Sinh Hoạt Hội Ái Hữu GS & CHS
Trung Học Trịnh Hoài Đức -
Bình Dương

*****

Tổng Kết Chương Trình Tết Thầy  2018

Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em CHS/THĐ thân mến,
Trong những ngày đầu năm Mậu Tuất, Ban Điều Hành chúng tôi kính gởi đến quý thầy cô và quý anh chị em CHS lời cảm ơn chân thành, đã cùng đồng hành cùng phục vụ với chúng tôi qua sự nhiệt tình, rộng rãi đóng góp cho chương trình Tết Thầy 2018 được hoàn tất tốt đẹp.

Kính thưa quý vị,
Sau đây chúng tôi xin tường trình, tổng kết chương trình gây quỹ và Tết Thầy trong năm Mậu Tuất 2018.

Danh sách mạnh thường quân:

GS. Phạm Đức Liên      $100
GS. Trần Văn Thuần     $100
GS. Đinh Đức Vượng     $50
GS. Nguyễn Thị Đức     $100
GS. Nguyễn Thị Điển     $100
GS. Nguyễn Trí Thành   $200
GS. Nguyễn Tư Sán       $100
GS. Nguyễn Thị Đính       $50
GS. Võ văn Minh            $100
Cô. Đặng Thị Ánh     $200 ( phu nhân GS Nguyễn Văn Mẹo )     
CHS. Lê Hữu Nghĩa          $100
       Liêu Bửu Khương      $50
       Nguyễn Văn Diệp       $50
       Nguyễn Xuân Dung    $20
       Nguyễn Phương Mai  $20
       Trần Văn Ngôi            $50
       Nguyễn Kim Ngân     $100
       Nguyễn Kim Nên       $100
       Nguyễn Ngọc Dung      $50
       Jennifer Hồng Nguyệt $100
      Nguyễn Thị Bích Thủy   $20
      Lê Thị Bạch                    $50
      Huỳnh Thị Xuân Diệu    $100
      Nguyễn Văn Đông         $100
      Nguyễn T Minh Lan       $100
      Nguyễn Thị Kim Oanh    $50 + cước phí bưu điện gởi
                                                     ĐS tặng quý GS ở Canada.
      Trần Văn Đỗ                   $100
      Võ Ngọc Lan Chi            $150
      Trần T Ngọc Sương        $50
      Đỗ Văn Hồ                      $100
      Nguyễn Thúy Hồng         $100

Tổng cộng thu:   $2,660

Đặc biệt năm nay ngoài hiện kim Hội nhận được do lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, chúng tôi được sự hổ trợ của quý GS và CHS tại quê nhà và hải ngoại trong những ngày thăm viếng thầy cô như: cùng tham gia đoàn đại diện hổ trợ chi phí xăng, xe đưa đón, đài thọ ăn sáng, trưa và tối, chi tiền thuê xe, khám bịnh thầy cô miển phí, in đặc san và quà bánh…v…v.. từ GS Trần văn Anh, GS Nguyễn Trí Thành và nhóm thân hữu THĐ Houston, CHS  Đỗ Thanh Phong khóa 15, Huỳnh Anh Tuấn khóa 16, Nguyễn Thanh Danh khóa 15, Dương Thế Phương khóa 12, Jeaneret Cẩm Hồng khóa 6 và một CHS ẩn danh.

Kính thưa quý vị,
Sau đây là những danh sách thầy cô và nhân viên văn phòng ở Việt Nam mà các CHS Huỳnh Thu Hà, Trương Thị Huê Mỹ, Huỳnh Xuân Khai đã đại diện Hội đã đến thăm viếng.

1. Huỳnh Thu Hà: 
Tết Thầy ở Bình Dương:

GS. Thái Thu Thử
GS.Từ Văn Nhung
GS. Lê Ngọc Anh
GS. Lương Thị Chánh
GS. Tôn Thất Đường
GS. Phan văn Ban
GS.Trần Văn Anh

Quý vị Giám Thị và Nhân viên văn phòng (quà và báo Xuân)
Giám thị: Lai Văn Chín, Đỗ Văn Phúc
Y tá: Nguyễn Thị Xuân

Tết Thầy ở Sài Gòn
GS. Nguyễn Thị Thư
GS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
GS. Phan Kỳ Nam
GS. Phạm Minh Châu
GS. Phan Thị Ngọc Dung
GS. Nguyễn Thuận Nhờ
GS. Lê Phát Triển
GS.Trần Ngọc Bích

2. Đinh Thị Thúy.
 GS. Hoàng Thị Đàn Hội

3. Trương Thị Huê Mỹ và Huỳnh Xuân Khai.
 GS. Nguyễn Bé Tám
 GS.Trần Văn Quý
 GS. Lê Đức Cửu
 GS. Nguyễn Văn Phúc
 GS. Nguyễn Văn Hộ
 GS. Đặng Văn Danh
  GS. Lê Đình Sơn
  GS. Võ Kim Lân
  GS.Thái Thị Do
  GS. Lê Vĩnh Thọ
  GS.Trần Thị Hương
  GS. Nguyễn Thị Tâm ( không nhận quà tết )
  GS. Nguyễn Thị Ngọc Sương ( không nhận quà tết )
  GS.Trần Khắc Cung
  GS. Nguyễn Thiện Thuật ( không nhận quà tết )
  GS. Nguyễn Hiển ( không nhận quà Tết )
  GS. Phan Ánh Tuyết ( quà vẫn chưa tới tay cô vì cô ở xa )
  GS.Trần Văn Hải

Tổng cộng chúng ta có 34 giáo sư và 3 nhân viên văn phòng.
Tại Nam Cali và Houston cũng có những cuộc họp mặt và thăm viếng thầy cô Trịnh Hoài Đức để cùng nhớ ơn thầy cô

Phần chi như sau:

Huỳnh Thu Hà       $950
Trương T.H.Mỹ      $800
Đinh Thị Thúy          $50
Chi phí gởi tiền         $18
Cước phí gởi ĐS      $77
Tết Thầy Nam Cali  $357

Tổng số chi:           $2,252
Cân bằng chi thu:     $408 
Số tiền dư $408 sẽ dành cho quỹ Tết Thầy 2019.

    Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em CHS/THĐ thân mến.

    Một lần nữa chúng tôi BĐH xin thành thật cảm ơn tất cả những đóng góp từ vật chất đến tinh thần của quý mạnh thường quân, luôn luôn thương yêu, giúp đỡ và tính nhiệm chúng tôi trong những năm qua. Và nhờ đó việc điều hành Hội trôi chảy và tốt đẹp hơn.
    Chúng tôi không quên gởi lời cám ơn chân thành đến tất cả thầy cô và các anh chị em CHS ở quê nhà đã hy sinh thì giờ quý báu của những ngày cận Tết, đã đại diện Hội đi thăm viếng, chúc Tết thầy cô. Cám ơn các bạn Huê Mỹ, Xuân Khai, Thúy Đinh và Thu Hà… thật nhiều với sự tham gia giúp đỡ chúng tôi, và nhờ đó chương trình Tết Thầy được hoàn tất tốt đẹp. 
     Kính chúc quý thầy cô và quý anh chị em THĐ luôn an vui, khỏe mạnh.

Chân thành cảm tạ.
Nguyễn Kim Nên.
Hội Trưởng Hội Ái Hữu
CGS/CHS/THĐ

Tổng kết chương trình Tết Thầy năm 2017

Houston ngày 30/3/2017

Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em CHS/THĐ thân mến,

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn“ mà Hội chúng ta đã duy trì và thực hiện nhiều năm qua. Tết Thầy năm nay đông đủ quý thầy cô nên thật rộn ràng. Các anh chị em CHS trong và ngoài nước đã hân hoan, vui vẻ thăm viếng, chúc Tết quý thầy cô nhân dịp Xuân về.

Tại Nam Cali, ngày chúa nhật 22/1/17, anh chị CHS tại địa phương đã tổ chức đến thăm viếng quý thầy cô:

Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Thị Cam
Nguyễn Thị Đức
Đinh Đức Vượng
Nguyễn Trí Lục
Hà Thị Liên
Phó Đức Long
Nguyễn Trí Thành
Đỗ Anh Tài
Nguyễn Thục Oanh
Đoàn Văn Vượng
Nguyễn Thị Điển
Phan Huy Đạt…

Tại Houston, đã có cuộc họp mặt Tết Thầy để anh chị em CHS gặp gỡ thân mật và chúc Tết quý thầy cô:

Huỳnh Văn Thế
Trần Văn Thuần
Trần Quang Tuấn
Nguyễn Khánh Do
Bùi Thị Tuyến.

Tại Việt Nam, năm nay Tết Thầy ngoài những cựu giáo sư mà Hội chúng ta vẫn  thường thăm viếng, chúng tôi cũng vừa mới liên lạc được thêm nhiều cựu giáo sư đã từng dạy trường THĐ trước năm 75. Đây là công lao lớn của CHS Từ minh Tâm K11 và Huỳnh Thu Hà K15. Xin đại diện cho BĐH chúng tôi có lời ngợi khen tinh thần phục vụ và cám ơn 2 bạn rất nhiều.

Kính thưa quý vị,

Nhờ sự tham gia của quý vị GS Nguyễn Thị Tâm, Trần văn Anh, các CHS Huê Mỹ, Xuân Khai, Thúy Đinh, Thu Hà, Thanh Phong, Ngọc Hoa, Hường … và các CHS khóa 14, 15, năm nay, chúng ta đã có thể đến thăm viếng tặng quà và chúc Tết quý vị giáo sư và nhân viên tại VN như sau:

Nguyễn Kim Hưng
Nguyễn Bé Tám
Hoàng Thị Đàn Hội
Lê Đức Cửu
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Hộ
Đặng văn Danh
Lê Đình Sơn
Võ Kim Lân
Thái Thị Do
Lê Vĩnh Thọ
Trần Văn Quý
Trần Thị Hương (không nhân hiện kim)
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn thị Ngọc Sương
Trần Khắc Cung
Nguyễn Long Vân
Phan Ánh Tuyết
Trần văn Hải
Nguyễn Thiện Thuật (không nhận hiện kim)
Nguyễn Hiển (không nhận quà)
Lê Phát Triển
Đỗ Văn Bảy
Phạm Minh Châu
Phan Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Thư
Chung Hữu Tâm
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Phan Kỳ Nam
Nguyễn Thuận Nhờ
Tôn Thất Đường
Phan Văn Ban
Trần Văn Anh (không nhận hiện kim)
Lương Thị Chánh
Lê Ngọc Anh
Thái Thu Thử
Từ Văn Nhung (không nhận hiện kim)
Chung Hữu Hiếu (đã mất, chỉ đến viếng )

Ngoài ra, đại diện Hội đã đến thăm viếng một số nhân viên của trường như Giám thị: Lai Văn Chín, Đỗ Văn Phúc, Đỗ Kim Tiết; Nhân viên văn phòng: Nguyễn thị Cạng (đã mất, chỉ đến viếng, thắp nhang), Nguyễn Thị Năng; Y tá: Nguyễn Thị Xuân.

