HỌP MẶT NGÀY 1/5/2023
(TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC, BÌNH DƯƠNG)

GS Nguyễn Thị Tâm


Sáng ngày 1/5/2023 , chúng tôi có mặt khá sớm ở Trường Trung học Trịnh Hoài Đức , Bình Dương .
Tới nơi , tôi tranh thủ đi suốt từ trước ra sau .
Trở ngược lên hướng Phòng Truyền Thống … , là giáp vòng .
Tha hồ chụp hình .
Cổng trường làm mới .
Đương nhiên là khá đẹp .
Sân trường phía trước đã dẹp bãi cỏ nên rất rộng và thoáng .
Trường đã đổi mới . Nhưng vẫn chưa xong .
Còn đang được xây dựng tiếp tiếp .
Có thêm bán trú .
Vậy là tốt quá rồi .
Các em có thể yên tâm ở lại , học hành yên ổn …
Dạo quanh một vòng khắp nơi , thấy khá lý thú .
Ngày xưa , người chọn nơi đây làm trường học thật quả có cái nhìn rất tuyệt vời !
Không phải chỉ là nơi cô quạnh , rất rộng rãi , nên bây giờ , người sau có thể mở rộng , rất rộng , đáp ứng được nhu cầu dạy và học. !
Phòng Truyền Thống được nhiều người thăm viếng .
Đến đốt nhang , chụp hình , tham khảo những gì mình thích .
Thấy bức ảnh của Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Trí Lục , khá đẹp .
Do em Hoahanh Pham đi du lịch ở Mỹ mang về …
Bức tranh vẽ có hoa Phượng , trông dễ thương quá .
Nhứt là những hoa Phượng rơi rơi , nằm rải rác trên mặt đất …
Đến bàn đăng ký họp mặt .
Được gắn hoa Hồng , bảng tên .
Các em hỏi :
- Dạ , cô học khoá mấy …?
Tôi nhìn các em cười , nói tôi không học ở đây , mà chỉ bắt đầu dạy từ năm 1967 .
Em Bé Phạm giới thiệu với các em , cô đây trước là cô của cô .
Thế là các em vội xin lỗi …!
Đến giờ họp mặt .
Các thầy cô , học sinh cũ được hướng dẫn , mời lên lầu , ở phía sau trường .
Nơi đây là phòng ăn của các em bán trú .
Mọi nơi đều sạch sẽ , tươm tất .
Đó chủ yếu là do công của các nhân viên vệ sinh trường lớp .
Đầy đủ các thủ tục như trong bảng giới thiệu chương trình đã ghi :
8h00- 8h15 Văn Nghệ chào mừng
8h15 -8h20 Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu
8h20- 8h30 Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt hoạt động của đơn vị
8h30-8h40 Phát biểu của Ban Liên lạc Hội cựu học sinh
8h40- 8h50 Trao học bổng cho học sinh
8h50 - 9h30 Tặng kỷ niệm chương cho cựu học sinh khoá 19
9h30 - 9h40 Cám ơn và vận động tài trợ
9h40- 11h00 Dùng tiệc và giao lưu văn nghệ
Đến lúc các em khoá 19 được nhận kỷ niệm chương .
Lần này tổ chức thêm phần phát biểu của đại diện cựu học sinh khoá 19 .
Vậy là tổ chức đầy đủ hơn những năm trước …
Sau khi dùng buffet xong , có thể ra về sớm , nếu thấy cần thiết .
Lần này tổ chức như vầy khá gọn .
Điều đọng lại trong lòng là số học sinh nơi đây đã tăng rất nhiều .
Số lượng tăng , mà chất lượng cũng tăng cao .
Đó là điều rất quan trọng !
Xin chúc mừng cho Trường ngày một phát triển về mọi mặt …!
Bên cạnh đó cũng chúc mừng cho Ban Liên Lạc đã tích cực tiếp tay việc giúp đỡ Trường .
Nhất là rất hoan nghênh các đơn vị , các vị đã đóng góp , tài trợ cho Trường , cho các em học sinh khó khăn trong cuộc sống … , và khen thưởng các học sinh đạt thành tích học tập tốt … , mang danh dự về cho nhà trường .
Quá tốt !
Trường đang phát triển mạnh về mọi mặt …


Xin bấm vào đây để xem hình ảnh