7801 Bolsa Ave
Westminster, CA92683
Phòng số 3
Chương trình tang lễ:
Ngày thứ bảy 1/10/2016
10:30 AM- 2:00 PM: Thăm Viếng
2 PM: Lễ Hỏa Táng

Trang Tưởng Niệm GS Bùi Thế San

Chia buồn:
Nhận được tin buồn
GS Bùi Quang Lưu
vừa từ trần tại Bình Dương - Việt Nam,
hưởng thọ 82 tuổi
Hội Ái Hữu Cựu Giáo sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh giáo sư Bùi Quang Lưu sớm tiêu diêu miền cực lạc.



PHÂN ƯU

                         Nhận được hung tin:
                                         Giáo sư NGUYỄN THANH LIÊM
                                         Cựu Thứ Trưởng Bộ VHGD&TN,
                                         Cựu Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Bộ VHGD&TN,
                                         Cựu Hiệu Trưởng Trường TH Trịnh Hoài Đức, Bình Dương,
                                         Cựu Hiệu Trưởng Trường TH P.Trương Vĩnh Ký, Sàigòn…,
                          Vừa mãn phần lúc 1.50 G ngày 17  tháng 08 năm 2016  tại Hoa Kỳ.
                          Thay mặt các CHS và GS Trường TH Trịnh Hoài Đức Bình Dương chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng gia đình Cố GS và hết lòng cầu chúc cho hương hồn Cố GS sớm siêu thăng về cõi Phật.
 
                     Nguyễn Văn Phúc
                     Nguyên HT Trường TH Trịnh Hoài Đức Bình Dương


Chia buồn:

Nhận được tin buồn GS Nguyễn Thanh Liêm vừa qua đời tại Nam Cali, Hội trưởng Hội CHS tại Việt Nam Võ Hồng Thanh và toàn thể GS và CHS trường THĐ  xin chia buồn cùng gia đình Thầy, nguyện cầu hương linh thầy sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. 

Phân ưu
Nhận được hung tin :
Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
Cựu Thứ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH
Cựu Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Cựu Chánh Thanh Tra Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức ( Bình Dương )
Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký ( Sài Gòn )
vừa qua đời lúc 1 giờ 50 phút chiều Thứ Tư , 17 Tháng Tám , năm  2016 , tại bệnh viện Kaiser , Irvine - California ( Hoa Kỳ )
Hưởng thọ 84 tuổi ,
 
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng phu nhân GS Nguyễn Thanh Liêm và tang quyến .
Nguyện xin cho hương hồn cố GS sớm được vào cõi Tịnh Độ .
 
Lê Tấn Lộc
Cựu Trưởng Khu III Học Chánh
Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên
VNCH

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu của bạn Sáng (khóa 17) là  cụ bà Bành thị Tiếng, pháp danh Diệu Tâm, vừa mãn phần tại Việt Nam, ngày 2/8/2016, hưởng thọ 90 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các CHS khóa 17) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: CHS Nguyễn Thanh Tòng vừa mãn phần tại San Jose, ngày 2/7/2016 hưởng thọ 76 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các bạn khóa 1) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn Thanh Tòng sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: cụ bà Maria Madalena Nguyễn Thị Dinh, là thân mẫu của bạn Nguyễn văn Thể, cựu HS THĐ khóa 12; đã từ trần tại California.
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đặc biệt CHS khóa 12 xin chia buồn với bạn Thể, cầu cho linh hồn cụ bà Maria Madalena sớm về hưởng nhan thánh Chúa và xin Chúa nâng đỡ, an ủi toàn thể tang quyến.
*****
Thánh lễ cầu nguyện 23-24.6.2016 tại Nhà thờ chánh tòa Christ Cathedral 13280 Chapman Ave Garden Grove CA 92840 Phone 714-971-2141.
Thánh lễ an táng lúc 9:00AM ngày thứ bảy 25.6.2016. Sau thánh lễ, linh cửu sẽ được chôn cất tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành God Shepherd Cemetery.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn má chồng của CHS Nguyễn  Thị Thạnh (khóa 14) vừa mãn phần tại Việt Nam (5/2016), Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Thạnh và tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
**
Tang lễ:
Linh cửu quàn tại tư gia ở Hòa Định, Thủ Dầu Một, Lễ động quan ngày thứ sáu 20/5/2016.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: nhạc mẫu của CHS Nguyễn văn Tiếp (K9- Cố vấn Hội) là cụ bà Dương đình Nhạ, nhũ danh Lê thị Miên đã mãn phần tại California,  hưởng thọ 95 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn:
CHS Lý Long (K 6)
Pháp danh: Nguyễn Chí Thiện
Sanh ngày 4/4/1947
Mất ngày 17/04/2016 tại Santa Ana
vừa từ trần ngày 17/4/2016 tại Nam California, hưởng thọ 69 tuổi,
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Lý Long được tiêu diêu miền lạc cảnh.

Cảm tạ:
GS Nguyễn thị Ngọc Sương và tang quyến xin cảm tạ Hội AH THĐ đã gởi vòng hoa đến viếng tang lễ phu quân của GS là anh Trần Công Đắc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn phu quân của GS Nguyễn Thị Ngọc Sương là anh Trần công Đắc vừa qua đời ngày 6 tháng 4 năm 2016 tại Bình Dương - Việt Nam, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng GS Nguyễn Thị Ngọc Sương và tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(lễ hỏa táng sẽ cử hành ngày thứ bảy 9/4/2016)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu hai CHS Âu Chánh và Âu Muối (K 14) vừa mãn phần tại Việt Nam (3/2016), Hội AH  CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ CHS Hoàng Đình Trung (K8) - cũng là ba chồng của CHS Trần Thị Thanh Diệu  (K 9) - là cụ ông Hoàng Tạo vừa mãn phần ngày 10/2/2016 tại Việt Nam hưởng thượng thọ 100 tuổi. Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng anh chị Hoàng Đình Trung và Trần Thị  Thanh Diệu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.
***
Lễ động quan lúc 8 giờ sáng ngày 14/2/2016 và an tang staij Nghĩa Trang Công viên Chánh Phú Hòa Bến Cát Bình Dương

Chia buồn:
Nhận được tin buồn má chồng của CHS Lê Hồng Nhung (K 10) vừa mãn phần ngày 28/1/2016 tại Houston – Texas, Hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn nhạc phụ của CHS Lại Thế Thành (K11) vừa mãn phần ngày 28/1/2016 tại Lái Thiêu, Bình Dương, Hội Ái Hữu CGS và HS Trịnh Hoài Đức - đặc biệtc các bạn khóa 11 - xin thành kính phân ưu cùng tang quyến nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin trễ thân mẫu của CHS Nguyễn Ngọc Phát (K1) đã từ trần tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Ngọc Phát và tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Nguyễn Kim Sen (K8) là hiền thê của CHS Nguyễn văn Tý (K7) đã mệnh chung ngày 15/1/2016 tại Minnesota - Hoa Kỳ. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn văn Tý và tang quyến , nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn Kim Sen được tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS K1 Võ Ngọc Mai, pháp danh Phổ Như Sương, vừa mãn phần tại Nam California ngày 7/12/2015, hưởng thọ 74 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng anh Lê Ngọc Bích cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh chị Võ Ngọc Mai sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin trễ: thân mẫu GS Phạm Đức Liên là cụ bà Phạm Đức Liễn, nhủ danh: Đỗ thị Mùi, pháp danh Diệu Hoa, đã mãn phần ngày 3 tháng 8/2015, hưởng thọ 97 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng GS Phạm Đức Liên và tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS K1 Nguyễn văn Nhơn (Nguyễn Xuân Vinh) vừa mãn phần ngày 20/11/2015 tại Bình Dương, hưởng thọ 75 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, cầu chúc hương linh CHS Nguyễn Xuân Vinh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Thượng Tọa Thích Viên Lý Viện Chủ Chùa Điều Ngự.
- Thượng Tọa Thích Viên Huy cùng toàn ban Hộ Niệm chùa Điều Ngự.
- Ban Giám Đốc và nhân viên Trung Tâm Y Tế Bolsa Medical Group và nhà thuốc tây Thu Vân.
- Nhóm bạn Dược Sĩ Hải Ngoại và Việt Nam.
- Nhóm bạn Dược Sĩ Oregon.
- Ái Hữu Công Chánh.
- Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương.
- Hội Cựu Giáo Sư Trung Học An Mỹ - Bình Dương và nhóm bạn Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
- Gia đình quý vị thông gia.
- Nhóm Thân Hữu Redondo Beach.
- Tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa...

Đã đến nhắn tin, phân ưu, gởi vòng hoa, thăm viếng và tiễn đưa: Chị, Mẹ, Bà của chúng tôi là:

Cụ Bà Phạm Văn Nhàn
Nhũ Danh Phan Thị Hạnh
Pháp Danh Nhật Thanh

Về nơi an nghỉ sau cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Cảm Tạ.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của CHS Từ Minh Tâm (K 11) là cụ bà Phạm văn Nhàn, nhũ danh Phan Thị Hạnh vừa mãn phần tại Orange County, California, ngày 16/10/2015, hưởng thọ 93 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm vãng sanh Phật quốc.

Cáo Phó:

    Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa: Chị, Mẹ, Bà của chúng tôi là:
 
    Cụ Bà Quả Phụ Phạm văn Nhàn
    Nhũ danh: Phan Thị Hạnh
    Pháp danh: Nhật Thanh
 
    Đã mãn phần lúc 2 giờ khuya ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Orange County, California. Hưởng thọ 93 tuổi.
 
    Chương Trình Tang Lễ:

Lễ Nhập Quan và Phát Tang: được tổ chức tại Dilday Brothers Funeral Home vào lúc 10:00 giờ ngày thứ sáu 23/10/2015.

Thăm viếng:
    * Địa điểm:
    Nhà quàn: Dilday Brothers Funeral Home
    17911 Beach Blvd
    (giữa Slater Ave và Talbert Ave)
    Huntington Beach, CA 92647
    Số điện thoại: (714)842-7771
    * Thời gian:   
    Ngày thứ sáu 23/10/2015:     từ 11 giờ sáng đến  8 giờ tối.
    Ngày thứ bảy 24/10/2015:     từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
   
Lễ Động Quan: sẽ được cử hành vào lúc 13 giờ trưa ngày thứ bảy 24/10/2015 tại Nhà Quàn Dilday Brothers Funeral Home.

An táng: tại Good Shepherd Cemetery – Huntington Beach (góc đường Beach Blvd. và Talbert Ave. đối diện nhà quàn)
   
Tang Gia Đồng Khấp Báo.
 
    Em :            Phan thị Phụng, chồng và các con cháu (Seatle)
    Em :            Phan văn Long, vợ và các con cháu (Arizona)
    Trưởng Nữ:     Phạm Thị Ngọc Dung, chồng Trần văn Thuận và các con, cháu (Texas)
    Thứ Nữ:          Phạm Dục Tú, chồng Trần đình Tạo (California).
    Thứ Nữ:            Phạm Ngọc Lan và  Hôn Phu Henri Mesley và con (Pháp).
    Thứ Nữ:             Phạm Khánh Linh, chồng Michael Granger và con (California).
    Thứ Nữ:           Phạm Chung Anh, chồng Từ Minh Tâm và con (California).
    Thứ Nữ:              Phạm Hoàng Anh, chồng Brian Christie (California).
    Trưởng Nam:     Phạm Anh Tuấn, vợ Phan thị Thu Vân và con. (California).
    Thứ Nam:        Phạm Quang Đăng, vợ Phan Minh Thư và con. (Texas).
    Cháu đích tôn: Ryan Pham
    Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang.  
    Xin miễn phúng điếu.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS  Phạm văn Tâm (K9) là cụ bà Võ thị Tư vừa qua đời ngày 05/10/2015, thọ 89 tuổi. Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức
(đặc biệt các bạn A2 và Khoá 9) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
***
Linh cửu quàn tại tư gia ở Bình Nhâm - Thuận An- Bình Dương
Lễ động quan lúc 8g sáng ngày 10/10/2015, sau đó đưa đi hỏa táng ở Chánh Phú Hòa, Bến Cát- Bình Dương.


Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Thái Công Hải (K 1) đã từ trần ngày 7/9/2015 tại Việt Nam hưởng thọ 74 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đặc biệt các CHS Khoá 1 xin chia buồn cùng tang quyến, nguỵện cầu hương linh CHs Thái Công Hải sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu CHS Đỗ thị My (Khoá 8) vừa mất ngày 8/7/2015 (và sẽ hoả táng tại Bình Dương ngày 10/7/2015), Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đặc biệt là những CHS khoá 8 xin thành kính phân ưu cùng bạn My và gia đình, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Nguyễn văn Khanh (khóa 1) vừa mãn phần ở Việt Nam (sẽ làm lễ di quan ngày 11/7/2015), Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn văn Khanh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn từ gia đình:
GS Trần Thị Thịnh
pháp danh Phổ Vương,
vừa mất ngày 21/6/2015 tại Hoa Kỳ,
hưởng thọ 77 tuổi,
toàn thể Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Trần Thị Thịnh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(do thầy không được khỏe nên gia đình đã không cho thầy biết tin cô mất và đã hỏa táng, sau đó đem tro cốt về Việt Nam để làm các thủ tục tang lễ ở Việt Nam, do đó Hội không thể đến thăm viếng cô hay đăng báo phân ưu vì gia đình không muốn cho thầy biết).

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ của CHS Trần thị Thì (K8) và nhạc phụ của CHS Trần Trí Dũng (K9) đã từ trần ngày 31/5 tại Việt Nam, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.
(Lễ di quan ngày 3/6/2015 - sẽ hoả táng tại Dĩ An - Bình Dương).


PHÂN ƯU:
Nhận được tin buồn,
Cụ Bà NGUYỄN THỊ TRĨ
Thân Mẫu CHS/ THĐ/ khoá 6 Nguyễn Thị Cúc
Đã mãn phần ngày 02/ 4/ 2015, tại An Thạnh, Lái Thiêu, Bình Dương.
Tức ngày 14/ 02 năm Ất Mùi. Thọ 98 tuổi.
An táng lúc 8 giờ ngày 06/ 04/ 2015 tại Bình Dương.
Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin phân ưu cùng Chị Cúc và Gia đình.
Nguyện xin Hương Linh Cụ sớm an nghỉ ở cõi Vĩnh Hằng.


Chia Buồn:
Được tin buồn,
Chị MAI THỊ CHÁNH, CHS khoá 6 và là Lớp Trưởng lớp Pháp văn khoá 6 đã qua đời lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 4 năm 2015. Đưa đi hoả táng ở Công Viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hoà ngày 30 tháng 4 năm 2015.
Chúng tôi xin báo để các bạn xa gần được biết và xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị.
Nguyện xin Hương Linh Chị sớm yên nghỉ ở Cõi Vĩnh Hằng.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn hiền thê của CHS Nguyễn văn Cầm (khóa 7) là CHS Khóa 9 Nguyễn thị Nết vừa mất ngày 18/3/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 66 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các bạn CHS Khóa 9 lớp A2 trong và ngoài nước) xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn thị Nết sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chương trình tang lễ:
Lễ nhập quan: sáng 19/3/2015
Linh cửu quàn tại tư gia ở Ngã Tư Phú Văn gần Thánh Thất Cao Đài.
Lễ động quan lúc 10 giờ sáng chủ nhật và đưa về an táng tại đất nhà ở Tân Định Bến Cát,

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Trần Hưng Long (K 9) vừa mãn phần tại Houston - Texas ngày 11 tháng 2 năm 2015 hưởng thọ 66 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Trần Hưng Long sớm tiêu diêu miền cực lạc.
(Lễ phát tang sẽ cử hành ngày 14/2/2015, hoả thiêu ngày 16/2/2015).

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Trịnh Hữu Thọ (K7) vừa mãn phần ngày 27/1/2014 tại Atlantic City, New Jersey, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng chị Nguyễn Thị Thanh Xuân và tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Trịnh Hữu Thọ sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn con trai trưởng của CHS Huỳnh Thanh Hùng là Hùnh Ngọc Thanh, sinh năm 1975 đã mất ngày 21/1/2015, hưởng dương 40 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Huỳnh Thanh Hùng, nguyện cầu hương linh cháu Thanh sớm tiêu diêu miền cực lạc.

(Sẽ hoả táng lúc 8 giờ ngày 41/1/2015 tại nghĩa trang Bình thung - Dĩ an).

Chia buồn:
Nhận được tin buồn
Thân mẫu của CHS/THĐ/4 Nguyễn-văn-Quyến:

Cụ Bà Nguyễn văn Chính , nhũ danh Maria Hoàng-thị-Nha.
 đã mãn phần ngày 4 tháng  giêng 2015 tại Garden Grove , California hưởng thọ 100 tuổi

Chúng tôi , nhóm CHS/THĐ/4 , xin thành kính phân ưu cùng bạn Nguyễn-văn-Quyến và gia-đình . Kính chúc hương linh Cụ Bà được an-nhàn nơi nước Chúa .

Lê-thị-Tuyết-Anh , Đỗ-ngọc-Anh , Nguyễn-ngọc-Ẩn , Nguyễn-văn-Ẩn , Phạm-thị-Bình , Lê-văn-Chánh ,Trương-công-Châu , Đỗ-văn-Châu , Nguyễn-văn-Chước , Liêu-Chẻn , Phạm-văn-Đông , Nguyễn-thị-Đính , Lê-hữu-Hạnh , Lê-hữu-Hiệp , Nguyễn-tấn-Hữu , Nguyễn-văn-Khái , Đặng-ngọc-Kim-Liên , Phan-văn-Mười , Nguyễn-văn-Mé , Phan-thanh-Minh , Lê-công-Môn , Hà-như-Nga , Lê-hữu-Nghĩa , Châu-văn-Ngọc , Nguyễn-thành-Phước ,  Nguyễn-văn-Tám , Nguyễn-văn-Thi , Nguyễn-lý-Thiết , Võ-thị-Bạch-Tuyết , Nguyễn-hữu-Vui , Lê-kế-Vui ,Võ-Xá ...

Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn cụ bà sớm hưởng nhan thánh chúa..

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS khóa 11:
VÕ MỸ DUYÊN
Đã được Chúa gọi về lúc 04h ngày 30/12/2014 tại Sài Gòn.
Hưởng thọ 63 tuổi
Thánh lễ an táng tại thánh đường giáo xứ Bình Minh  lúc 6h ngày 02/01/2015 và hỏa táng  tại nghĩa trang Đa Phước- Bình Chánh.
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các CHS khóa 11) xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến và  cầu nguyện linh hồn bạn Võ Mỹ Duyên sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu bạn Nguyễn văn Quí (CHS khóa 11) đã mãn phần tại VN, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn phu quân của CHS Trần Thúy Nga (Quý Hữu - Khóa 10 ) là CHS Nguyễn Tấn Cao (Khóa 1 ) đã mãn phần tại Las Vegas, Nevada Hoa Kỳ ngày 17/10/2014, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng bạn Trần Thúy Nga và tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn
Bạn Võ-văn-Xã , cựu học sinh Trịnh-hoài-Đức /4 ,vừa mệnh chung tại Việt-Nam .
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức, đặc biệt một nhóm cựu học sinh THĐ/4, xin chân thành phân ưu với Chị Võ-văn-Xã cùng tang quyến .
Xin thân ái góp lời cầu nguyện cho hương linh bạn Võ-văn-Xã được thong dong cõi  vĩnh hằng .
 
Nhóm bạn CHS THĐ/4 :
Lê-thị-Tuyết-Anh , Đỗ-ngọc-Anh , Nguyễn-ngọc-Ẩn , Nguyễn-văn-Ẩn , Phạm-thị-Bình , Lê-văn-Chánh ,Trương-công-Châu , Đỗ-văn-Châu , Nguyễn-văn-Chước , Liêu-Chẻn , Phạm-văn-Đông , Nguyễn-thị-Đính , Thu-Hà , Ngô-ngọc-Hà , Lê-hữu-Hạnh , Lê-hữu-Hiệp , Nguyễn-tấn-Hữu , Nguyễn-văn-Khái , Đặng-ngọc-Kim-Liên , Phan-văn-Mười , Nguyễn-văn-Mé , Phan-thanh-Minh , Lê-công-Môn , Phan-văn-Mười , Nguyễn-văn-Năm , Hà-như-Nga , Lê-hữu-Nghĩa , Châu-văn-Ngọc , Nguyễn-thành-Phước , Nguyễn-văn-Quyến , Ngô-thị-Sớm , Nguyễn-văn-Tám , Nguyễn-văn-Thi , Nguyễn-lý-Thiết , Võ-thị-Bạch-Tuyết , Nguyễn-hữu-Vui , Lê-kế-Vui .


Cảm tạ

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ các bạn cùng khóa 9 Trịnh Hoài Đức ở Việt Nam và hải ngoaị đã cử đại diện đến chia buồn, gởi vòng hoa và phúng điếu trong ngày tang lễ của cha, ông nội, ông ngoại và ông cố của chúng tôi.
Một lần nữa xin chân thành cảm tạ. Thay mặt toàn gia đình,
Đặng văn Sáu và Vương Đế

Chia buồn:
Nhận được tin buồn GS Đặng văn Thơm - dạy Việt Văn trường Trịnh Hoài Đức- vừa mất tại quê nhà ở  Long An ngày 1/10/2014, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Đặng văn Thơm sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ của các CHS Vương Đế (K9), Vương Bửu (K7), cũng là nhạc phụ của CHS Đặng văn Sáu (K9) đã mãn phần tại VN, Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức, Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Cáo phó và cảm tạ của gia đình GS Nguyễn văn Mẹo
xin bấm vào hàng chữ trên đây để đọc

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Lương Văn Hồng (khóa 12) đã mãn phần ngày 12/9/2014 tại Việt Nam, hưởng thọ 62 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến (đặc biệt là với chị CHS Lương văn Hồng là Lương Thị Ngọc Lệ Hà - CHS khóa 11), nguyện cầu hương linh CHS Lương văn Hồng sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:Nhận được tin buồn CHS khoá 12: Lê Minh Tấn (biệt danh Tấn điên) đã từ trần ngày 25/8/2014 tại Việt Nam, hưởng thọ 64 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các cựu học sinh khoá 12) xin chia buồn cùng tang quyến, cầu nguyện hương linh bạn Lê Minh Tấn sớm viễn du Phật Quốc.

Tang lễ: Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 28/8, sau đó an táng tại đất nhà.

Chia buồn:
Đau đớn nhận được tin buồn: GS Nguyễn văn Mẹo, pháp danh Trang Thiện, đã mãn phần tại bịnh viện ở Minnesota - Hoa Kỳ - lúc 6 giờ sáng ngày thứ năm, 7/8/2014, hưởng thọ 76 tuổi, Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức, Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Nguyễn Văn Mẹo sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(Mời xem video tang lễ thầy Mẹo trong phần video)
****
PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa nhận được hung tin:
Bạn đồng môn và đồng nghiệp:
NGUYỄN VĂN MẸO
cựu sinh viên Ban Pháp Văn Trường Đại Học Sư Phạm (Viện Đại Học Đà Lạt),
cựu giáo sư Pháp Văn Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức vừa vĩnh viễn ra đi vào ngày 7 tháng 8 năm 2014 tại Hoa Kỳ.
Với đồng môn, sinh viên Nguyễn Văn Mẹo là một người bạn hiền hòa, thân thiết với mọi anh em cùng trường,
Với đồng nghiệp, giáo sư Nguyễn Văn Mẹo hòa đồng và quí mến tất cả anh chị em  cùng nhiệm sở,
Với các môn sinh, thầy Nguyễn Văn Mẹo là một nhà mô phạm tận tụy với nghề nghiệp và thật lòng yêu thương, cảm thông với học sinh.
Với đồng môn, đồng nghiệp, môn sinh, GS Nguyễn Văn Mẹo được tất cả thương cảm tặng danh hiệu "Ông Mẹo hiền như Ông Phật"!
Chúng tôi vô cùng xúc động và tiếc thương bạn Nguyễn Văn Mẹo đã vĩnh viễn giã từ anh em để lên đường về cõi Vô Ưu.
Xin chân thành phân ưu cùng chị Mẹo và tang quyến.
Nguyện cầu cho anh linh bạn Nguyễn Văn Mẹo sớm được vào cõi Vĩnh Hằng...