Đại diện Hội đã nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp, sự xúc động, lời cảm ơn ....của quí vị GS và sự bùi ngùi xúc động rất sâu sắc của gia đình 2 người đã mất. Đại diện Hội ở Việt Nam cũng chuyển giao tất cả tình cảm đó về Hội và các Mạnh Thường Quân đã tạo điều kiện để có cuộc viếng thăm chúc Tết rất là ý nghĩa. Ước gì quí vị bên đó chứng kiến được những thời khắc vô cùng quí giá trong cuộc sống nầy.

Về ngân sách Tết Thầy, năm nay, Hội đã xuất quỷ (thu được trong ngày ĐH kỳ 4) để mua quà thăm viếng. Ngoài ra cũng có một số thầy cô và anh chị em CHS đã tự động đóng góp như: Quý vị GS: Nguyễn Trí Thành, Phạm Đức Liên, Đoàn Văn Vượng, Nguyễn Thục Oanh; CHS: Lê Thị Bạch, Nguyễn Xuân Dung…

Trước khi kết thúc sự tường trình về Tết Thầy năm Ất Dậu, chúng tôi BĐH xin cảm ơn quý anh chị em CHS công sự viên, đã vui vẻ và nhiệt tình phục vụ trong công tác quý trọng này. Và lời cám ơn chân thành xin gởi đến quý thầy cô, quý anh chị em CHS là những Mạnh Thường Quân luôn luôn hổ trợ việc làm đầy ý nghĩa này. Hy vọng được sự ủng hộ nhiệt tình của quý thầy cô và anh chị em CHS trong hoạt động Tết Thầy năm tới…

Thay mặt cho BĐH, Kim Nên xin chân thành cáo lỗi vì lý do gia đình, nên đã sự chậm trể tường trình về chương trình Tết Thầy năm Đinh Dậu này.

Kính chúc quý thầy cô và quý anh chị em CHS sức khẻo dồi dào, mọi sự an vui và xin tái ngộ năm tới.

Chân thành cảm tạ.

Nguyễn Kim Nên
Hội Trưởng Hội Ái Hữu CGS & CHS/THĐ


TÂM THƯ TÂN HỘI TRƯỞNG
 
Houston ngày 15/7/2016
 
Kính chào quý thầy cô, quý anh chị em CHS/THĐ thân mến,
 
Kim Nên vừa trở về nhà sau 2 tuần lễ đi California tham dự Đại Hội Toàn Cầu Trịnh Hoài Đức Kỳ 4, tâm tư vẫn còn quyến luyến, vương vấn những hình ảnh thân thương, những chân tình quý báu của tình thầy trò, tình đồng môn đã dành cho nhau trong 3 ngày đại hội.
 
Thật là những ngày hạnh phúc, thật vui vì được hội ngộ, được nhìn thấy quý thầy cô kính yêu, những bạn học của những ngày xưa thân ái vẫn khỏe mạnh, bình an, vẫn còn bên nhau, trao cho nhau nụ cười thân thiện như những ngày chung bóng dưới mái trường THĐ thân yêu.
 
Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em,
 
Kim Nên xin đại diện cho Ban Tổ Chức ngày Đại Hội kỳ 4, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Sự hiện diện của quý thầy cô THĐ, quý thầy cô trường An Mỹ, quý thân hữu, quý anh chị em CHS/THĐ và gia đình đã biểu lộ tình thân thương, đoàn kết của đại gia đình THĐ, chính nhờ đó ngày đại hội được thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui chung và là một khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức chúng tôi. Tuy nhiên Ban Tổ Chức cũng nhận thấy có vài điều sơ sót ngoài ý muốn, chân thành cáo lỗi cùng quý thầy cô và quý anh chị em xin tình thương yêu mà bỏ qua cho chúng tôi.
 
Đặc biệt cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị em CHS đã đến hoặc vắng mặt trong ngày đại hội, đã rộng rãi đóng góp tài chánh cho ngày đại hội được phong phú hơn.
 
Chân thành cám ơn quý anh chị em trong Ban Tổ Chức: Anh Nguyễn Ngọc Phát, anh chị Trần Văn Ngôi, anh Nguyễn Văn Diệp, anh Dương Náo, chị Nguyễn Thị Phương, chị Cẩm Hồng, Vương Gái, Nguyễn Kim Oanh và Từ Minh Tâm đã hy sinh rất nhiều thì giờ quý báu để tạo cơ hội cho chúng ta có những giờ phút sum vầy, tràn đầy ý nghĩa thân tình của đại gia đình THĐ.
 
Đặc biệt cám ơn anh Phạm văn Toàn "rể THĐ" luôn luôn cho chúng ta  những hình ảnh linh động, nghệ thuật trong ngày đại hội, ngày du ngoạn ... Những hình ảnh quý này đã được rất nhiều CHS ngưỡng mộ. Cám ơn anh Lê Hữu Nghĩa thật nhiều đã nhiệt tình hy sinh dành cả thời gian để thu hình, quay phim để truyền hình những diễn tiến sinh hoạt trong ngày đại hội, làm món quà vui tươi cho quý thầy cô và quý anh chị em CHS không có dịp về họp mặt.
 
Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, cảm ơn những tình cảm quý báu dành cho nhau, tình đoàn kết vô bờ bến của đại gia đình THĐ.
 
Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em THĐ thân mến,
 
Cứ mỗi 2 năm là Hội Ái Hữu tổ chức ngày đại hội toàn cầu để chúng ta có dịp gặp gỡ, vui vầy bên nhau, và cũng là ngày bầu cử tân hội trưởng. Hai năm trước đây, Kim Nên tạm đảm nhiệm chức vụ XLTV để tiếp tục điều hành mọi sinh hoạt của hội, trong sự chờ đợi và hy vọng năm 2016 sẽ có một tân hội trưởng định cư ở California, thì việc điều hành và phục vụ hội dễ dàng hơn. Nhưng rồi vẫn chưa có quý anh chị em CHS  tình nguyện giữ chức vụ tân hội trưởng trong đại hội kỳ 4.
 
Cuối cùng vì tương lai của Hội Ái Hữu THĐ Kim Nên đã vâng lời nhận lãnh chức vụ hội trưởng cho nhiệm kỳ 2016 – 2018, qua sự biểu quyết và đồng ý của quý thầy cô và quý anh chị em CHS trong ngày họp mặt vừa qua.
 
Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em thân mến,
 
Kim Nên không biết nói gì hơn, xin chân thành ghi nhận và cám ơn những cảm tình và sự tín nhiệm của quý thầy cô và quý anh chị em đã dành cho Kim Nên. Bên cạnh đó xin cảm ơn các anh chị em trong Ban Điều Hành, sự phát triển tốt đẹp của hội là do chính công lao đóng góp nhiệt thành của quý anh chị em bên California.
 
Hai năm sắp tới trong thời gian điều hành mọi sinh hoạt của hội, Ban Điều Hành rất cần đến sự quan tâm và sự cố vấn và giúp đỡ của quý thầy cô cùng quý anh chị em để hội chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp hơn theo tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo và tương thân thương ái trong tình đoàn kết của CHS/THĐ.
 
Kính chúc quý thầy cô và quý anh chị em mọi sự an vui, khỏe mạnh.
Chân thành cám ơn và kính chào.
 
Hội Trưởng
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức
Nguyễn Kim Nên

TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH TẾT THẦY XUÂN ẤT MÙI 2015

Houston ngày 8/3/2015

Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em Cựu Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức thân mến,

Trước khi tường trình tổng kết về “Chương Trình Gây Quỷ và Tết Thầy” trong dịp Tết Nguyên Đán 2015 vừa qua Ban Điều Hành chúng tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến quý thầy cô cùng quý anh chị em CHS/THĐ, đã rộng rãi đóng góp cũng như giúp đỡ chúng tôi mời gọi các bạn cùng khoá tham gia chương trình gây quỷ Tết Thầy. Chính nhờ những sự quan tâm và nhiệt tình ấy mà chương trình gây quỷ Tết Thầy năm nay được thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui chung cho Hội Ái Hữu của chúng ta.

Và tốt đẹp nhất là các CHS/THĐ khắp nơi từ hải ngoại cho đến quê nhà đã rộn ràng thăm viếng tặng quà và mừng tuổi thầy cô trong dịp Xuân về.

Khởi đầu từ quận Cam Nam Cali, ngày thứ bảy 7/2/15 các anh chị CHS đã tổ chức đi Tết Thầy, với chút quà bánh trà tượng trưng cho lòng biết ơn thầy cô. Các CHS lần lượt thăm viếng thầy Võ Văn Minh, cô Nguyễn Thị Cam, cô Nguyễn Thị Đức, thầy Phó Đức Long, cô Nguyễn Thục Oanh, cô Nguyễn Thị Điển, thầy Phan Huy Đạt, thầy Đinh Đức Vượng, thầy Nguyễn Trí Thành, thầy Nguyễn Trí Lục và cô Hà Thị Liên… Ngày 11/2 lại tiếp tục đến thăm thầy Nguyễn Thanh Liêm, thầy Đỗ Anh Tài…

Một ngày đẹp trời đẹp cả lòng người, sau một ngày bận rộn các anh chị CHS được bù đắp bằng tình yêu thương của thầy cô, qua những chiếc bánh tét tự tay cô gói, thiệp chúc Xuân tự tay thầy làm, những món ăn trưa thật ngon đượm đầy hương vị quê hương cũng chính do thầy cô nấu…

Ngày Tết Thầy ở Houston được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 8/2/2015 tại nhà hàng Quê Hương như mọi năm, với sự tham dự của 9 thầy cô và 27 CHS và gia đình. Một buổi họp mặt thật vui tươi, ấm cúng và tràn đầy tình thầy trò.

Tết Thầy ở Việt Nam:

Ngày 12/2/2015, bạn Huỳnh Xuân Khai đã viết:

Cứ mỗi độ vào dịp Tết âm lịch, được uỷ nhiệm của các anh chị CHS/THĐ tại hải ngoại cho chị Huê Mỹ và tôi trao quà tại VN, tôi lại đến thăm và chúc tết Thầy.

