Ô Tô Việt quyết đuổi kịp Ô Tô Miên

Đỗ  Quang 



Ô tô Việt (Vinfast) do người Việt (Vingroup) sản xuất (Đỗ Quang, Tin tổng hợp, Hải Phòng ngày 2 tháng 9 năm 2017)

-Ngày 2 tháng 9 năm 2017, tại huyện đảo Cát Hải, hải phòng – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  trong buổi lễ khởi công xây cất nhà máy sản xuất xe hơi Vinfast (Việt Nam, phong cách, an toàn, sáng tạo, tiên phong), thuộc tổ hợp Vingroup của nhà tỉ phú mì gói và địa ốc Phạm Nhật Vượng / networth 1.8 tỉ đô/ Forbes 2016 – tuyên bố: “Ô tô không chỉ là ô tô – mà ô tô còn là trí tuệ, là công nghệ, là thương hiệu của quốc gia, dân tộc Việt Nam, …”

- Theo đó:

                        * Tháng 9 năm 2018: Vinfast sẽ cho ra đời xe gắn máy điện (Việt Nam Lục Địa hiện có 50 triệu xe gắn máy).

                        * Tháng 9 năm 2019 : sẽ trình quốc dân những chiếc xe ô tô đầu tiên của Việt Nam – 4 chỗ ngồi – Vinfast Motors Co. (Made in Vietnam, by Vietnam Engineering, for the Pride of Vietnam) cho thị trường quốc nội và xuất cảng qua các nước Đông Nam Á,… ngõ hầu cạnh tranh cùng nhân loại.

                        * Mỗi năm, Vinfast Autos sẽ sản xuất: 150,000 chiếc xe hơi và từ năm 2025: 500,000 ô tô mỗi năm

- Vốn đầu tư ô tô Việt của Vinfast là 35 ngàn tỉ đồng (hay 1.523 tỉ đô là Mỹ - theo thời giá 1 USD=23,000 đồng), ngân hàng Credit Suise AG (Thụy Sĩ) cho vay 800 triệu đô.

- Xe hơi Việt Nam sẽ là tổng hợp của Âu Châu (nhất là Ý) và Mỹ về máy móc cũng như kiểu dáng. Thế nhưng Nguyễn Việt Quang, phó tổng giám đốc quả quyết : 60% ô tô sẽ là đồ nội hóa = chế tạo từ Việt Nam (made in Vietnam, by Vietnamese technologies, for Vietnam Dignity…) Ông nhấn mạnh: “Chất lượng/ phảm chất ô tô Việt sẽ không thua gì xe Nhật, xe Hàn mà giá cả lại phải chăng nếu không muốn nói là rẻ: 150 triệu đồng (#6,500 USD) thay vì là 300 triệu đồng ( #13,000 USD) cho một xe Honda, Mazda, Hyundai, KIA … Hiện nay Việt nam chỉ có 3% dân số có ô tô, còn lại là ô tô của cơ quan công quyền, hãng xưởng… Hai loại xe được ưa chuộng nhất là Innova / Toyota (720 triệu đồng) và Honda CRV. Xe ô tô của Trung Quốc: BAIC MPV F5 (550 triệu đồng) vs Innova và Zoute Sport 2017 vs Mazda CX-5 là những xe cạnh tranh nhau đáng kể cho thị trường Việt Nam lục địa. Xe Trung Quốc về động cơ thì không thua gì xe Nhật, về trang bị không kém gì xe Hàn. Đó là nhận xét của chuyên viên ô tô ở Hà Nội. Có điều xe Trung Quốc bảo trì khó khăn hơn !.

- Xưởng chế tạo ô tô Vinfast được xây cất ngày 2 tháng 9 năm 2017 tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng trên diện tích 335 ha (1.675km x 2 km) và sẽ thâu dụng 25,000 nhân công. Hoan hô!.

- Những năm 2012/2013, thế giới tưởng rằng: Con Rồng Việt Nam đang bay lên cao với chiếc Bphone. Thế nhưng Bphone chết ngay từ trong trứng nước vì giá cả đắt hơn Iphone, Samsung.. mà kỹ thuật thì còn thua xa! Hy vọng ô tô Vinfast sẽ làm rạng danh đất nước. Mong lắm thay! God Bless Amerrica, Go Bless Vietnam – And In God We Trust !

- Xin nhắc lại rằng, trước đây ô tô Việt đã được một vài công ty người Việt chế tạo (như Vinaxuki…) thế nhưng kỹ thuật còn yếu , giá thành lại cao (300 triệu đồng một xe 4 cửa , standard) nên không cạnh tranh được với xe của Ấn Độ, Trung Quốc (200 triệu đồng),…