Lê Tấn Lộc
Nguyên Hiệu Trưởng
Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức(Bình Dương)

Phân ưu:
Nhận được tin buồn CHS Nguyễn Tấn Văng (K1) đã mãn phần ngày 1/7/2014 tại Việt Nam, hưởng thọ 75 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Phân ưu:

Đau đớn nhận được tin buồn:
CGS Nguyễn Mạnh Cẩm
Pháp danh Phổ Giải Thoát
Sanh năm 1932, mất ngày 27/06/2014 tại Little Saigon, Califfornia, hưởng thọ 82 tuổi
 
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng cô Nguyễn thị Đức và tang quyến, nguyện cầu hương linh GS Nguyễn Mạnh Cẩm sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
 
Chia buồn:

Nhận được tin buồn: CHS Nguyễn văn Minh (khóa 1) vừa từ trần tại Houston, Hội AH CGS và HS TRỊNH Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn văn Minh sớm tiêu diêu miền cực lạc

Chia buồn:
Đau đớn nhận được tin buồn:
sau cơn bạo bịnh CHS Huỳnh Hoàng Anh, CHS khoá 17 THĐ, pháp danh Giác Chơn, đã vĩnh viễn đi xa ngày 25/6/2014 tại Bình Dương , hưởng dương 56 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Hoàng Anh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Khoá 13 Trần Thị Mộng Thường đã từ trần ngày 30/4/2014 tại Bình Dương hưởng dương 58 tuổi, Hội AH CGS và HS THĐ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHs Trần thị Mộng Thường sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(Bạn Thường di nguyện hiến xác cho Trường Đại Học Y Dược , ngày 1/5 trường sẽ đến đưa Mộng Thường về trường. Đây là một nghĩa cử cao quý đáng trân trọng. Một lần nữa, xin nguyện cầu hương linh bạn sớm tiêu diêu miền cực lạc).

Phân Ưu:

Nhận được tin buồn
Bạn Nguyễn-công-Tế
Cựu học sinh Trịnh-hoài-Đức /4
Vừa mệnh chung ngày 23 tháng 4 năm 2014
Tại Melbourne Australia
Hưởng thọ 71 tuổi .
Chúng tôi , một nhóm cựu học sinh THĐ/4 xin chân thành phân ưu với
Chị Nguyễn-công-Tế cùng tang quyến .
Xin thân ái góp lời cầu nguyện cho hương linh bạn Nguyễn-công-Tế được thong dong cõi  thiên đàng

Lê-thị-Tuyết-Anh , Đỗ-ngọc-Anh , Nguyễn-ngọc-Ẩn , Nguyễn-văn-Ẩn , Lê-văn-Chánh ,   Trương-công-Châu , Đỗ-văn-Châu , Huỳnh-ngọc-Châu , Võ-văn-Chắc , Nguyễn-thị-Kim-Chi , Nguyễn-văn-Chước , Liên-Chẻn , Nguyễn-văn-Cương , Bùi-văn-Cỏi , Nguyễn-văn-Dợn , Nguyễn-thị-Đính , Cao-văn-Đức , Bồ-văn-Gieo , Nguyễn-thu-Hà , Lê-hữu-Hạnh , Lê-hữu-Hiệp , Phạm-trung-Hiếu ,Trần-quốc-Huấn , Nguyễn-tấn-Hữu , Nguyễn-văn-Khái , Đặng-ngọc-Kim-Liên , Nguyễn-văn-Mé , Phan-thanh-Minh , Lê-công-Môn , Phan-văn-Mười , Nguyễn-văn-Năm , Hà-như-Nga , Lê-hữu-Nghĩa , Châu-văn-Ngọc , Nguyễn-thành-Phước , Phạm-minh-Quang , Nguyễn-văn-Quyến , Trần-văn-Sang , Ngô-thị-Sớm , Nguyễn-văn-Tám , Nguyễn-thị-Thanh , Nguyễn-văn-Thi , Nguyễn-lý-Thiết , Võ-thị-Bạch-Tuyết , Võ-văn-Vũ , Nguyễn-hữu-Vui , Lê-kế-Vui , Võ-Xá , Nguyễn-thị-Xanh .
****
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn Công Tế sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: Anh Bùi Công Dũng, một thân hữu tích cực và cũng là bào huynh của các CHS THĐ : Bích Nga ( K9 ), Bùi Công Tiến , Bùi Công Tân ( K12) đã từ trần ngày 15.4. 2014 tại tư gia phường Phú Thọ - TX TDM- Bình Dương, hưởng thọ 65 tuổi. Khóa 12 sẽ viếng tang vào lúc 18 giờ ngày thứ sáu 18.4.2014. Hội AH CGS và HS THĐ xin chia buồn cùng tang quyến và xin nguyện cầu cho hương linh anh Dũng được an nghĩ chốn vĩnh hằng .

(Anh Bùi Công Dũng, sinh năm 1950 tại Thừa Thiên Huế
Pháp danh: Tâm Trường.
đã từ trần váo lúc 10 giờ 45' ngày 15 tháng 04 năm 2014 ( nhằm ngày 16 tháng 3 năm Giáp Ngọ)
Hưởng thọ 65 tuổi.
Lễ nhập quan lúc 22 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2014
Lễ động quan lúc 07 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2014 ( nhằm ngày 20 tháng 3 năm Giáp Ngọ)
sau đó sẽ di quan đến hỏa táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hòa.

Anh Bùi công Dũng là anh ruột của chị Bùi Bích Nga ( CHS THD khóa 9) và bạn Bùi Công Tiến và Bùi Công Tân ( CHS THD khóa 12). bạn Tân cũng đã mất vào năm 2012.
Tuy anh không học tập tại trường Trung Học Trịnh Hoài Đức, nhưng anh là một người anh và là một người bạn thân thiết của các Cưu HS khóa 12, anh tham dự hầu hết các sinh hoạt của khóa 12.
Hôm nay vào lúc 18 giò ngày 18-04-2014 đông đảo các CHS khóa 12 đã đến phúng điếu và chia buồn cùng tang quyến.

CHS Khóa 12 chia buồn trong tang lễ anh Bùi Công Dũng

Chia buồn:
Nhận được tin buồn:
Thân mẫu của CHS Nguyễn văn Nam (Ba Nam) (Khoá 8) đã mất tại Bình Dương ngày 13/4/2014 , xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn:
Hiền thê của CHS Trần Kim Huê (K1) đã mãn phần tại Việt Nam, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn:
Thân mẫu CHS Trương Công Bình (Khóa 9) là bà Huỳnh Thị Đức vừa từ trần lúc Og55 phút ngày 24/01/2014 (nhằm 24/12 AL năm Quý Tỵ), hưởng thọ 85 tuổi.
Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

****
Linh cửu quàn tại tư gia ở An Sơn, Thuận An, Bình Dương.
Lễ động quan lúc 6g sáng ngày 27/01/2014 ( nhằm ngày 27/12 AL năm Quý Tỵ), sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa, Bình Dương.

Chia buồn:

Được tin buồn thân mẫu của CHS Ao Văn Thơ (K1) là cụ bà Nguyễn xuân Phân đã từ trần ngày 4/1/2014 tại Bình Dương, hưởng thọ 91 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưư cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:

Được tin buồn thân mẫu của CHS Đỗ thị Huệ (K15) và cũng là nhạc mẫu của CHS Nguyễn Kim Ngân (K6) vừa qua đời ở Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Được tin Nhạc Mẫu của Bạn Nguyễn Thanh Sơn ( CHS Khoá 12) là Bà Nguyễn Thi Hoa, vừa từ trần vào ngày 07-12-2013, hưởng thọ 82 tuổi.
Lễ an tang sẽ được tiến hành vào lúc 07 giờ ngày 11-12-2013.
Vào ngày 09 tháng 12 năm 2013, các bạn CHS khoá 12 đã đến đặt vòng hoa, thắp hương chia buồn cùng ban Sơn và tang quyến, cầu nguyện cho hương hồn bác được siêu thoát.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Mẹ ruột của bạn TRẦN VĂN BA ( BA CÒM) CHS khoá 12 trường Trung Học Trinh Hoài Đức, là bà PHẠM THỊ HUỲNH, đã từ trần vào ngày 21 tháng 11 năm 2013 , an táng ngày 25 tháng 11 năm 2013 tại đất nhà ở xã An Tây, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương.
Đông đảo các bạn CHS khoá 12 đã đến thăp hương chia buôn cùng bạn Trần văn Ba và tang quyến.
Xin cầu nguyện linh hồn bác sớm siêu thoát, nương về cỏi Phật.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: GS Đặng Thanh Châu đã mãn phần tại Saigon - Việt Nam lúc 11g15 ngày 15/11/2013, hưởng thọ 69 tuổi, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy Đặng Thanh Châu sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

****
Linh cữu quàn tại tư gia số 25/12 Trần Quý, phường 4, quận 11, TP HCM
Lễ viếng bắt đầu lúc 21g ngày 15/11/2013 (nhằm ngày 13/10 năm Quý Tỵ)
Lễ động quan lúc 6g ngày 18/11/2013 (nhằm ngày 16/11 năm Quý Tỵ)
An táng tại nghĩa trang thành phố (Củ Chi).

(Ngày 17/11/2013, CHS Đinh thị Thúy và Hiếu (khóa 9) đã đại diện Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức đến thăm viếng và phúng điếu thầy Đặng Thanh Châu tại tư gia ở Sai Gon. Thầy Châu có hai cô con gái đã lập gia đình và có bốn đứa cháu ngoại. Cô gái lớn kể là thầy bị sốt rồi lạnh uống thuốc không hết nên ngày thứ hai 11/11 đưa vào bệnh viện. Ở đó bác sĩ khám ra bị viêm phổi và nhiễm trùng máu, bệnh nặng, đến thứ sáu 15/11 thì mất. Vợ thầy đang nuôi cháu ngoại bên Úc về một ngày trước khi thầy qua đời. Đám tang rất đông vì thầy dạy nhiều nơi và ra đi bất ngờ, để lại nhiều thương xót cho thân nhân và học trò.)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Hiền thê của CHS Dương Thế Phương (khóa 12) là CHS Trần Ngọc Lắm (khóa 13), pháp danh Huệ Liễu, vừa mãn phần tại Việt Nam ngày 10/11/2013, hưởng thọ 58 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Dương Thế Phương và tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm viễn du Phật quốc.

(Tang lễ được tổ chức tại tư gia, ngày 12/11/13, hơn 60 CHS khoá 12 đã đến chia buồn cùng tang quyến. Dưới đây là email của bạn Huỳnh Xuân Khai:

Hôm nay, vào lúc 18 giờ ngày 12/11/2013, khoảng hơn 60 bạn bè CHS khoá 12 và thân hữu đã đến nhà bạn Dương Thế Phương để chia buồn cùng tang quyến và sự ra đi quá đột ngột của chị Trần Ngọc Lắm, hiền thê của bạn Phương, trong niềm tiếc thương và hết sức cảm động. Các bạn đã không cầm được nước mắt, vì chị Lắm là vợ bạn Phương nhưng cũng là bạn của cả nhóm bạn khoá 12 CHS Trường Trinh Hoài Đức, một người  bạn hết sức giản dị, thân tình, lo toan mọi thứ, nhất là vào mỗi năm khi tổ chức họp mặt thường niên.

Ba tràng hoa phúng điếu gồm một của nhóm bạn học với bạn Phương, một của bạn Nguyễn văn Thể (California) và một của các anh chị Nguyễn văn Diệp, Nguyễn Kim Nên và Từ Minh Tâm ( Hội AH CGS & CHS Trường Trịnh Hoài Đức tại Hoa Kỳ)

Bạn Võ Hồng Khanh thay mặt cả nhóm vào xin phép thắp hương và chia buồn trước linh cửu chị Lắm, sau đó lần lượt các bạn thắp mỗi người một nén hương chị.