Hôm nay, tôi lần lượt ghé nhà thầy Nguyễn Long Vân ( Phú Mỹ ), thầy Nguyễn Bé Tám (ngã tư chợ Đình), thầy Bùi Quang Lưu và cuối cùng là thầy Trần Văn Quý (đều ở trên đường Yersin)

Năm nay, trừ thầy Vân tương đối còn khoẻ mạnh, các vị còn lại đã yếu hơn, thầy Bé Tám rất lãng tai, nói thật lớn mới nghe. Thầy Lưu rất ốm yếu, thầy Quý cũng vậy…

Sau khi ghé nhà từng thầy kính tặng mỗi người một thiệp Xuân và hiện kim, tôi kính cẩn chúc Tết thầy, cầu mong cho Thầy Cô và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ…để mong rằng còn gặp tặng quà cho thầy mỗi năm…

Ra về tôi luôn nhớ từng ánh mắt của thầy, một vui buồn lẫn lộn trong tôi…

Những người thầy đã dành trọn cuộc đời cho nghề giáo, cuối đời khi gặp lại học trò cũ… thích lắm và cũng tự hào lắm vì… vẫn có những học trò cũ từ mấy mươi năm sau, dù ở ngoài hay trong nước vẫn còn nhớ mình và kính cẩn khoanh tay… chào thầy

Ngày 14/2/2015 CHS khoá 12 họp mặt Tết Thầy ở Lái Thiêu, ngoài những lời chúc tết quà tặng các thầy cô, bạn Nguyễn Văn Minh cũng gởi tặng riêng cho thầy Nguyễn Bé Tám 5 triệu đồng. Dịp này Huê Mỹ đại diện Hội Ái Hữu CGS và CHS/THĐ chúc Tết và gởi đến quý thầy cô quà Tết của Hội.

 Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em,

Sau đây chúng tôi xin tường trình tài chánh về “Chương Trình Gây Quỷ và Tết Thầy” như sau:

Tính đến ngày 4/3/15

A. DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

1.Thầy Cô Nguyễn Trí Thành                                  $200.00                   
2.Thầy Phạm Đức Liên                                            $200.00
3. Cựu GS/THĐ                                                       $100.00
4. Cô Nguyễn Thị Điển                                             $100.00
5. Cô Nguyễn Thị Đức                                              $100.00
6.Thầy Huỳnh Văn Thế                                             $100.00
7. Cô Nguyễn Thục Oanh                                         $100.00                               
8. Nguyễn Hoà Nam                                                  $100.00
9. Nguyễn văn Tý                                                      $100.00
10. Lê Hữu Nghĩa                                                      $100.00
11. Cẩm Hồng                                                            $100.00
12. Nguyễn Kim Ngân                                                $100.00
13. Trương văn Lập                                                     $50.00
14. Trần Văn Ngôi                                                        $50.00
15. Lê Thị Bạch                                                            $50.00
16. Nguyễn Phương Mai                                              $50.00
17. Lý Thường                                                              $50.00
18. Ẩn danh ( Cali )                                                      $100.00
19. Nguyễn Thuý Hồng, chị Điệp, chị Kiều Hạnh           $200.00
20. Nguyễn thị Minh Lan                                               $100.00
21. Ẩn Danh ( AZ )                                                        $100.00
22. Nguyễn Bích Thuỷ                                                     $30.00
23. Nguyễn văn Diệp                                                       $50.00
24. Luân Hữu Đức                                                           $50.00
25. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt                                          $50.00
26. Cao mỹ Châu                                                             $50.00
27. Nguyễn Kim Oanh (tặng riêng cô Hưng)                       $100.00
28. Nguyễn văn Đông                                                        $100.00
29. Lê Cẩm Hồng ( tặng quỷ Tết Thầy 50, cô Hưng 50 )     $100.00
30. Nguyễn Kim Nên                                                            $100.00
31. Đỗ Thị My                                                                      $50.00
32. Nguyễn Thị Ngọc Dung                                                    $50.00
33. Hà Như Nga                                                                   $100.00
34. Lâm Thuý Nga, Lâm Thuý Vân                                        $50.00
35. Nguyễn thị Giỏi                                                               $150.00
36. Nguyễn thị Xuân Dung                                                     $50.00

                          Tổng thu:                                  $ 3,230.00
                          Số dư năm 2014:                         $100.00

                          Quỷ Tết Thầy năm 2015:          $ 3,330

 B. DANH SÁCH THẦY CÔ Ở VN NHẬN QUÀ TẾT ( 19 vị )

Nguyễn Bé Tám                     Lê Đức Cửu                      Nguyễn Văn Hộ
Nguyễn Kim Hưng                 Lê Đình Sơn                      Võ Kim Lân
Thái Thị Do                          Trần Văn Quý                    Hoàng Thị Đàn Hội
Trần Khắc Cung                    Nguyễn Thị Tâm                 Bùi Quang Lưu
Trần thị Hương                      Đặng Văn Danh                  Lê Vĩnh Thọ        
Nguyễn Văn Phúc                 Nguyễn Thiện Thuật            Nguyễn Long Vân
Nguyễn Thị Ngọc Sương

Mỗi phần quà là 100 đô la. Riêng thầy Bé Tám nhận được 200 đô la ( Nguyễn Văn Minh k12 tặng thêm cho thầy 5 triệu đồng VN ), và cô Kim Hưng nhận được 400 đô la ( trong đó có phần anh Cẩm Hồng k2 và Kim Oanh k9 tặng riêng cho cô )  vì hoàn cảnh khó khăn.
            
                                Cộng:                        $ 2,300.00

C.PHẦN CHI TIÊU KHÁC:

Quà Tết thầy cô ở Nam Cali:                    $388.00
In đặc san:                                               $250.00
Cước phí gởi đặc san:                             $17.25
Cước phí gởi tiền về VN:                         $22.00

                      Cộng chi tiêu:                    $677.25

D.TỔNG CỘNG CHI TIÊU TẾT THẦY NĂM 2015: $2,977.25 

Quỷ Tết Thầy hiện tại DƯ:                              $352.75
(Số dư sẽ chuyển qua quỷ Tết Thầy 2016 )

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp riêng cho Hội.

