Những tỉ phú nổi tiếng thế giới chi phối địa cầu

GS Phạm Đức Liên


      A. Dẫn nhập:

            1.      Đây chỉ là những con số thống kê – rải rác - ở nhiều tờ báo kinh tế, tài chánh (The Economisst, Fortune, Forbes, The World Almanac 2017, … ) mà tác giả viết lại (copy) cho có hệ thống – để cống hiến độc giả.

2.      Kể từ năm 1980 – công nghệ thông tin (tin học ) phát triển mạnh (cụ thể: tại nước Ý – cứ 100 dân thì có 151 điện thoại di động / cell phone, smart phone … Mỹ là 118 – Việt Nam thì 131 – Canada là 82 (1) - dù Canada thuộc nhóm G7, per capita GDP = $46,000 – Việt Nam chỉ $2,100. Tính đến ngày 30/11/2016 và bằng US dollar) – những người giàu có nhất thế giới là tỉ phú = billionaires (không tính bạc triệu nữa vì cư dân ở những thành phố lớn như : New York, Boston, San Francisco, San Jose, Los Angeles nhất là Orange County, Chicago, Washington DC … thì ai ai cũng là triệu phú rồi vì căn nhà họ cư ngụ với diện tích trên dưới 2,500 square feet tức khoảng 4 phòng ngủ thì trị giá đã cả triệu đô rồi) – như tỉ phú Bill Gates (gia sản = net worth = 81 tỉ), Jeff Bezos (67 tỉ), Warren Bufet (65.5 tỉ), Mark Zuckerberg (55.5 tỉ), Larry Ellison (47.3 tỉ) … và Mexico với Carlos Slim Helu (50 tỉ)…

3.      Từ Tây sang Đông và từ cổ chí kim (2017): người người thấy rõ sức mạnh của đồng tiền (The Power of Money = đồng bạc đánh toạc công lý ). Giáo dục Việt Nam thời Lều Chõng cho rằng: Khoa bảng là con đường tiến thân vinh hiển nhất nên Sĩ, Nông, Công , Thương, Binh. Thế nhưng “phi thương bất phú” – nhất là từ đầu thế kỷ 21 – toàn cầu là thế giới tiêu thụ (không đủ tiền thì ra ngân hàng  - cho bằng được cái Iphone 7)… ) buôn bán thịnh vượng – hơn bao giờ hết. Thế giới có 7.3 tỉ người  thì 1.4 tỉ là người Trung Quốc (hay cứ 5 người thì có 1 người Tàu) – mỗi ngày / một người Tàu uống một lon Coca Cola (12 fl oz) – thì tư bản Mỹ đã lời 350 triệu đô (trừ tất cả chi phí – mỗi lon lời 25 cents). Làm gì mà có chuyện chiến tranh vì Biển Đông?. Tư bản xanh đứng sau lưng Tổng Thống Trump và tư bản đỏ đứng sau Tập Cận Bình. Đó là chưa kể đến “tình quyến rũ” của biết bao phụ nữ Trung Hoa – hút hồn những chàng trai Hợp Chủng Quốc (Mark Zuckerberg & Dr. Chan), Mitch McConnelll & Elain Chao ,… “ Hàng Châu đi dễ khó về, Quảng Châu luyến nhớ - anh dzìa nẻo mô ? (Mây Ngàn)

4.      Cũng thế , US là sao mà bỏ rơi được UK – khi 2 nước có quá nhiều liên quan chằng chịt lấy nhau – Bà Mẹ xế chiều (Nữ Hoàng Anh có những cục kim cương to nhất hoàn cầu và đẹp nhất hoàn vũ ….) và đàn con tỉ phú (Mỹ có 540 tỉ phú mà tổng tài sản là $2.4 tril = $2.4 ức (ngàn tỉ)/ tổng sản lượng nội địa  GDP của Mỹ là 18 tril = 18 ức , và Trung Quốc là 15 tril).

5.     
Được gọi là tỉ phú – quí vị phải có tài sản (cơ sở làm ăn,..) tối thiểu là 1.7 tỉ (hay 1,700 triệu đô, to lắm – vì một Cardio Surgeon (bác sĩ mổ tim) với 18-year medical training + 10 năm kinh nghiệm được lương mỗi năm 1 triệu và làm việc toát mồ hôi ra !). Mr. Kiều Hoàng (người Mỹ gốc Việt) được xếp hạng 214 trong 400 tỉ phú Mỹ - có gia sản là 3.1 tỉ (medical products). Tổng Thống Trump (3.7 tỉ) và nội các của ông – được báo chí gọi là The Capinet of 14.3 Bil (total net worth của các ông, bà bộ trưởng).