Trước khi các bạn dành một phút mặc niệm, bạn Huỳnh Xuân Khai xin phép tang quyến và bạn Phương đọc bức thư do bạn Hoà Nam gởi về như một lời chia tay đầy thương tiếc trước anh linh chị Trần Ngọc Lắm.

Xin cầu nguyện cho chị sẽ được siêu thoát nương về cõi Phật.)

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: thân mẫu CHS Trần Minh Tâm (K3) là cụ bà Nguyễn thị Hai đã mãn phần ngày 27/9/2013 tại Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi, Hội AH CGS& HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: GS Phan Thanh Đào, pháp danh Nguyên Tạo, đã mãn phần lúc 11 giờ tối ngày 28/10/2013 tại Bình Dương - Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi, toàn thể CGS & HS Trung Học Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng cô Thái Thị Do và tang quyến, nguyện cầu hương linh Thầy Phan Thanh Đào sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
***
(Tang lễ được tổ chức tại tư gia của thầy cô ở trước trường Trịnh Hoài Đức, Lễ động quan sẽ vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ sáu 1/11/2013. Hỏa táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (Chánh Phú Hòa, Bến Cát) - CHS Huỳnh Xuân Khai đại diện Hội AH CGS & HS THĐ đến chia buồn sâu sắc cùng tang quyến chiều ngày 30/10/2013).

Chia buồn:

Nhận được tin trễ em trai của GS Trần bá Hỗ là Phero Trần bá Gia đã mất ngày 23/9/2013 tại Ottawa, hưởng thọ 66 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưư cùng tang quyến nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Nguyễn văn Được (khóa 1) đã mãn phần tại Saigon, Hội CGS& HS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh CHS Nguyễn văn Được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(Do bạn Được ra đi rất vội vã, bạn bè không hay và tang lễ tổ chức ở Saigon nên ngày 22/9, anh Trần Kiêm Huê triệu tập một số bạn bè cùng đến nhà vợ của anh Được để chia buồn cùng gia đình và thắp cho anh Được một nén nhang tưởng nhớ một người bạn năng nổ nhiệt tình là MC của Khóa 1 mỗi khi họp bạn)

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: hiền thê của CHS Đặng Đình Long là DS Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã mệnh chung ngày 12/9/2013 tại Westminster, California, hưởng thọ 67 tuổi, Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt là các bạn CHS khoá 1) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

(Sáng ngày chủ nhật 22/9/2013, phái đoàn CGS & HS Trịnh Hoài Đức Nam Cali đã đến nhà quàn Peek Faminly để chia buồn cùng anh Đặng Đình Long và tang quyến. Hiện diện hôm nay có : thầy cô Nguyễn Trí lục, thầy cô Nguyễn Trí Thành, cô Nguyễn thị Đức, các CHS Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn thị Đổi, Vũ Ngọc Mai, Trần văn Ngôi, Cẩm Hồng, Nguyễn văn Diệp, Nguyễn văn Tiếp, Từ Minh Tâm..).

Chia buồn:
Sau một thời gian dài chống chọi với căn bịnh nan y, bạn Nguyễn văn Soạn, CHS khoá 12 Trịnh Hoài Đức đã về với Chúa lúc 12 giờ 42 phút ngày 13/8/2013, tại tư gia ở Phú Giáo, Bình Dương, hưởng thọ 59 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn bạn Soạn sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Riêng các CHS khoá 12 hết sức đau buồn và thương tiếc một người bạn năng nổ nhiệt tình và chân thành với bạn bè. Xin thành tâm cầu nguyện bạn Nguyễn văn Soạn được bình yên an nghỉ. Xin chia buồn cùng tang quyến.

(Do bạn Nguyễn văn Soạn đã tình nguyện hiến xác nên sẽ được trường Đại Học Y Dược TP HCM lên chuyển thi hài về trường sau khi làm Thánh Lễ. )

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: CHS Dương Quang Phước (K 11) vừa mãn phần ở Việt Nam, hưởng thọ 60 tuổi, Hội Aí Hữu CGS & HS trung học Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Dương Quang Phước sớm tiêu diêu miền cực lạc. Riêng các CHS khóa 11 xin dành một phút mặc niệm để nhớ về một người bạn hiền đã rất năng nổ và xông xáo trong lãnh vực thể thao.

Cảm tạ:

Con là Huỳnh Hoa Ái Phương, con gái út của ông Huỳnh Văn Cứng, cựu học sinh Khóa 2 - trường Trịnh Hoài Đức vừa mới từ trần ngày 10/6/2013. Gia đình con xin cám ơn tất cả tình cảm của Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức Bình Dương đã dành cho ba con. Trong lúc đón tiếp nếu có sơ suất, xin các bác bỏ qua cho gia đình con.
Huỳnh Hoa Ái Phương
Email: huynhhoaaiphuong@yahoo.com.vn


Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Huỳnh Văn Cứng (K2) đã mãn phần tại Bình Dương, hưởng thọ 70 tuổi
Các bạn đồng khóa đến viếng, chia buồn ngày hôm qua 12/6/13.
Hội AH CGS & HS TH Đ xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
 (Bạn Huỳnh Văn Cứng - Cựu học sinh khóa 2 trường THĐ)

Huỳnh Văn Cứng ơi! Đã an rồi !
Thương tiếc bạn hiền trĩu dạ tôi
Bằng hữu nghẹn ngào khi mất một
Cháu con núm níu lúc chia đôi
Viếng anh câu tế chưa liền ý
Khóc bạn bài thơ bỗng nghẹn lời
Đưa tiễn anh đi về cõi nhớ
Khóa hai thêm một lá vàng rơi !

         TIỄN BẠN VỀ CHÍN SUỐI

            Than ôi ! Bạn đã xa rồi !
  Âm dương cách trở đơn côi một mình
            Vô thường là chuyện tử sinh
  Mà sao day dứt bạn mình phân ly
            Thắp hương, tiễn bạn ra đi
  Nghìn thu vĩnh biệt thôi thì đành cam !
 
Vĩnh Xuyên
12/06/2013

Chia buồn:
Được tin nhạc mẫu bạn TRẦN DUY THUẬN ( CHS Khoá 12) là :
Bà  PHAN THỊ NGOAN, sinh năm 1929
Pháp danh: Diệu Hiền
Đã từ trần vào lúc 08 giờ ngày 03/04/2013 ( nhằm ngày 23 tháng 02 năm Quý Tỵ)
Hưởng thọ: 84 tuổi.
Lễ nhập quan : 20 giờ ngày 03/04/2013
Lễ động quan: 7 giờ 30, ngày 06/04/2013, sau di quan đến hoả táng tại Trung Tâm Hoả Táng Long Hương, Thành phố Bà Rịa., tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Các CHS khoá 12 đã đến thắp hương, phúng điếu, chia buồn cùng bạn Thuận và tang quyến vào ngày 05/04/2013.

Hội AH CGS & HS THĐ, xin thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn phu quân của bạn Hồ Ngọc Yến, CHS/THĐ khóa 11 (lớp A2), là:
Ông Trần Văn Ẩn,
sanh năm 1953
Từ trần lúc 19:40 giờ ngày 30/3/2013, (19/2/Quý Tỵ),
hưởng thọ 61 tuổi.

Nhập quan 6 giờ sáng ngày 31/3/2013 (20/2/ Quý Tỵ)
Động quan 7 giờ sáng ngày 3/4/2013 (23/2/ Quý Tỵ).

Di quan đến Đài hỏa táng Chánh Phú Hòa.

Hội AH CGS & HS THĐ, đặc biệt các CHS Khóa 11 (lớp A2) xin thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu bạn Huỳnh Ngọc Liễu (K8) đã mất ngày 25/3 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp,
Hội AH CGS & HS THD xin thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS K1 là Nguyễn văn Nghiệp đã từ trần ngày 24/3/2013 hưởng thọ 75 tuổi,
Hội AH CGS & HS THD xin thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ của CHS Đinh Quốc Trị (khoá 10) & Helen Đinh là bác:

Fransisco Xavier Đinh Khang Tỵ
đã qua đời ngày 11/3/2013 tại San Jose, hưởng thọ 88 tuổi
Hội Ái Hữu CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành thật chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu linh hồn cụ ông sớm được về hưởng nhan thánh Chúa..

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân phụ của CHS Lê thị Xuân Mai (K 8) đã mãn phần tại Bình Dương ngày 13/2/2013 tại Bình Dương, Hội Ái Hữu CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin thành thật chia buồn cùng các bạn Xuân Mai, Hoàng Mai, Thu Mai, Bạch Mai, Quang và tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn bà ngoại của bacsinhaque là bà quả phụ Lâm văn Lắm đã mãn phần tại Bình Dương, xin thành kính phân ưu cùng anh chị Lâm lệ Du, Lâm túy Mĩ và bacsinhaque, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin thành thật cảm tạ bà con, bạn hữu xa gần đã gởi sms, gởi mail, gọi điện thoại và đến nhà chia sẽ , chia buồn với chúng tôi , gởi tràng hoa, điện hoa , phúng điếu, khi hay tin Nhạc Mẫu và Thân  mẫu của chúng tôi là Cụ Bà Maria  Nguyễn Kim Lài từ trần ngày 3/2/2013, Thượng thọ 88 tuổi.  Trong lúc tang gia bối rối , nếu có sai sót , xin quý vị niệm tình tha thứ cho. Bs. Sơn và Ds. Lệ Du (Bình Dương).

Chia buồn:

Được tin Nhac Mẫu của bạn NGUYỄN VĂN SOẠN ( CHS khoá 12) là bà ANNA TRẦN THỊ ĐÚNG, đã từ trần vào lúc15 giờ 30, ngày 26/01/2013, hưởng thọ 73 tuổi.

Lễ khâm liệm đã được tổ chức  vào lúc 8 giờ sáng ngày 27/01/2013

Lễ động quan lúc 9  giờ ngày 29/01/2013, sau đó di quan đi hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà.

Hội AH CGS & HS THD xin thành thật chia buồn cùng bạn Soạn và tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc..

Chia buồn:

Được tin thân mẫu của bạn PHẠM NGỌC SƠN ( CHS khoá 12) là bà NGUYỄN MINH XUÂN, pháp danh: DIỆU TÁNH,
Sinh năm: 1931
đã từ trần vào ngày 19/01/2013
hưởng thọ 81 tuổi.
Lễ an táng được cử hành vào lúc 07 giờ ngày thứ ba, 22/01/2013, sau đó đưa đi an táng tại đất nhà.

Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đặc biệt CHS Khoá 12 xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc..

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu của bạn Mạch Hữu Đức (CHS khoá 12) là bà LÊ THỊ NHÀNH ,
đã từ trần vào lúc 20 giờ 38' ngày 14/01/2013 ( nhằm ngày 03 tháng 12 Nhâm Thìn)
Hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 9 giờ 30 ngày 15/01/2013
Lễ động quan lúc 06 giờ ngày 18/01/2013, sau đó di quan an táng tại Công viên Nghĩa trang Chánh Phú Hoà.

Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức đặc biệt CHS Khoá 12 xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn bào đệ của CHS Nguyễn Thị Ngọc Dung (K8) vừa qua đời tại Phú Văn - Bình Dương, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu của bạn Trần văn Mão (CHS Khóa 12) là bà : LƯU THỊ BẠN, pháp danh Nguyên Hiền đã từ trần vào lúc 8 giờ 30, ngày 24 tháng 12 năm 2012 ( nhằm ngày 12/11/ năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 90 tuổi.
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến kính cầu nguyện hương linh bà cụ sớm được về cõi Phật.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn trượng phụ của CHS Nông thị Ngọc Tuyết (Khoá 8) đã mãn phần tại Việt Nam, Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện xin linh hồn bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa..

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Lưu Minh Đức (Khóa 7) đã từ trần ngày 1/12/2012 tại thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương hưởng thọ 63 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Lưu Minh Đức sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn CHS Ngô Văn Thì (Khóa 1) đã mãn phần ngày 30/1/2012 hưởng thọ 72 tuổi. Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Ngô Văn Thì sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn bạn Lê Thanh Sơn (CHS khóa 11) vừa từ trần trong tháng 9/2012 tại Búng – Bình Dương, hưởng thọ 58 tuổi, Hội AH GS và CHS Trịnh Hoài Đức (đạc biệt CHs khóa 11) xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Lê Thanh Sơn được tiêu diêu miền cực lạc.