Thu:
Nguyễn Kim Oanh            $50.00
Cô Nguyễn Văn Mẹo      $400.00
Cựu GS ẩn danh            $200.00

Cộng:                             $650.00

Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ thân mến,

Một lần nữa, chúng tôi đại diện cho Ban Điều Hành Hội, chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô và các anh chị em luôn luôn khoẻ mạnh và an vui.

Đặc biệt chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương không những đã bỏ thì giờ đi mua sắm quà Tết Thầy, mà còn tạo bầu không khí vui tươi, thân thiện. Cám ơn anh Nguyễn Ngọc Phát, anh Trần Văn Ngôi, chị Jeaneret Cẩm Hồng, Vương Gái và anh Nguyễn Văn Diệp ( đã về hưu mà vẫn còn lưu luyến…)

Cám ơn các bạn Trương Thị Huê Mỹ, Huỳnh Xuân Khai và Đinh Thị Thuý dù rất bận rộn của những ngày cuối năm, vẫn hết lòng giúp đỡ cho chương trình Tết Thầy ở quê nhà được hoàn thành tốt đẹp. Và bài viết “ Thăm Thầy “ thật cảm động… cám ơn bạn.

Sau hết xin cám ơn hai bạn Từ Minh Tâm và Vương Gái đã cùng tôi chu toàn nhiệm vụ mà Hội giao phó.

Bước đầu bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện, chúng tôi biết khó tránh khỏi một vài sơ sót đáng tiếc. Kính mong sự rộng lượng tha thứ của quý thầy cô và quý anh chị em.

Kính chào,

XLTV Hội Trưởng.
Nguyễn Kim Nên


THÔNG BÁO
 
KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 3

Trong nỗ lực tìm một giải pháp thỏa đáng về vấn đề nhân sự cho Ban Điều Hành nhiệm kỳ 3, vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 16/08/2014, một số thầy cô và các anh chị em cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức đã tề tựu về họp mặt tại tư gia của Thầy 
Nguyễn TríLục và Cô Hà Thị Liên, thuộc thành phố Fountain Valley, Nam California.
 
Dưới sự giám sát và bảo trợ của Thầy Nguyễn Trí Lục và Cô Hà Thị Liên, và với sự đồng thuận của tất cả các tham dự viên, một kết quả rất đáng khích lệ đã được toàn thể cử tọa đồng thanh biểu quyết, nhằm kết thúc một giai đoạn khó khăn về vấn đề khiếm khuyết nhân sự cho Ban Điều Hành Nhiêm Kỳ 3. Căn cứ vào biên bản cuộc họp, thành phần nhân sự sau đây đã được bầu chọn:

Ban Cố Vấn:

- Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Thanh Liêm
- Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Trí Lục
- CHS Nguyễn Văn Tiếp
- CHS Nguyễn Văn Diệp

XLTV Hội Trưởng Hội AH Cựu GS & HS Trường THĐ: CHS Nguyễn Kim Nên

Hội Phó Đặc Trách Liên Lạc & Báo Chí: CHS Từ Minh Tâm

Thủ Quỹ: CHS Vương Gái

Đại Diện Nam California: CHS Nguyễn Thị Phương

Ban Giao Tế Xã Hội:

- CHS Nguyễn Ngọc Phát
- CHS Trần Văn Ngôi
- CHS Jeanneret Cẩm Hồng

Kính chúc Hội phát triển không ngừng dưới sự điều hành mới của Tân Hội Trưởng Nguyễn Kim Nên, Tân Đại Diện Nam California Nguyễn Thị Phương và quý anh chị trong Ban Điều Hành nhiệm kỳ 3.

Nam California ngày 19/8/2014
CHS Nguyễn Văn Diệp
Cựu Hội Trưởng


Thư Cảm Tạ

Nam California ngày 19/8/2014

Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và các bạn cựu học sinh Trường Trịnh Hoài Đức,

Sau hai nhiệm kỳ phục vụ trong vai trò Hội trưởng, 2010-2012 và 2012-2014, nay theo điều lệ về nhiệm kỳ của Hội trưởng trong nội quy sinh hoạt của Hội, tôi sẽ chính thức rời khỏi chức vụ để nhường chỗ cho vị Tân Hội Trưởng của Nhiệm kỳ thứ ba 2014-2016.

Trong suốt thời gian tham gia phục vụ nói trên, tôi và Ban Điều Hành của hai nhiệm kỳ 1 và 2 đã cố gắng hết sức mình, làm tất cả những gì có thể làm được, với mục tiêu tối hậu là thành lập, xây dựng nền móng và tạo điều kiện để Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư & Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức ngày càng phát triển. Từ khi thành lập vào tháng 07/2009 đến nay, Hội đã từng bước phát triển không ngừng. Từ không thành có, từ một số rất ít thầy cô và cựu học sinh tham gia lúc ban đầu là 15 người, nay đã trở thành một tập thể vững vàng với hơn 250 thành viên ghi danh tham gia. Từ những buổi họp mặt nhỏ gọn cấp địa phương, tổ chức tại vùng Little Saigon, miền Nam California, tính đến nay đã có đến ba lần Đại Hội Toàn Cầu THĐ được tổ chức, quy tụ rất đông thầy cô và anh chị em cựu học sinh đến từ nhiều quốc gia và nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Được vậy là nhờ sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của rất nhiều thầy cô và anh chị em các khóa, chứ cá nhân tôi vẫn tự biết mình là dù có thiện chí đến đâu cũng không thể làm nỗi ngần ấy công việc nếu không có sự tiếp sức của quý Thầy Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Trí Lục, Cô Hà Thị Liên, CHS Nguyễn Văn Tiếp trong Ban Cố Vấn, và của quý Thầy Nguyễn Trí Thành, Phạm Đức Liên, Cô Nguyễn Thị Đức, v.v…Tích cực nhất, phải nói đến công sức của hai CHS/HP Nguyễn Kim Nên và Từ Minh Tâm trong Ban Điều Hành nhiệm kỳ 1 & 2 cùng rất nhiều thầy cô và anh chị em khác, không thể kể ra hết được. Đặc biệt là sự tiếp sức của các bạn Trương Huê Mỹ và Huỳnh Xuân Khai tại Việt Nam, của hai bạn Nguyễn Kim Oanh và Nguyễn Minh Lan tại Canada. 