B.  Những tỉ phú thế giới – chi phối kinh tế, tài chánh, chánh trị - toàn cầu:


1,810 tỉ phú trên toàn cầu – nắm trong tay 6.5 tril.

I.         Những tỉ phú thế giới:

1.      Toàn cầu có 1,810 tỉ phú thì Hoa Kỳ chiếm 540 (trong đó có 27 vị là đại tỉ phú, tài sản từ 15 tỉ trở lên/ nếu bức tường biên giới 2,000 miles giữa Mỹ và Mễ được xây thì tốn trên dưới 15 tỉ đô !)


Châu Số tỉ phú Net worth/ $ billion
Nước Mỹ 540 2,400
Châu Âu 489 1,800
Á Châu Thái Bình Dương 590
1,600
Châu Mỹ (không kể US) 101
410
Phi Châu và Trung Đông 90
243
Tổng cộng 1,810
6,453 # 6,5 tril

Việt Nam lục địa đóng góp một tỉ phú là Phạm Nhật Vượng (1.8 tỉ, trong khi GDP của Việt Nam là 193 tỉ, dân số 93 triệu).

2.      Những tỉ phú toàn cầu:

-  đầu tư để phát triển kinh tế quốc gia sở tại (xây dựng nhà máy, lập xưởng thợ, hãng buôn….) – dĩ nhiên - ảnh hưởng không nhỏ đến chánh quyền..

- đem tiền đầu tư ở khắp nơi trên thế giới nhất là những nước nào có luật pháp rõ ràng để bảo đảm tư bản của họ và lợi nhuận cao. Xin nhớ rằng : tư bản đỏ cũng như thực dân Pháp thời xưa – thanh thiếu niên nam nữ - càng trụy lạc – thì càng quên đi – ý chí quốc gia, tinh thần dân tộc vì tư bản là dễ dàng hư hỏng ! = đồng tiền làm hỏng con người !

      3.  Những thuơng gia – trở thành tỉ phú – nhanh nhất – thường là :

             - Stock , Real Estate (địa ốc): Warren Buffet, George Soros (24.9 bil), Donald Trump (1966/67 khởi nghiệp với 200,000 đô, tương đương 1 triệu ngày nay – thế mà Oct/2016 đã có 3.7 tỉ).

            - Công nghệ thông tin: (computer, internet…): Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazone.com), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google, 38.5 tỉ), Sergey Brin ( Google, 37.5 tỉ),  Jen Hsan Huang (Semi-conductors, 1.7 tỉ), Jon Yabrough (video games, 1.8 tỉ),…

            - Giải trí: Shedon Adelson (casino, 31.8 tỉ)…

            - Y khoa: Patrick Soon Shiong (pharmceutical , 9.2 tỉ), Kieu Hoang (medical products, 3.1 tỉ),…

            - và Mễ Tây Cơ với Carlos Slim Helu (Latin American mobile phone). Mexico có 14 tỉ phú, total worth là 100 tỉ thì Mr. Helu nắm trong tay 50 tỉ.

            - Rồi Việt nam, tỉ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup, chứng khoán, địa ốc). Sanh năm 1968, gốc Hà Tĩnh, du học Nga. 1993 khởi nghiệp với 10,000 đô = hãng sản xuất mì ăn liền ở Ukraina, tháng 10/2016 có tài sản là 1.8 tỉ.

II. Những tỉ phú của Mỹ (540):

    1.      Tỉ phú hoa Kỳ có trong tay khối tư bản lớn = 2,4 tril (2.4 ức hay 2,400 tỉ. Xin nhắc rằng: kho bạc dự trữ của Trung Quốc – hiện nắm 3,2 tril hay 3,200 tỉ) và được phân phối ra 6 trung tâm quyền lực nhất:

                            -          Bắc California (San Francisco, San Jose):                              70

                            -          Nam California (Los Angeles):                                               43

                            -          California nói chung:                                                              113 tỉ phú

                            -          New York: (New York City)                                                  74

                            -          Florida (Miami, Palm Beach):                                                 29

                            -          Texas (Dallas, Forth Worth) :                                                 22

                            -          Illinois (Chicago):                                                                   18

    2.      Tỉ phú Mỹ làm việc vất vả, dân chúng Hoa Kỳ làm việc hăng say: Mỹ vẫn còn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới (GDP = 18 tril, Trung Cộng là 15, Nhật là 4.5, Đức là 3.6, Anh quốc: 2.8 tril… Nước Nga = 1.4 tril với 77 tỉ phú mà tổng tư bản là 283 tỉ đô). Thế nhưng, Dân Chủ hay Cộng Hòa, phải đoàn kết chặt chẽ: Đen, Trắng, và Da Mầu phải nắm tay nhau vì Đoàn kết thì sống – chia rẽ là chết ! Separation = Death !