PHÂN ƯU


Được tin trễ:
Thân mẫu của CHS/K4/THĐ NGUYỄN THỊ KIM CHI là:

Cụ Bà Góa Phụ NGUYỄN VĂN TÂM
(Nhủ danh LÊ TUẦN HUỜN)

Sanh ngày 01/04/1919, mất ngày 21/08/2012 tại Dallas, Texas. Hưởng thọ 93 tuổi.

Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng Chị Kim Chi và gia đình.

Nguyện cầu ơn trên phò hộ độ trì hương linh cụ bà sớm siêu thoát về nơi Cỏi Phật.

PHÂN ƯU

 
Được tin buồn, bào huynh của Anh Phan Hồng Liêm, Cựu Học Sinh Khóa 8 Trường Trịnh Hoài Đức, là:
 
Anh PHAN HỒNG ĐIỆP vừa bất ngờ tử nạn tại Oakland, hưởng thọ 71 tuổi (1941 – 2012).
 
Tang lễ sẽ bắt đầu tiến hành từ 1:00 chiều ngày Thứ Bảy 25/08/2012 đến 8:00 chiều ngày Chủ Nhật 26/08/2012 tại Colonial Chapel, 2626 High St., Oakland, CA 94619. Sau đó, hài cốt sẽ được chuyển tải về Việt Nam chôn cất theo ý nguyện của con cháu người quá cố.
 
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư & Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng Bà quả phụ Phan Hồng Điệp và Anh Chị Phan Hồng Liêm.
 
Nguyện cầu hương linh Anh Phan Hồng Điệp sớm siêu thoát về Cõi Niết Bàn.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn: Thân phụ của bạn BỒ MINH TÂM, CHS khoá 12, là ông BỒ VĂN MÁT, sinh năm 1916, đã từ trần vào lúc 22 giờ 25 ngày 17 tháng 8 năm 2012, hưởng thọ 96 tuổi, Hội cựu giáo sư và học sinh Trịnh Hoài Đức (đặc biệt CHS khoá 12) xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Cảm tạ:
Chúng em là CHS Trịnh Hoài Đức, là em của anh Đinh Quốc Trị vừa mới qua đời ở San Jose, CA. Thay mặt cho tang quyến xin chân thành cảm tạ quý anh chị và thầy cô đã thương mến, chia sẻ sự đau buồn to lớn của gia đình chúng em và cầu nguyện cho anh Trị. Kính chúc mọi người luôn an mạnh và vui vẻ
Mộng Hoài và gia đình


Chia buồn:

Nhận được tin buồn: CHS Đinh Quốc Trị (lớp 12B5 – Khóa 10) đã mãn phần ngày 11/7/2012 tại San Jose – California, Hội cựu giáo sư và học sinh Trịnh Hoài Đức xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Đinh Quốc Trị sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn bào đệ của CHS Đinh Quang Hạnh (khóa 11 THD) vừa mãn phần tại Việt Nam hưởng thọ 51 tuổi, Hội AH GS & CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

CHIA BUỒN
  
Nhận được tin buồn:

CỤ ÔNG NGUYỄN VĂN BỐN
 
Sanh năm 1923, mất ngày 05/06/2012, hưởng thọ 89 tuổi.
 
Tang lễ đang được cử hành trọng thể tại Nhà Quàn Thiện Tâm,
13430 Bellaire Blvd., Houston, TX 77072.
 
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức thành kính phân ưu cùng tang quyến:
 
Bà quả phụ Nguyễn Văn Bốn và quý Anh Chị Em CHS/THĐ: Nguyễn Phương Mai (K5), Nguyễn Công Danh (K7), Nguyễn Xuân Dung (K11), Nguyễn Thanh Loan (K14) và Nguyễn Hữu Lộc (K16).
 
Kính chúc hương hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh.
 
ĐT liên lạc tang gia: (832) 351-3242 (H), (832) 382-4491 (C).


Chia buồn:
Được tin Nhạc phụ của bạn Nguyễn Ân Hậu (còn gọi là Hậu cao) là ông Nguyễn Quốc Thể, sinh năm 1930, đã từ trần vào ngày 30 tháng 5 năm 2012, hưởng thọ 83 tuổi, Hội AH GS & CHS Trịnh Hoài Đức và các CHS khóa 12 xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm siêu thoát.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn:  Nhạc mẫu của bạn Hà Quốc Lâm là bà Mai thị Quyên, sinh năm 1925, pháp danh; Diệu Thanh, đã từ trần vào lúc 19 giờ 30, ngày 31 tháng 5 năm 2012, hưởng thọ 88 tuổi. Hội AH GS & CHS Trịnh Hoài Đức và các CHS khóa 12 xin chia buồn cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Được tin thân mẫu bạn Đỗ văn Đạt, CHS khóa 12 THĐ là bà NGUYỄN THỊ BẢY, sinh năm 1926, đã từ trần vào lúc 7 giờ 45', ngày 23 tháng 5 năm 2012 (nhằm ngày 03 tháng 4 Nhâm Thìn), hưởng thọ 86 tuổi.
Lễ nhập quan vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2012 ( nhằm ngày 04 tháng 4 Nhâm Thìn)
Lễ động quan vào lúc 9 giờ, ngày 27 tháng 5 năm 2012 ( nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn), sau đó di quan đến an táng tại đất chùa Phước Tường.

Hội Ái Hữu GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.


Chia buồn:


Nhận được tin buồn: bạn Bùi công Tân (CHS khóa 12 TH Đ) đã từ trần rạng sáng ngày thứ bảy 19.5.2012 ( giờ VN ) tức ngày 29 tháng 4 năm Nhâm Thìn hưởng dương 58 tuổi .
Linh cửu quàn tại tư gia phường Phú Thọ TX Thủ Dầu Một.
Khóa 12 sẽ tập trung viếng chiều ngày thứ hai 21.5.2012.
Sau đó đưa đi hỏa táng vào ngày thứ tư 23.5.2012.

Hội Ái Hữu GS & CHS Trịnh Hoài Đức (đặc biệt các CHS khóa 12) xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Bùi công Tân sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:


Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Lý Phước Sanh vừa tạ thế hôm thứ năm 19/4/2012, Hội Ái Hữu GS & CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

TIN BUỒN:
Cụ Ông LÊ VĂN CẦM, sinh năm 1933.
là thân sinh của Thượng Tọa Thích Thông Hạnh, Phó Viện Trưởng Thiền Viện Thường Chiếu, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai (tục danh Lê văn Hiệp, CHS khóa 12 THĐ) 
đã từ trần vào lúc 19 giờ 40, ngày 14 tháng 04 năm 2012 ( nhằm ngày 24 tháng 03 Nhâm Thìn)
Lễ nhập quan lúc  07 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2012  ( nhằm ngày 25 tháng 03 Nhâm Thìn)
Lễ động quan lúc 07 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2012 ( nhằm ngày 29 tháng 03 Nhâm Thìn )
Sau đó, sẽ di quan an táng tại Nghĩa Trang Công Viên Bình Dương.
Hội Ái Hữu GS và CHS Trịnh Hoài Đức, đặc biệt CHS khoá 12 xin thành kính phân ưu cùng Thượng Tọa Thích Thông Hạnh (bạn Lê văn Hiệp) và tang quyến, cầu nguyện cho hương hồn cụ ông Lê văn Cầm sớm được về nơi cửa Phật.


Chia buồn:

Được tin thân sinh của CHS Dương Thế Phương (Trưởng nhóm CHS Khóa 12) và  là Nhạc phụ của CHS Trần Ngọc Lắm (CHS Khóa 13) là
Cụ ông: DƯƠNG VĂN KHIÊM
sinh năm 1925

Đã từ từ trần vào lúc 08 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2012.
Thượng thọ: 88 tuổi
Lễ nhập quan vào lúc 18 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2012.
Lễ động quan lúc 17 giờ, ngày 21 tháng 04 năm 2012.
Sau đó, sẽ di quan đến hỏa táng tại Nghĩa Trang Công Viên Bình Dương.
Hội Ái Hữu GS & CHS Trịnh Hoài Đức, đặc biệt Nhóm bạn CHS Khóa 12 xin thành thật chia buồn cùng hai bạn Phương và Lắm, xin cầu chúc hương linh của bác được siêu thoát nương về cửa Phật.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân phụ của các CHS Nguyễn thị Nguyệt (K13), Nguyễn thị Hòa (K17) và Nguyễn thị Liên (K 16) vừa mãn phần
Hội Ái Hữu GS & CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính chia buồn cùng các bạn, nguyện cầu hương linh ông cụ sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Được tin bào đệ của CHS Trương Công Bình (K.9) là:
Trương Công Chánh, Hiệu phó trường PTTH Chuyên Hùng Vương (BD) vừa qua đời ngày 20/03/2012 tại An Sơn, Thuận An, Bình Dương.
Hưởng dương 59 tuổi.
Lễ động quan lúc 7g sáng ngày 23/03/2012, sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Công Viên Bình Dương.
Hội AH GS & CHS Trịnh Hoài Đức, đặc biệt các CHS K.9 nội, hải ngoại, xin thành thật chia buồn cùng CHS Trương Công Bình và tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc

Chia buồn:
Được tin nhạc mẫu của bạn TRẦN VĂN MÃO ( CHS Khóa 12) là Bà HÀ THỊ TỴ, pháp danh: TRƯỜNG NGỌC.
    Sinh năm: 1917, đã từ trần vào lúc 10 giờ 30, ngày 16 tháng 3 năm 2012.
    Hưởng thọ: 95 tuổi.
    Nhập quan: 02 giờ, ngày 17 tháng 03 năm 2012
    Động quan : 13 giờ, ngày 19 tháng 03 năm 2012. hỏa táng tại Đài hỏa táng Bình Thung ( Bình Dương).
Hội AH GS & CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn con trai của bạn TRẦN DUY THUẬN (CHS khóa 12 ) là cháu TRẦN KHẢI TRƯỜNG, sinh năm 1982
    đã từ trần vào lúc 2 giờ 20, ngày 17 tháng 03 năm 2012
    hưởng dương: 31 tuổi.
    Nhập quan: 23 giờ 30 ngày 17 tháng 03 năm 2012
    Động quan lúc 16 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2012, hỏa táng tại Nghĩa Trang Công Viên Chánh Phú Hòa, Bình Dương.
 
Hội AH GS & CHS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng bạn Thuận, cầu chúc hương linh cháu sớm được siêu thoát.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Trần thị Thu Vân (khóa 13) vừa mãn phần tại Bình Dương, HỘI ÁI HỮU CỰU GS & HS TRƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn:
 
Thân mẫu của các CHS Từ Minh Thạnh, Từ Thanh Hưng, Từ Ngọc Lợi là
 
Cụ Bà Từ văn Trạng
Nhũ danh Lê thị Lẽo
 
Sanh năm 1931
 
Đã từ trần vào lúc 03 giờ ngày 31 tháng 01 năm 2012. Hưởng thọ 82 tuổi.
 
HỘI ÁI HỮU CỰU GS & HS TRƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC xin thành kính phân ưu cùng các CHS Từ Minh Thạnh Từ Thanh Hưng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm siêu thoát về Cõi Niết Bàn.

Chia buồn:


Nhận được tin buồn CHS Trần thị Điệp (Khóa 1) đã mãn phần tại Bình Dương, Việt Nam
HỘI ÁI HỮU CỰU GS & HS TRƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn
 
Nhận được tin buồn:
 
Hiền thê của CHS/THĐ/K3 Nguyễn Văn Minh
 
Nhũ danh Nguyễn Kim Nhanh
 
Sanh năm 1940, tạ thế ngày 10/01/1912, hưởng thọ 72 tuổi.
 
Tang lễ sẽ cử hành tại Nhà Quàn Peek Family (góc Bolsa và Beach), thành phố Westminster, Nam California. Thời gian từ 10 AM Thứ Sáu 13/01/2012 đến 12 PM ngày Chủ Nhật 15/01/2012.
 
Hội Ái Hữu GS & CHS Trường Trịnh Hoài Đức thành kính phân ưu cùng tang quyến.
 