Sự hợp tác chân tình của tất cả quý thành viên trong Hội, thể hiện qua những lần tham gia các công tác quan hôn tang tế, các buổi họp mặt hè thường niên hay những công tác đặc biệt nhân dịp Tết, nhất là, trong những lần đại hội toàn cầu, đã khuyến khích tôi rất nhiều trong nỗ lực đi tìm các giá trị về chân, thiện và mỹ cho những sinh hoạt thuần túy ái hữu của Hội.

Nay nhân dịp Ban Điều Hành nhiệm kỳ 3 sắp ra mắt, tôi xin phép quý thầy cô và quý anh chị em cho tôi được trân trọng kính gửi đến quý vị lòng biết ơn chân thành và sâu xa nhất của tôi. Xin tha thứ cho những thiếu sót khó tránh khỏi của Ban Điều Hành các nhiệm kỳ 1 và 2 trong quá trình điều hành các công tác của Hội suốt từ ngày thành lập đến nay. Kính chúc Ban Điều Hành nhiệm kỳ 3 thành công mỹ mãn trong mọi công tác sắp tới.

Trân trọng kính chào,

CHS Nguyễn Văn Diệp
Cựu Hội Trưởng


Tâm Thư XLTV Tân Hội Trưởng

Houston ngày 22 tháng 8 năm 2014.

Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và quý bạn CHS Trịnh Hoài Đức thân mến,

Lời nói đầu tiên của Kim Nên là kính gởi lời chào hỏi thân tình đến quý thầy cô, quý anh chị và quý bạn CHS THĐ ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.

Từ ngày thành lập tới nay, Hội chúng ta đã được sự lãnh đạo sáng suốt và tận tình của anh Hội Trưởng Nguyễn Văn Diệp trong hai niên khóa từ 2000 đến 2014, nhờ đó sinh hoạt của Hội tiến triển không ngừng.

Trong Đại Hội 3, anh Diệp đã mãn nhiệm kỳ và Ban Tổ Chức Bầu Cử đã không tìm được người tiếp tục lãnh đạo Hội trong những ngày sắp tới. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, anh Diệp đã tin tưởng và yêu cầu Kim Nên đứng ra lãnh trách nhiệm điều hành Hội chúng ta trong nhiệm kỳ 3 (2014 – 2016). Kim Nên đã suy nghĩ rất nhiều và tham khảo với nhiều thầy cô và bạn học cùng trường. Cuối cùng, do sự tín nhiệm và khuyến khích của quý thầy cô, các bạn giúp Kim Nên an tâm nhận lãnh trách nhiệm với chức vụ Xử Lý Thường Vụ Hội Trưởng Hội AH CGS & CHS Trịnh Hoài Đức chúng ta.

Nhận chức vụ mới, Kim Nên rất lo lắng sợ không chu toàn nhiệm vụ mà Hội giao phó. Trong bước đầu bở ngỡ Kim Nên và Ban Chấp Hành rất cần đến sự giúp đỡ, những đóng góp xây dựng của quý thầy cô, quý anh chị, quý bạn để Hội chúng ta ngày càng được phát triển tốt đẹp thêm trong thân tình đoàn kết.  

Kim Nên xin chân thành cảm ơn quý anh chị và quý bạn CHS cư ngụ tại California, dù Kim Nên ở xa xôi ngàn dậm mà quý anh chị và quý bạn đã dành cho Kim Nên những cảm mến, đã chấp nhận Kim Nên qua sự hy sinh, tình nguyện phục vụ của quý anh chị, để từ đó chúng ta cùng nhau hợp tác điều hành Hội trong những ngày sắp tới.

Xin chân thành cám ơn quý thầy cô và các bạn xa gần đã nâng đỡ, hổ trợ tinh thần nhờ đó đã giúp Kim Nên có đủ can đảm lãnh nhận trọng trách mà Hội giao phó. 

Cám ơn anh Cựu Hội Trưởng Nguyễn văn Diệp đã tin tưởng nơi Kim Nên trong thời gian qua, nhờ đó Kim Nên có cơ hội học hỏi rất nhiều từ cách điều hành công việc của Hội, đến tinh thần phục vụ với cả một tấm lòng đã dành cho quý thầy cô và bạn đồng môn.

Không quên cám ơn đương kiêm Hội Phó Từ Minh Tâm người rất hiền hòa, khiêm tốn, vui vẻ và cũng là người đã bỏ ra bao công sức cho sự thành hình Hội Ái Hữu chúng ta.

Lời cảm ơn cuối Kim Nên xin chân thành gởi đến chị Kiều, phu nhân của Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Diệp và Chung Anh, phu nhân của Hội Phó Từ Minh Tâm trong nhiều năm qua đã và đang hy sinh từ vật chất đến tinh thần để anh Diệp và Minh Tâm có cơ hội phục vụ cho Hội Ái Hữu CGS và CHS THĐ.