    3.      Sự phồn thịnh của Hoa Kỳ là do nổ lực của toàn dân (pop. 324 triệu) thuộc 50 tiểu bang – thế nhưng ba tiểu bang đóng góp nhiều nhất là:

State

% of GDP

Population (mil)

Rank

Pop change %

(2010-2015)

Savings bank

(bil)

Tourist spending

(bil)

California

14

39

1

5.1

17.4

124

Texas

9

27.5

2

9.2

74

66

New York

8

20

4

2.2

67

65

+ CA, TX, NY đóng góp 31% vào nền kinh tế dẫn đầu nhân loại. Đáng ca ngợi.

+ Trong cuộc khủng hoảng kinh tài năm 2008, TX đóng góp một phần - không nhỏ - cho sự phục hồi kinh tế: có đến 13 % những công việc mới – đến từ Texas (dân số gia tăng 9.2%).


Tỉ phú Mỹ ở các tiểu bang.

III.             Những tỉ phú của Trung Quốc (251):

          1. Năm 1949, Mao Trạch Đông làm chủ Trung Hoa Lục Địa (3,600,000 sq. mi., 9,326,000 sqkm). Tưởng Giới Thạch và tàn quân chạy ra Đài Loan (Taiwwan, 12,500 sq mi., 33,000 sq km). Thế nhưng cách mạng, cải cách nhiều quá, kinh tế dậm chân tại chỗ trong 22 năm từ 1949 đến 1971 và trận đói – nhiều lần.

          2. Thì năm 1972, Tổng Thống Nixon và Chủ Tích Mao Trach Đông bắt tay nhau ngoạn mục (1954, Hoa Kỳ khai sanh ra Việt Nam Cộng Hòa – VNCH dãy chết – để rồi người Mỹ khai tử ngày 27/1/1973 và chết hẳn ngày 30/4/1975) – tư bản Mỹ như một đàn quạ - bay tới Trung Cộng (Trung Hoa Cộng Sản Đảng) làm ăn. Đúng lúc - Bắc Kinh “ở cái thế” phải mở cửa - để rồi mở cửa hẵn (grande ouverture) – sau khi Mao Trạch Đông từ trần (1893-1976) với Đặng Tiểu Bình. Ông là cha đẻ của Trung Quốc hiện đại hóa (Hà Nội mở cửa kinh tế thị trường/định hướng xã hội chủ nghĩa từ 1986 và mậu dịch với Mỹ từ 1996). Đón đọc, cùng tác giả: 40 năm(1976-2016) hiện đại hóa Trung Quốc (đang đóng hàng không mẫu hạm đầu tiên,…) và 30 năm (1986-2016) mở cửa của Việt Cộng.

           3.      Tư bản Hoa Kỳ giầu thêm nhờ Trung Quốc (nhân công rẻ nên giá thành thấp và 1 vốn, 4 lời = Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất hoàn vũ) và nước Tầu có nhiều tỉ phú mới. Trung Quốc có 251 tỉ phú với tổng gia sản 593 tỉ đô (2016) – phát triển mạnh mẻ ở duyên hải phía đông (5 trung tâm quyền lực):

                            -          Beijing (Bắc Kinh, rank 2):                             50 tỉ phú

                            -          Shanghai (Thượng Hải, rank 1):                     29

                            -          Shenzhen (Thẩm Quyến , rank 3)                   28 (= Silicon Valley, Silicon Hills)

                            -          Hangzhou (Hàng Châu, rank 8 )                     17

                            -          Guangzhou (Quảng Châu, rank 3)                  13

                        Và một trung tâm ở phía tây (sâu trong lục địa) là:

                            -          Chengdu (Thành Đô, rank 9)                          8

              

            Tỉ phú Trung Quốc

            4.      Tư bản Nhật đến Mỹ từ thế kỷ trước, tư bản Trung Quốc đầu tư ở Hoa Kỳ từ những năm đầu thế kỷ thứ 21 và gần đây đã đến Âu Châu – nhất là tại Pháp. Đầu tư của tư bản đỏ ở Âu Mỹ - thường đi cùng với di dân. Cũng đúng lúc – các quốc gia Âu Mỹ cần tư bản. Cụ thể, cho tới 31 tháng 12, 2016 – nợ của Mỹ (Grand National Debt) là $20 tril = 20,000 tỉ (trong đó 1.3 tril – nợ Tầu và 1.2 tril = nợ Nhật). Chỉ cần $500,000 (nửa triệu đô la đầu tư ở Hoa Kỳ là có thẻ xanh (Green Card) ! – làm gì mà tư bản đỏ chẳng tràn ngập ở CA, TX !