Nguyện xin ơn trên phò hộ độ trì để linh hồn chị sớm được an vui nơi miền cực lạc.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn:
Nhạc mẫu của CHS Huỳnh xuân Khai là cụ bà Maria Nguyễn thị Viễn đã từ trần lúc 7 giờ 45 ngày 1/1/2011 tại Bình Dương, hưởng thọ 82 tuổi, Hội Ái Hữu GS & CHS Trung học Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được về nước Thiên Đàng, hưởng nhan Thánh Chúa.
****
Lễ động quan lúc 6:30 ngày 5/1/2012
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 7 giờ ngày 5/1/2012 tại Nhà Thờ Chánh Toà Phú Cường, Bình Dương, sau đó sẽ di quan đến an táng tại Đất Thánh Giáo Xứ Búng.
Trong mấy ngày qua đã có đông đảo các Hội Đoàn, công ty, bà con thân quyến khắp nơi về phúng điếu, đặc biệt là quý
GS & CHS  THĐ, tang quyến xin cám ơn tất cả.

Chia buồn:

Được tin buồn
 
Hiền thê của CHS/THĐ/K7 NGUYỄN CÔNG DANH: 
MARIA NGUYỄN CHÍ HIỆP, sanh năm 1949.  
Vừa từ trần ngày 20/12/2011 tại San José, California, USA. Hưởng thọ 62 tuổi. Tang lễ đã cử hành tại San José, sau đó sẽ vận chuyển về Việt Nam theo ước nguyện của chị. 
Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn chị sớm về nước Thiên Đàng hưởng nhan Thánh Chúa.
 
Chia buồn:

Nhận được tin buồn chú ruột của CHS Trần kim Huê là Luật Sư Trần văn Trai đã từ trần ở nước ngoài, sau đó được hỏa táng để đem về quê nhà an táng tại An Mỹ - Bình Dương, Hội GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Luật Sư Trần Văn Trai là người đã có công rất nhiều trong việc vận động xây dựng trung học An Mỹ, có thời gian là chi nhánh của trường Trịnh Hoài Đức, cho đến khi trở thành một trường công lập đã đào tạo nhiều học sinh thành người hữu dụng cho tỉnh nhà.

Ngày 1/12/2011, gia đình anh Huê sẽ tổ chức lễ tang, CHS THĐ ở Việt Nam sẽ tổ chức đến kính viếng và chia buồn cùng tang quyến.

*****

Mời đọc bài viết:
LS TRẦN VĂN TRAI, MỘT NHÂN SĨ ĐẤT BÌNH DƯƠNG


****

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC !
(Luật sư Trần Văn Trai)
 
Thương tiếc ! Luật sư lìa cõi trần
Quê nhà an táng vẹn tình thâm
Xây trường vận động từng ra sức
Giúp trẻ chăm lo đã góp phần
Phẩm hạnh sáng ngời lưu sử sách
Công danh rạng rỡ nhớ nguồn ân
Học sinh An Mỹ ghi trong dạ
Ơn đức cao dày trọn nghĩa nhân

Kính Bái !
(Thay lời CHS Trung học An Mỹ  & CHS K1&2  Trung học THĐ)        
Vĩnh Xuyên-Trần Văn Sùng
Mãi mãi ghi nhớ tấm lòng cao cả của Luật sư
(01/12/2011)
Ghi chú: Bài thơ được đọc trước linh cửu của LS /Trần Văn Trai lúc 10 giờ sáng hôm nay.

****
Các bạn thân,
Lễ Tang ông Trần văn Trai,(người sáng lập trường TH An Mỹ và xây dựng đình thần xã An Mỹ) chú ruột của Trần kim Huê,Vàng, Hoàng Hoa, Huỳnh... bạn học K.1 và K.2 truong THĐ... đã kết thúc sáng nay lúc 10g .
Hôm qua bạn học K.1 chúng ta đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình tang lễ.
Sáng nay Lễ Di quan lúc 8g, bạn học cả 2 khoá 1, 2.... đến đưa tiễn. Trước giờ động quan, bạn Trần văn Sùng (K.2) đọc Văn tế tiễn đưa.
Bài văn như sau :

Hỡi ơi!
Kiếp sống trên trăm
Hơi thở héo tàn
Cuộc đời dâu bể
Mây hợp rồi tan
Nhớ linh xưa
Ngôi sao Khuê vằng vặc sáng soi
Bậc hiền tài đức rộng tài cao
Xuất dương du học
Bảng hổ đề danh
Công thành danh toại
Rạng rỡ quê hương
Tiến sĩ văn chương, Tiến sĩ luật
Thời bấy giờ thật là hiếm có
Công đức luật sư, trời cao bể rộng
Phẩm hạnh rạng ngời, sử sách lưu danh
Hôm nay, con cháu lễ trọng lòng thành
Trước linh cửu, khẩu đầu xin bái tạ
Ngậm ngùi thay !
Tiếc thương thay !
Một con người như vậy đó
Bao học trò nguyện quyết noi gương
Sống vẹn tình,vẹn nghĩa yêu thương
Chúng con là học trò:
Các CHS Trường Trung học Trinh hoài Đức Bình Dương
Kính dâng lòng thành
Cuối đầu bái biệt.
Thượng hưởng.

(Xin xem thêm hình ảnh lễ tang cố Luật Sư Trần văn Trai trong trang Hình Ảnh)

Chia buồn:
 
Được tin buồn CHS Mai văn Thành (khoá 2 THĐ) đã mãn phần tại Việt Nam, Hội GS & CHS THĐ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh CHS Mai văn Thành sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

****

Dưới đây xin trích email của CHS Nguyễn Ngọc Điệp (khoá 1) viết về ngày bạn bè khoá 1 & 2 đến viếng linh cửu anh Thành:
Các bạn tôi ơi !
Sáng hôm nay thứ ba 22/11/2011 vào lúc 10g, bạn hữu K1 THĐ chúng ta và một vài bạn ngoài khoá tập họp tại Buổi Lễ Tang của Mai văn Thành, cả nam lẫn nữ 50 người. Trần kim Huê, đại diện nói lời chia buồn cùng tang quyến. Nguyễn văn Phúc B đọc mấy vần thơ cảm tác trước linh cữu Thành.
Bài thơ nội dung như sau :
                                                      Bảo cho ai đó yêu tôi
                                                Rằng ta chỉ có một đời để yêu
                                                      Đời người đâu được bao nhiêu
                                                Chỉ trong một sớm một chiều mong manh
                                                      Như cơn gió thoảng qua mành
                                                Như hạt sương mốc đầu cành ban mai
                                                      Chỉ như một giấc mộng dài
                                                Tàn canh tỉnh mộng bên ngoài nắng lên
                                                       Đời người vốn dĩ nhẹ tênh
                                                Sao không nâng chén hoan nghênh cuộc đời
                                                ( Thay lời bạn M.V.T.)
Hẹn nhau đúng 10g cúng, tôi cùng Võ v.Cứ, Lê v.Định,... tới sớm độ 8g sáng chụp vài tấm hình quang cảnh chung, ít khách. Sau đó thì, các bạn cũng biết rồi. Khách đông lắm... cơ quan, đoàn thể, chính quyền, bạn của cha, bạn của con....
Ngày động quan, đưa lên nghĩa trang Chánh Phú Hoà. Thiêu xác là thứ năm 24/11/2011 lúc 9g sáng.
(Như lời hứa với các bạn tôi đã thắp 4 nén nhang thay cho các bạn đang ở nước ngoài, gởi lời chia buồn cùng gia đình qua cháu Hữu Mỹ, con trai lớn của Thành )
Nguyễn ngọc Điệp
*****
Văn tế tiễn bạn Mai văn Thành
(khoá 2 THĐ, mất ngày 20/11/2011)

Hỡi ôi !
Trăm năm dâu bể
Một kiếp phù sinh
Dẫu sanh hữu mệnh đã đành
Sao tử bất kỳ khó định

Hỡi ôi! Trời cao nào thấu !
Nhựa sống đang căng đầy,
 Sao nỡ bắt anh đi.
 
Hung tin anh mất. Làm sao tin được
Chuyện anh mất, không bao giờ có thật.
Nhưng hỡi ôi ! Sự thật lại đành rành.
Nhơ lúc xa xưa
học sinh xuất xắc
Một trường lớn nhất
Của tỉnh Bình Dương
Khóa 2 kính nể khôn lường
Tín nhiệm bầu ban liên lạc
Anh không nề hà thoái thác
Sống vì bạn vì tình thương
Thật đáng thương thay!
Một con người vậy đó
Cuộc sống vị tha không phân biệt sang hèn
Ai nghèo khó anh sẵn sàng lo giúp đỡ
Tình nghĩa bạn bè, nhân ái, thủy chung,
BẠN GẶP KHÓ KHĂN HOẠN NẠN KHỐN CÙNG
HẾT NGÀY HẾT ĐÊM SẴN SÀNG ĐÙM BỌC
Nhưng tiếc thương thay! Trời chẳng chiều người
Người muốn bước tới, trời đành níu lại!

Thôi rồi bạn đã đi rồi!Thôi rồi bỗng chốc mất anh
Nhớ về anh càng thêm thổn thức :
Anh xuôi tay an nghỉ thật rồi.
Tiếc thương anh, bạn bè ai nấy cũng ngậm ngùi,
Vạn nước mắt tuôn trào, anh không hề sống lại.

Hôm nay đây.Trước linh cửu anh.Nghi ngút khói hương..
Toàn thể CHS  khóa 2:
"Quyết noi gương anh. Đoàn kết bạn bè! Thủy chung như nhất"  
Bạn  hỡi! Thôi rồi!
Đau đớn than ôi đã đến ngày
Nghìn thu vĩnh biệt kể từ nay
Đâu còn người bạn người thương mến
Trần thế giờ đây vụt thoáng bay !
Cầu nguyện hương linh siêu Tịnh Độ
Nhàn du âm cảnh mọi điều hay
Thắp hương tưởng niệm người bạn quý
Độ số gia đình phước báu dày!
                                      Thượng hưởng
Xin vĩnh biệt bạn lần cuối

(Thay mặt các bạn khóa 2 Trung học công lập THĐ)
Vĩnh Xuyên (09 giờ ngày 23/11/2011)
  ******

VÔ  CÙNG  THƯƠNG  TIẾC !
(Thay  lời  các con &cháu của bạn  MAI VĂN  THÀNH)

Thương tiếc ! Cha ơi ! Lúc thoát trần
Nghìn thu vĩnh biệt khúc tình thâm
Ngậm ngùi quặn thắt người mê thiếp
Thương xót đớn đau lệ đẫm dần
Văng vẳng bên tai lời dạy trẻ
Mơ màng trong mộng tiếng khuyên thân
Hiển linh ban phước cho gia tộc
Độ số "Khảm cung" tốt vẹn phần

VX  đề tặng

Bài hoạ
TIỂN CHA

Vui lắm không cha lúc thoát trần?

Tiển đưa đông đủ cả tình thâm
Cha nằm thanh thản như đang thiếp
Phiền não trần gian rủ nhẹ dần
Một thưở dọc ngang thời trai trẻ
Tuổi già lạc đạo cũng an thân
Nay sẽ đoàn viên cùng họ tộc
Quyện  theo nhang khói đẹp muôn phần

Người Bình Dương

Khóc  Bạn
Vẫn biết rằng ai cũng phải về
Mà sao anh vội vã xa quê
Cháu con thương tiếc lòng đau xót
Bằng hữu nhớ nhung dạ não nề
Những tưởng mỗi năm cùng họp mặt
Nào ngờ thoáng chốc phải chia tay
Từ nay trường Trịnh đâu còn bạn!
Đau đớn, Thành ôi ! Dạ tái tê!

Vĩnh Xuyên-TVS 
Cẩn đề (24/11/2011)

Bài hoạ:
TIỂN BẠN

Đã biết rằng ai cũng phải về
Sống là cõi tạm chết là quê
Bằng hữu sum vầy đừng đau xót
Nếu biết người đi chẳng não nề
Đời đã bao phen mừng họp mặt
Thì rồi đến lúc phải chia tay
Thế gian ai chẳng là bè bạn
Đời có chi đâu mà tái tê?