Một lần nữa Kim Nên xin đại diện cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2014 – 2016 chân thành kính chúc quý thầy cô, quý anh chị em, quý bạn CHS THĐ ở Việt Nam và hải ngoại lời kính chúc thật nhiều sức khỏe, nhiều an vui và ước mong quý thầy cô, quý anh chị và quý bạn ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi trong mọi hoạt động của Hội trong thời gian sắp tới.

Nay kính,

XLTV Hội Trưởng Hội AH CGS & CHS Trịnh Hoài Đức

Nguyễn Kim Nên



Thư cảm tạ của Ban Tổ Chức họp mặt hè 2013

Họp mặt CGS & HS THĐ Nam Cali - Hè 2013

Tổng kết chương trình Tết Thầy – Xuân Quý Tỵ 2013

Thư Cảm Tạ

Ban Tổ Chức Đại Hội Toàn Cầu Lần II Cựu Giáo Sư & Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức muôn vàn cảm tạ sự lưu tâm chiếu cố của quý thầy cô, quý quan khách, quý cựu học sinh THĐ và thân nhân, đã dành chút thì giờ cuối tuần quý báu đến tham dự Đại Hội II Trịnh Hoài Đức Toàn Cầu vào ngày Chủ Nhật 01/07/2012 vừa qua tại thành phố Santa Ana, miền Nam California.

Sự hiện diện đông đủ của quý thầy cô và quý anh chị em chẳng những là một niềm khích lệ vô biên đối với Ban Tổ Chức mà còn là một động lực chính giúp cho Hội ngày càng phát triển hơn nữa.

Mặc dù buổi họp mặt đã được rất nhiều người trong cũng như ngoài Hội đánh giá rất cao mọi nỗ lực của Ban Tổ Chức, cũng như sự thành công đáng kể của lần họp mặt nầy, với số lượng gần 200 người tham dự, chúng tôi vẫn tin là mình đã có một số khuyết điểm nào đó trong khi điều hành chương trình họp mặt vừa qua.

Vì tình nghĩa thầy trò thiêng liêng, cao quý và tình đồng môn thắm thiết, thương yêu như con một nhà , kính xin quý thầy cô và quý anh chị em thông cảm bỏ qua cho. Hy vọng trong lần họp mặt tới 2014, mọi việc sẽ hoàn chỉnh hơn như mong ước của mọi người.

Xin đa tạ!

TM. BTC Đại Hội Toàn Cầu Lần II
Cựu Giáo Sư & Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức
Nguyễn Văn Diệp - Từ Minh Tâm - Nguyễn Kim Nên


Tin tức về Đại Hội GS & CHS Trịnh Hoài Đức lần thứ hai:

Đại Hội đã được thành công tốt đẹp, trang nhà đã
có bài tường trình. Xin đọc trong phần Sáng Tác.

Tin tức về chuyến du ngoạn Bắc Cali và Yosemite:

Chuyến đi đã kết thúc lúc 7 giờ tối ngày 4/7/2012 và quá vui ngoài sự tưởng tượng của 40 anh chị em trong đoàn. Trang nhà đã có bài tường thuật. Mời quý bạn  theo dõi
trong phần Sáng Tác.


Ban Điều Hành Hội Aí Hữu GS và CHS Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương:

Cố Vấn: GS Nguyễn thanh Liêm, GS Nguyễn trí Lục, CHS Nguyễn văn Tiếp (khoá 9), CHS Nguyễn văn Diệp (khoá 5)

XLTV Hội Trưởng: CHS Nguyễn kim Nên (khoá 9), Email:
vo-nguyen@comcast.net
Hội Phó đặc trách liên lạc & báo chí: CHS Từ Minh Tâm (khoá 11)
Email: minhtam_08@yahoo.com
Thủ Quỷ: Vương Gái (khoá 9) Email: lindamistletoe@yahoo.com
Ban Giao Tế Xã Hội: CHS Nguyễn ngọc Phát (khoá 1
- Email: tungocyen912@gmail.com), CHS Trần văn Ngôi (khoá 2), CHS Jeaneret Cẩm Hồng (khoá 6)

Đại diện tại các địa phương:

Sydney: CHS Đỗ thị Anh (khoá 2), Email: anh_do1944@yahoo.com.au
Melbourne: CHS Trần văn Khanh (khoá 3), Email: vk_tran@hotmail.com
Canada: CHS Nguyễn thị Kim Oanh & Nguyễn thị Minh Lan (khoá 9), Email: tran.thachoanh@gmail.com
Texas: CHS Nguyễn Kim Nên (khoá 9), Email: vo-nguyen@comcast.net
San Jose: CHS Nguyễn thị Bì (khoá 9), Email: btran42@yahoo.com
Sacramento: CHS Nguyễn văn Đông (khoá 9), Email: dongnguyen50@yahoo.com
San Diego: CHS Nguyễn thị Khoẻ (khoá 3), Email: truck20nguyen@yahoo.com

Nam Cali (Orange County và vùng phụ cận): CHS Nguyễn thị Phương (khoá 6),
Email: lynguyenvan40@yahoo.com
Liên lạc tại VN: Trương Huê Mỹ (khoá 8),  email: mytruong247@gmail.com,
                      Huỳnh Xuân Khai (khoá 12), email: huynhxuankhai@gmail.com

Liên lạc website:
email: minhtam_08@yahoo.com