Xin mở dấu ngoặc:

                            -          Năm 1972, Mỹ Tầu bắt tay nhau chặt chẽ - còn trong chiều hướng tiêu diệt Liên Bang Xô Viết quá mạnh (và Xô Viết đã tan hàng năm 1991). Hôm nay, 2017, tình hình thay đổi – Mỹ Nga có thể bắt tay nhau để đương đầu với cường quốc kinh tế thứ hai hoàn cầu. Trung Quốc (GDP tăng trưởng 6.9%/năm) vượt Mỹ (2.4%) là chắc chắn.

                            -          Chánh trị (chánh trường) là kinh tài (kinh tế, tài chánh= thương trường), và kinh tài là chánh trị. Mà chánh trị là lịch sử. Chánh trị gia phải học lịch sử, địa lý.  Robert McNamara (1916-2009), Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ (1961-1968) – ông là kiến trúc sư của chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 đã thú thật trong hồi ký: “Khi vào Việt Nam rồi mới biết chúng tôi chỉ có những chuyên viên hạng B về chánh trị, lịch sử Việt nam !”. Thật là “He stood to conquer !”. Bé cái lầm !

IV.             Nhóm G7 và tỉ phú:

Số

Quốc gia

Dân số (triệu)

GDP

($ bil)

Per capita ($)

Budget

(bil)

Broadband

Internet

(%)

Số tỉ phú

Total Worth

(bil)

1

Hoa Kỳ

324

18,000

56,000

3,700

118

75

540

2,400

2

Nhật Bản

127

4,500

38,000

1,700

125

93

27

85.4

3

Đức Quốc

81

3,600

47,000

1,500

117

88

120

470

4

Anh Quốc

65

2,800

41,000

1,200

126

92

50

162

5

Pháp

64

2,500

41,000

1,400

103

85

39

212

6

Ý

61

2,000

40,000

931

151

66

43

151

7

Canada

36

1,600

46,000

614

82

89

33

112

C. Lời kết:

1. Tỉ phú (1.7 tỉ +) đầu tư ở nước nào thì nhà máy, xưởng thợ, công trường, những trung tâm thương mại lộng lẫy …. mọc lên tới đó. Dân chúng quốc gia sở tại có việc làm. Rồi khách sạn, hộp đêm, casinos… dẫn đến bao nhiêu tệ trạng xã hội? Chánh quyền địa phương phải vất vả lắm mới giữ vững được tinh thần quốc gia, truyền thống dân tộc, nhất là giới trẻ dễ bị hư hỏng ! Chẳng lẽ đóng cửa !

2. Nước nào có luật lệ đầu tư rõ ràng và luật lệ kinh tài minh bạch (transparency) thì tư bản vào ầm ầm (Singapore, Taiwan, Thailand… ) và ở lại mãi mãi. Bằng không thì tỉ phú đầu tư ngắn rồi ra đi. Dù quốc gia đó đã 30 năm mở cửa.

3. Tháng 11 năm 2016, một đại hội Việt Kiều được tổ chức tại Sài Gòn quy tụ trên 600 đại biểu gồm những chuyên viên kinh thương (Phạm đỗ Chí…) và những Việt Kiều trở về nước kinh doanh (Nguyễn Thanh Mỹ, TS Nguyễn Trí Hiếu ,… ). Đây là cuộc hội thảo cởi mở nhất – diễn giả nói – hầu hết nỗi lòng – để xây dựng Việt Nam ngang tầm quốc tế:

      a. Luật lệ kinh tài của Việt Nam – còn lờ mờ lắm !

b. Tiền bôi trơn nhiều quá ! (Một Việt Kiều ở Canada , có xưởng thợ ở Canada – đồng thời đã 7 năm đầu tư ở quê nhà , chỉ xin gia hạn visa mà phải qua 4-5 cửa? !). God Bless Vietnam, God Bless America.

4. Sau ngày Tổng Thống Donald Trump đắc cử - 8/11/2016 – chỉ số Dow Jone Index mỗi ngày một lên cao (Dec  5 là 19,217 – Feb 17 là 20,624. Tỉ phú thế giới đã đầu tư nhiều vào Mỹ. Cụ thể, tư bản Nhật (Bank of Japan) tuyên bố đầu tư thêm $50 bil từ 01/01/2017. Thế là Hoa Kỳ có thêm 50,000 công việc mới…  

                            
                            2PM, Indianapolis (Indi)

                            Mùng 5 Tết Đinh Dậu (Feb 1, 2107)

                       Kỷ niệm ngày Hoàng Đế Quang Trung lấy lại Thăng Long Thành.