Người Bình Dương

THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG

(Thay lời người ra đi)  
(Bài thơ đọc trước linh cửu M.V.T trong lễ viếng tang ngày 22-11-2011)

Bảo cho ai đó yêu tôi
Rằng: Ta chỉ có một đời để yêu!
Đời người gẫm được bao nhiêu?
Chỉ trong một Sớm, một Chiều mong manh
Như  cơn Gió thoảng qua mành,
Như hạt Sương mốc đầu cành ban mai,
Chỉ như một giấc Mộng dài…,
Tàn canh tỉnh mộng, bên ngoài nắng lên!
Đời Người vốn dĩ nhẹ tênh!
Sao không nâng chén hoan nghênh cuộc Đời?

P.N 11-11

CÁO PHÓ TỰ SOẠN

Nếu tới ngày kia giã biệt trần
Tự ta cáo phó với tình thâm
Chết ư! Chuyện nhỏ như đang thiếp
Ta trước người sau cũng rụng dần
Chỉ tiếc cho ta thời tuổi trẻ
Phụ lòng trời đất đã cho thân
Nay chào bằng hữu cùng gia tộc
Người sống vui, ta cũng được phần
 
TIỂN VONG

Thôi nhé hôm nay dứt nghiệp rồi
Người đi ta ở cũng vui thôi
Tử sinh như chuyện trời mưa nắng
Lá rụng rồi hoa nở khắp nơi
Một ngày còn sống là may mắn
Mà chết đi: ân phước đổi đời!
Cầu mau siêu nhé cho thanh thản
Bè bạn còn đây vẫn cứ chơi.

Người Bình Dương


Chia buồn
 
Được tin cháu NGUYỄN LÊ HÙNG THANH ( tự CAN), là con trai của bạn NGUYỄN VĂN PAUL ( CHS khóa 12 Trường Trịnh Hoài Đức)
đã từ trần vào lúc 17 giờ 20 ngày 13 tháng 11 năm 2011 ( nhằm ngày 18 tháng 10 năm Tân Mão) do tai nạn giao thông.
Hưởng dương 34 tuổi.
Lể động quan lúc 14 giờ 10 ngày 17 tháng 11 năm 2011 ( nhằm ngày 22 tháng 10 năm Tân Mão) sau đó di quan đến Nghĩa trang Công Viên Chánh Phú Hòa để hỏa táng.
                                  
Hội AH GS & CHS THĐ cũng như tập thể CHS khóa 12 xin thành thật chia buồn cùng bạn PAUL và gia đình.

Cảm tạ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ  :
- Sư Cô  Diệu Tịnh  và Ban Hộ Niệm chùa Từ Thuyền ( Brampton )
- Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Mississauga
- Thông gia : Ông Châu Khanh và gia đình ,
                               Quả phụ Nguyễn Thanh Sơn  và gia đình
- Các anh chị Cụu Giáo Sư và Học Sinh  trong Diễn Ðàn Trung Học Thủ Ðức ( Gia Ðịnh )
- Các anh chị Cựu Giáo Sư và Học Sinh trong Hội Ái Hữu CGS&HS Trung Học Trịnh Hoài Ðức ( Bình Dương )
- Gia đình Trưng Vương + Chu Văn An Toronto
- Các  bạn đồng môn Ðại Học Sư Phạm Saigon ( 1962-1965 )
- Các thân hữu  trong  Nha-Y-Dược Toronto
-    Các thân hữu  trong TMC Trung Uơng và Toronto
-   Các anh chị thân hũu ở  Washington DC, Florida  , N.Carolina ,      
     California ( USA ) Montréal,Ottawa,Ajax,Toronto,Mississauga,   
     Brampton , Oakville ( CANADA )    Australia .                                                                                        
- Các anh chị em trong thân tộc ở Việt Nam , WashingtonDC , California , Texas , Boston (USA)  , Sydney , Melbourne (AUSTRALIA),Paris , Pont du Casse (FRANCE), Toronto , New Brunswick (CANADA)
-    Anh Lê Phục Hưng và nhân viên nhà quàn Andrew Community Funeral Centre ( Brampton
            - đã  tận tình gíup đỡ gia đình chúng tôi trong  việc  tổ chức tang lễ
            -  đã đến thăm viếng , gởi vòng hoa , gọi điện thoại , gởi điện thư ,
              đăng báo  chia buồn  và tiễn đua linh cửu  của  Mẹ , Bà , Bà Cố
              chúng tôi là :
                            Bà Quả Phụ   ÐOÀN  VĂN  TÚC
                            Nhũ danh     HOÀNG  THỊ  TUẤT
                            Pháp danh    DIỆU  BẠCH
        Sanh ngày 1-7-1908 tại Hà Ðông - Việt Nam
        Tạ thế  ngày 2 tháng 11 năm  2011 tại Brampton – Ontario – Canada
                                   Hưởng khánh thọ 104 tuổi
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất , kính mong quý vị niệm tình tha thứ .             
                           Thay mặt tang gia :
                          Trưởng Nam  : Ðoàn Trung Can
                          Thứ  Nam      : Ðoàn Phế 
    
      

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu GS Đoàn Phế là bà quả phụ Đoàn văn Túc, nhũ danh Hoàng thị Tuất vừa mãn phần tại Canada, hưởng thọ 104 tuổi, Hội GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin thành khính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn thân mẫu bạn Nguyễn thị Hai (CHS khóa 11) là
Bà Nguyễn thị Năm đã từ trần ngày 24/9/2011 hưởng thượng thọ 81 tuổi,
Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

PHÂN ƯU:

Được tin buồn:
Nhạc Mẫu của CHS/THĐ/K12 TRẦN VĂN L
ÂM là:
Bà PHẠM THỊ MẬN, pháp danh TÂM HOA
 
Đã từ trần ngày 28/09/2011, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm Tân Mão, hưởng thọ 84 tuổi.
 
Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

Chia buồn:

Nhận được tin thân mẫu của bạn Ong văn Hùng (CHS khóa 12 trường Trung học Trịnh Hoài Đức) là :
Bà LÝ THỊ CHÍNH.
Sinh năm: 1927
Từ trần vào lúc: 14 giờ 10, ngày 20/09/2011( nhăm ngày 23 tháng 8 năm Tân Mão)
Hưởng thọ: 85 tuổi.

Tập thể CHS và các Cựu GS trường THĐ xin thành kính phân ưu và cầu nguyện hương hồn bà được sớm nương về cỏi Phật.

****

Lễ nhập quan vào lúc: 23 giờ 30' ngày 20/09/2011( nhăm ngày 23 tháng 8 năm Tân Mão)
Lễ động quan vào lúc 06 giờ ngày 24/09/2011 ( nhằm ngày 27 thàng 8 năm Tân Mão)
Sau đó di quan đến hỏa táng tại Nghĩa trang Công viên Chánh Phú Hòa.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Đỗ thị Đấu (khoá 8) vừa từ trần ngày 22/9/2011 vì căn bịnh ung thư, toàn thể CHS và các Cựu GS trường THĐ xin thành kính phân ưu và cầu nguyện hương linh bạn Đấu sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Được tin buồn: Thân mẫu của bạn Nguyễn Thị Bền, CHS khóa 9, là bà:
HUỲNH THỊ CHỨA vừa qua đời lúc 2h sáng ngày 12/9/2011 (nhằm 15/8 Âm lịch năm Tân Mão)
Hưởng thọ 90 tuổi
CHS THĐ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

Tin buồn:


Được tin thân phụ anh Nguyễn văn Giàu (phu quân của bạn Nguyễn Ngọc Bạch - CHS khoá 12) là:

Ông NGUYỄN VĂN VÃNG
Sinh năm : 1933
Mãn phần vào lúc 10 giờ sáng ngày 08.thang 09.2011
Hưởng thọ: 79 tuổi
CHS & GS THĐ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh của người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn: bạn Huỳnh Võ Hiệp (CHS THĐ khóa 11) đã mãn phần ngày 29/7/2011 tại Việt Nam hưởng dương 59 tuổi, CHS và GS Trung Học Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Huỳnh võ Hiệp sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Được tin Thân phụ của Bạn TRẦN VĂN BA (CHS khoá 12) là :

Ông TRẦN VĂN ĐẶNG,  sinh năm : 1927
đã từ trần vào lúc 20 giờ 03 ngày 14 tháng 8 năm 2011 ( nhằm ngày 15 tháng 7 Âm lịch)
Thượng thọ : 85 tuổi.
CHS và GS Trung Học Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhân được tin trễ: anh Nguyễn văn Khiêm, cựu Trưởng Ty Thanh Niên Bình Dương đã mãn phần ngày 30/3/2011 tại San Francisco, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi, CHS và GS THĐ xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh anh Nguyễn văn Khiêm được sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân phụ của bạn Trần Thị Thúy (CHS Khóa 9) và là nhạc phụ của bạn Lê Thanh Bá (CHS Khóa 6) là cụ Trần Trọng Tuân vừa từ trần ngày 08/07/2011 tại An Thạnh, Búng, hưởng thọ 90 tuổi, toàn thể CHS và GS Trịnh hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia Buồn:

Nhận được tin buồn GS Nguyễn quang Cận vừa mãn phần tại San Jose, hưởng thọ 77 tuổi, toàn thể cựu GS và HS trường trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh GS sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Xin bấm vào đây để xem cáo phó trên báo Vietnamdaily.com

Chia Buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu anh Đặng văn Mùi, nhạc mẫu của CHS Trần thị Hường (khoá 3) là cụ bà Trương thị Sáu vừa mãn phần ngày 22/6/2011, tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 94 tuổi, toàn thể CHS và GS Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc

Chia Buồn:

Nhận được tin buồn GS Tô Hoà Dương (con của nhà văn Bình Nguyên Lộc) vừa mãn phần ngày 10/5/2011 tại San Jose, hưởng thọ 75 tuổi, toàn thể cựu GS và HS trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin thành kính phân ưu với cô Châu thị Đẹp và tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy Tô Hoà Dương sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Chia Buồn:


Nhận được tin buồn bạn Nguyễn thị Chín, CHS khóa 11 TH Đ đã qua đời ngày 9/4/2011 tại Bình Dương hưởng thọ 58 tuổi, toàn thể GS và CHS THĐ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn thị Chín sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

(Lễ động quan lúc 7 giờ sáng ngày 13/4/2011, hỏa thiêu ở Chánh Phú Hòa)

Chia Buồn:


Nhận được tin buồn CHS Nguyễn ngọc Nho (thường gọi là Ba Nho, CHS khóa 12) nguyên là Đông Y Sĩ, pháp danh: Nhật Đắc Giáo, đã từ trần ngày 10/3/2011, hưởng dương 59 tuổi.
Lễ nhập quan : lúc 16 giờ ngày 10/03/2011
Lễ động quan : lúc 07 giờ ngày 13/03/2011
sau đó đem đi hỏa táng tại Dỉ An, Bình Dương.
Xin thông báo đến các CHS Trịnh Hoài Đức và xin cầu nguyện cho hương hồn của bạn NGUYỄN NGỌC NHO được tiêu diêu miền cực lạc.

Chia Buồn:


Nhận được tin buồn nhạc phụ của CHS Phạm Ngọc Yến (khóa 8 THĐ) là cụ ông Sa văn Rớt, pháp danh Nguyên Không đã từ trần ngày 13/2/2011 tại Scarborough - Ontarrio, Canada, hưởng thọ 89 tuổi, toàn thể GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia Buồn:

Nhận được tin buồn CHS NGUYỄN CHÂU HẢI (khoá 08) đã mãn phần ngày 20/12/2010 tại Tân Phước Khánh, Bình Dương - Việt Nam hưởng thọ 62 tuổi. GS và CHS Trung Học Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn Châu Hải sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
 
Chia Buồn:

Được tin trễ thân phụ CHS Đoàn Văn Gương (khoá 5) là Ông ĐOÀN VĂN SOI đã từ trần ngày 15/10/2010 tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi.
 
Toàn thể Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức thành kính phân ưu cùng Anh Chị Gương và gia đình. Nguyện cầu hương linh Bác trai sớm về cõi Niết Bàn.
 
