Đố vui ngày Tết

1.   Một mình mà ở hai nhà
      Mẹ cha không có, ruột rà cũng không
      Xuất vật dụng

2.  Hai anh em song sinh. Anh cả là tài xế, em là phụ xế. Hai người giống nhau như đúc, lấy hai cô vợ trẻ đẹp.                    
Sau một thời gian lái xe đi làm ở xa, 3 tháng mới về, hai cô vợ vẫn nhận ra ai là anh, ai là em không sai tí nào.. Giải thích cô vợ làm sao nhận biết được anh nào là chồng?

3.   Hầm chui cao 7m. Một xe tải cao 7,08m làm sao chui qua được? (Không được đào đường cho thấp xuống để xe chui, không được dở mui xe)

4. Tài xế được gọi là "Bác tài". Trường hợp nào tài xế không được gọi là "Bác tài"?

5. Vừa bằng hạt đỗ (đậu), ăn đổ cả làng
    Xuất : Con vật

6. Mình tròn, mũi nhọn.
    Chẳng phải bò, trâu.
    Uống nước ao sâu.
    Lên cày ruộng cạn.
    Xuất : Đồ vật (là cái gì?)

7. Trên trời có giếng nước trong
Con kiến chẳng lọt con ong chẳng vào
    Xuất :Quả ( Trái gì?)   
    

Câu đố do anh Vĩnh Xuyên TVS gởi

Sẽ giải đáp sau ngày mùng ba Tết Nhâm Thìn 2012

Mời các bạn tham gia giải đáp

Xin gởi email về minhtam_08@yahoo.com


Lời giải đáp của độc giả bốn phương:

Bacsinhaque:

Câu 1: Là cái vách tường hay là cây đòn gánh.
Câu 2: Phụ xế lúc nào cũng phải đu trên xe, la hét, nhảy lên nhảy xuống suốt ngày nên đen đúa hơn và khan tiếng.
Câu 3: Phải xì bánh xe thôi.
Câu 4: Tài xế giải nghệ rồi.
           Tài xế chở vợ thì được gọi = anh tài.


Minh Tâm:

Câu 1: Cái máng xối
Câu 2: Anh phụ xế đen hơn và lanh lẹ hơn tài xế.
Câu 3: Phải xì bánh xe. Hoặc chỉ có hành khách chui qua, để xe ở lại.
Câu 4: Tài xế là phụ nữ, lúc đó gọi là Cô Tài (hi hi) ..., hoặc là tài xế chở một người lớn tuổi hơn, là bậc cha chú của mình.
Câu 5: con mối
Câu 6: cây viết máy
Câu 7: trái dừa trên cây

Nguyễn thị Tư:

1.    Cái máng xối hay bức tường giữa nhà trên và nhà dưới.
2.    Người anh mập trắng còn người em đen hơn vì phải phụ việc và không biết lái xe.
3.    Xe hư đã tháo bánh xe, xe khác lôi qua
4.    Lái máy bay không gọi là bác tài
5.    Con Mối
6.    Cây viết mực
7.    Trái dừa còn ở trên cây

AT T:

Năm mới con kính chúc các bác , cô chú dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Con xin giải đáp câu đố:

1.    Cái máng xối
2.    Người anh lái xe nửa gương mặt và tay trái bị háp nặng nên đen, ngồi lái xe hoài lưng dễ bị còng. Người em làm phụ xế nên lên xuống xe nhiều nên bị đen vì thế 2 cô vợ sẽ biết được người nào là chồng của mình.
3.    Bác tài phải xì bánh xe rồi.
4.    Tài công (lái tàu), phi công (lái máy bay). Khi phụ nữ là tài xế thì được gọi là cô tài, bà tài.
5.    Con ruồi bay lung tung trong buổi tiệc.
6.    Cây viết với ngòi viết lá tre. Cấm viết vào bình mực xong rồi viết vào trang giấy.
7.    Trái dừa ở trên cây dừa.

Kèm theo đây con có câu đố:
Có một bà lão đứng trên tầng 10 của một toà cao ốc. Bả bay xuống đất. Mọi người rất ngạc nhiên và thắc mắc bà ta bao nhiêu tuổi rồi mà sao mà bay xuống đất rất an toàn.



TRẢ LỜI CÂU ĐỐ

            Đố vui ngày Tết bảy câu
Trang nhà sắp đặt gặp nhau đấy mà!
            Học trò trường Trịnh gần xa
Năm châu bốn biển chung trà ngày Xuân
            Anh Thư (AT T) bé nhỏ tưng bừng (1)
Sáu câu đáp đúng lẫy lừng lắm thay!
            Bạn bè cảm mến anh tài
Cháu ngoại Thầy Hiệu mới hay một nhà (2)
             Xuân về ly rượu đậm đà
Đặc San trường Trịnh mặn mà thắm duyên
            Trịnh Hoài Đức nơi khởi nền
Rồng thiêng hội tụ không quên nghĩa tình
            Thơ vườn hoa lá vẫn xinh
Bình Dương Chợ Búng trường mình đáng yêu!(3)
            Khang trang cao đẹp mỹ miều
Năm qua đạt chuẩn nhiều điều đáng ghi.(4)
Vĩnh Xuyên

1. Đáp đúng 6 trong 7 câu : 1, 2, 3, 4, 5, 7
2. Cháu ngoại Thầy hiệu trưởng Trương Văn Di, đang sống tại Mỹ
3. Trường THĐ ở gần chợ Búng BD
4. Năm 2011 về chất lượng, trường THPT/THĐ được đạt chuẩn quốc gia

Phần giải đáp câu đố

1. Cái máng xối (các nhà xưa dạng chữ Đinh nên nhà trên và nhà dưới phải có máng xối)
2. Vợ phân biệt cánh tay của chồng : Tài xế cánh tay trái bị đen vì nắng háp, ngược lại phụ xế bị đen ở tay phải bị nắng háp.
3. Xì bánh xe
4. Tài xế nữ : không gọi là bác tài
5. Con ruồi
6. Cây viết máy (bơm mực)
7. Trái dừa còn ở trên cây dừa
Phần các bạn trả lời đúng
1.- Bacsinhaque: Câu 3
2.- Minh Tâm: Câu 1, 3, 4, 6
3.- Nguyễn thị Tư: Câu 1, 6, 7
4.- AT T: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 7
 (Riêng năm rồi 2011, bạn Anh Thư (AT T) đáp gần đúng câu khó nhất là câu 9)
Trả lời câu đố của AT T
Bà lão an toàn vì bà bay nên có dù chứ không nhảy và bảo đảm hơn còn có lưới che ở dưới !!! (như xiếc nhào lộn cũng phải có lưới che)
Nếu không VX bí, nhờ tuổi trẻ tài cao giải đáp

Chúc mừng năm mới
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý
Vĩnh Xuyên - TVS

Giaỉ Đáp câu đố Sao Kỳ Vậy Ta
Báo Xuân THĐ Nhâm Dần - trang 80

Sở dĩ có một ô trống là vì "cạnh huyền" của hình tam giác không phải là một đường thẳng
Trong hình trên nó lõm xuống một chút
Trong hình dưới nó lồi ra một chút.
Sai biệt diện tích giữa lõm và lồi đúng một đơn vị.