Chia Buồn:

Được tin thân mẫu CHS Cao Quang Trung (khóa 11) vừa mãn phần tại Bình Dương , hưởng thọ 82 tuổi, GS& CHS THĐ xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được vãn sanh cực lạc.

Chia Buồn:


Được tin trễ: thân mẫu CHS Trần văn Lực (khóa 11) vừa mãn phần tại Bình Dương đầu tháng 11/2010, GS& CHS THĐ xin chia buồn cùng tang quyến nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được vãn sanh cực lạc.

Chia Buồn:

Được tin  Thân mẫu bạn Phạm  văn Bê ( CHS khoá 12, Trường Trịnh Hoài Đức) là Bà NGUYỄN THỊ LANG, pháp danh DIỆU ĐỨC, sinh năm 1927, đã từ trần lúc 3 giờ 35 ngày 30 tháng 9 năm 2010 ( nhằm ngày 23 tháng 8 Âm lịch)
Thượng thọ 84 tuổi.
Lễ nhập quan lúc 21 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2010
Lễ động quan lúc 9 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2010
Sau đó sẽ đưa đi an táng tại Nghĩa trang Công Viên Bình Dương.
Các bạn CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu và cầu nguyện cho Bà được tiêu diêu vể miền cực lạc.

Chia buồn:


Nhận được tin buồn:
Thân mẫu của các CHS: Nguyễn thị Sang (khoá 3), Nguyễn thị Sáu (khoá 6), Nguyễn thị Nga (khoá 8 - đã mãn phần), Nguyễn thị Yến (khoá 13) là cụ bà Nguyễn thị Niêm đã mãn phần lúc 8 giờ ngày 20/9/2010, hưởng thọ 90 tuổi, Toàn thể CHS và GS THĐ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
(Tang lễ: hiện quàng tại tư gia: số 16 đường Trừ văn Thố, phường Phú Cường, TDM. Lễ động quan ngày 23/9/2010)

Chia buồn:

Nhận được tin buồn:
Thân mẫu của bạn Dương Thế Phương, trưởng lớp B5 khóa 12 Trung học THĐ là cụ bà Nguyễn Minh Lệ đã từ trần ngày 27 tháng 8 năm 2010, hưởng thọ 80 tuổi.
Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2001 nhằm ngày 21 tháng 7 năm Canh Dần. Hỏa táng tại nghĩa trang công viên Bến Cát.
Trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương lịnh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh

Chia buồn:

Nhận được tin buồn CHS Trương Mỹ Huệ (khoá 11) đã mãn phần ngày 28/7/2010 tại Bình Dương - Việt Nam., GS và CHS Trung Học Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh bạn Trương Mỹ Huệ sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn bào huynh của CHS Huỳnh văn Một (khóa 4) là anh Huỳnh văn Đông (Hai Rộng) vừa mãn phần tại Bình Dương – Việt Nam, GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin chia buồn cùng anh Một, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Nguyễn Hữu Từ (khóa 9) là cụ bà Maria Nguyễn thị Chinh vừa mãn phần tại Houston – Texas. Toàn thể CHS & GS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu cho linh hồn cụ bà sớm về nước Thiên Ðàng hưởng nhan Thánh Chúa.

Chia buồn:
Nhận được tin buồn
Cô Nguyễn Thị Cạng sinh năm 1944
Nhân viên Phòng học vụ trường trung học Trịnh Hòai Đức Bình Dương
Mất lúc 5 giờ ngày 01-07-2010, thọ 68 tuổi.
Hỏa táng lúc 7 giờ ngày 04 tháng 07-2010 tại nghĩa trang Chánh Phú Hòa, Bình Dương.

Toàn thể GS và CHS Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chia buồn:
Được tin buồn mẹ của bạn Nguyễn thị Hường cựu học sinh khóa 9 THĐ , là bà Huỳnh thị Lý vừa mới qua đời ngày 8 tháng 5, 2010 , tại Bình Dương . Hưởng thọ 86 tuổi. Các bạn khóa 9 THĐ hải ngoại xin thân thương gởi đến Hường và quý tang quyến lời phân ưu chân thành, nguyện xin hương linh bác sớm về cỏi Niết Bàn.
Thành kính phân ưu.


Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Lê thị Hoàng Mai đã mãn phần tại Bình Dương ngày 12/4/2010 hưởng thọ 85 tuổi, toàn thể CHS Trịnh Hoài Đức xin thành thật chia buồn cùng các bạn Xuân Mai, Hoàng Mai, Thu Mai, Bạch Mai, Quang và tang quyến, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Phân Ưu

Nhận được hung tin:
GS  NGUYỄN VĂN ĐÔ
Nguyên Tổng Giám Thị Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức
Nguyên Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Bình Dương
Nguyên SVSQTB khóa 14 Thủ Đức
vừa tạ thế ngày 8 tháng 3 năm 2010 tại Bình Dương,
hưởng thọ 75 tuổi,
và sẽ được an táng tại sinh quán Mỹ Phước, Bến Cát (Bình Dương)
Chúng tôi khóc thương  một người bạn đồng hành
được toàn thể tập thể Trịnh Hoài Đức mến mộ
và ghi nhớ sự đóng góp vô cùng quí báu của cố đồng nghiệp
cho nền giáo dục tại tỉnh nhà, những năm trước 1975.
 
Xin chân thành chia buồn cùng chị Đô và tang quyến.
Cầu nguyện cho anh linh  Nguyễn Văn Đô sớm được vào cõi Tịnh Độ.
 
Lê Tấn Lộc
Nguyên Hiệu Trưởng
Ban Giám Đốc,
Nhân viên Văn Phòng,
Nhân viên Giảng huấn
cùng toàn thể cựu học sinh
Trung Học Trịnh Hoài Đức
(Bình Dương)


***
(Lễ an táng sẽ cử hành ngày 11/3/2010 tại Mỹ Phước, Bến cát - Bình Dương.)


Chia buồn:

Nhận được tin buồn thân mẫu của CHS Lưu Ánh Tuyết và Lưu Thanh Bình là cụ bà Lâm thị Năm đã mãn  phần ngày 5/3/2010 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi, CHS Trung Học Trịnh Hoài Đức, Bình Dương xin thành thật chia buồn cùng tang quyến của hai bạn Lưu Ánh Tuyết và Lưu Thanh Bình, nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Chúc mau lành bịnh:

Được tin GS Nguyễn văn Mẹo vừa xuất viện sau một cơn bịnh nặng đầu tháng 2/2010,
giáo sư  và CHS Trịnh Hoài Đức xin chúc  GS Nguyễn văn Mẹo sớm bình phục. Lời chúc tương tự cũng xin gởi đến anh Nguyễn Ngọc Nhơn (CHS THĐ ở Marseille) đã  bị mổ ruột. Hy vọng cơn đau rồi sẽ qua và mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt lành trong năm mới !!

Chia buồn:


Cựu học sinh và giáo sư trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin chia buồn cùng CHS Từ minh Tâm về sự qua đời của nhạc phụ là cụ ông Phạm văn Nhàn, nguyện cầu hương linh cụ ông sớm vãn sanh Phật quốc.
(xin xem chi tiết dưới đây)

Cáo Phó:

    Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa: Chồng, Anh, Cha, Ông của chúng tôi là:
 
    Cụ ông Phạm văn Nhàn
    Cựu Công Chức Bưu Điện Trung Ương Sàigòn
    Pháp danh: Nhật Đắc  
 
    Sinh năm 1921, đã mãn phần lúc 3 giờ trưa ngày 27 tháng 1 năm 2010 nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Kỷ Sửu  tại Orange County, California. Hưởng thọ 90 tuổi.
 
    Chương Trình Tang Lễ:

Lễ Nhập Quan và Phát Tang: được tổ chức tại Dilday Brothers Funeral Home vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày chủ nhựt 31/1/2010.
Thăm viếng:
* Địa điểm:
Nhà quàn: Dilday Brothers Funeral Home
17911 Beach Blvd
(giữa Slater Ave và Talbert Ave)
Huntington Beach, CA 92647
Số điện thoại: (714)842-7771
* Thời gian:    Ngày chủ nhựt 31/1/2010:     từ 11 giờ sáng đến  8 giờ tối.
Ngày thứ hai 1/2/2010:        từ 9 giờ sáng đến  4 giờ chiều.
Lễ Động Quan: sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ ba 2 tháng 2 năm 2010 nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Sửu tại Nhà Quàn Dilday Brothers Funeral Home.
An táng: tại Good Shepherd Cemetery – Huntington Beach (góc đường Beach Blvd. và Talbert Ave. đối diện nhà quàn)
    Tang Gia Đồng Khấp Báo.
 
    Vợ:             Bà quả phụ Phạm văn Nhàn, nhũ danh Phan thị Hạnh (California)
    Em:             Phạm Tạo, vợ và các con cháu (California)
    Em:            Phạm Nhã, vợ và các con cháu (California)
    Em:             Phạm Nhạc, vợ và con (California)
    Em vợ:            Phan thị Phụng, chồng và các con cháu (Seatle)
    Em vợ:            Phan văn Long, vợ và các con cháu (Arizona)
    Trưởng Nữ:     Phạm Thị Ngọc Dung, chồng Trần văn Thuận và các con, cháu (Texas)
    Thứ Nữ:          Phạm Dục Tú, chồng Trần đình Tạo (California).
    Thứ Nữ:            Phạm Ngọc Lan và con (Pháp).
    Thứ Nữ:             Phạm Khánh Linh, chồng Michael Granger và con (California).
    Thứ Nữ:           Phạm Chung Anh, chồng Từ Minh Tâm và con (California).
    Thứ Nữ:              Phạm Hoàng Anh, chồng Brian Christie (California).
    Trưởng Nam:     Phạm Anh Tuấn, vợ Phan thị Thu Vân và con. (California).
    Thứ Nam:        Phạm Quang Đăng, vợ Phan thị Thư và con. (Texas).
    Cháu đích tôn: RyAN Pham
    Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang.  
    Mọi phúng điếu xin ghi: Quỷ Từ Thiện American Red Cross để hồi hướng cho hương linh ông Phạm văn Nhàn sớm vãn sanh Phật Quốc.

Chia buồn:

Nhận được hung tin: cô Võ thị Muôn, vợ thầy Trần Khắc Cung, đã mãn phần lúc 12g30 trưa thứ bảy ngày 7/11/2009 tại Saigon, toàn thể CHS trung học Trịnh Hoài Đức xin thành kính phân ưu cùng thầy Trần khắc Cung và tang quyến, nguyện cầu cho hương linh cô sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

*****
Nghi thức:
Lễ nhập quan: lúc 9 giờ sáng ngày chủ nhứt 8/11/2009 tại nhà riêng: số 217/10/70/2 đường Bùi Đình Túy, phường 24, quân Bình Thạnh, TP HCM
Lễ động quan: lúc 4 giờ sáng ngày thứ ba 10/11/2009.
Thánh lễ an táng sẽ tổ chức tại Nhà Thờ Bà Chiểu, sau đó sẽ hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

*****
Phân ưu

Chúng tôi vô cùng xúc động hay tin đồng nghiệp:
 
Cô Võ thị Muôn

nguyên Giáo sư Lý hóa Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức (Bình Dương)
vừa từ trần ngày 7 tháng 11 năm 2009 tại Sài Gòn.
 
Xin chân thành phân ưu cùng đồng nghiệp Trần Khắc Cung, nguyên Giáo sư Pháp văn Trường Trung học Trịnh Hoài Đức (Bình Dương).
 
Cô Võ thị Muôn ra đi, vĩnh viễn để lại niềm thương tiếc, lòng quí mến trọn vẹn của đồng nghiệp và các thế hệ cựu học sinh Trịnh Hoài Đức, những niên khóa trước 1975.
 
Nguyện xin cho linh hồn cô Võ thị Muôn sớm được vào Nước Trời hưởng nhan thánh Chúa đời đời.
 
Lê Tấn Lộc,
Cựu Hiệu Trưởng Trung Học
Trịnh Hoài Đức (1969-1971)

Chia buồn:

Ðược tin hiền thê của CHS Lê quang Phước đã mãn phần tại Texas, trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức xin thành thật chia bườn cùng bạn Phước, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được hưởng nhan thánh Chúa.